Tổng thống Obama quá thận trọng trong việc chống lại IS

VOV.VN -Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein phát biểu như vậy khi đánh giá về chiến lược của Tổng thống Mỹ trong việc chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Phát biểu  trong chương trình “Gặp gỡ báo chí” trên kênh truyền hình NBC, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ ngày 31/8 cho rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã “quá thận trọng” khi nói rằng Mỹ chưa có chiến lược cụ thể chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq.

Bà Dianne Feinstein nói: “Theo tôi được biết, các kế hoạch đã được đưa ra và đang trong quá trình thảo luận nhằm đạt được một chiến lược hướng tới khuyến khích liên minh giữa các quốc gia Arab. Hiện Iraq, Libya hay các Tiểu vương quốc Arab thống nhất  và các nước khác đều đang bị đe dọa. Vì thế đây là lý do chính đáng để mọi người hợp sức lại và bắt đầu tìm ra một cách tiếp cận chung với mối nguy cơ thực sự này.”

Bà Dianne Feinstein
Trước đó, ngày 28/8, Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận, Mỹ vẫn chưa có chiến lược cụ thể nhằm đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi một chiến lược tổng thể khu vực, trong đó có sự hỗ trợ chính trị từ các nước trong khu vực và sự phối hợp với những người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq và Syria.

Những tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh, tổ chức Nhà nước Hồi giáo là mối nguy cơ không chỉ với Iraq hay Syria mà đã trở thành một nhóm vũ trang cực đoan nguy hiểm nhất thế giới, đặt an ninh khu vực và cả thế giới trước thách thức và nguy cơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên án chung thân lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo
Tuyên án chung thân lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Tại phiên xét xử, 6 thành viên khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị tuyên án tử hình.

Tuyên án chung thân lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo

Tuyên án chung thân lãnh đạo tinh thần của Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Tại phiên xét xử, 6 thành viên khác của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị tuyên án tử hình.

Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai
Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai

VOV.VN - Bà Shirley nhấn mạnh rằng con trai bà không có ảnh hưởng đối với chính sách Chính phủ Mỹ và không đáng bị giữ làm con tin.

Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai

Mẹ nhà báo Mỹ xin Nhà nước Hồi giáo thả tự do cho con trai

VOV.VN - Bà Shirley nhấn mạnh rằng con trai bà không có ảnh hưởng đối với chính sách Chính phủ Mỹ và không đáng bị giữ làm con tin.

Đức cung cấp vũ khí cho người Kurd chống lại lực lượng Hồi giáo
Đức cung cấp vũ khí cho người Kurd chống lại lực lượng Hồi giáo

VOV.VN -Đợt đầu tiên gồm khoảng 30 tên lửa chống tăng, cùng hàng nghìn súng trường tấn công sẽ được Đức chuyển giao cho cộng đồng người Kurd.

Đức cung cấp vũ khí cho người Kurd chống lại lực lượng Hồi giáo

Đức cung cấp vũ khí cho người Kurd chống lại lực lượng Hồi giáo

VOV.VN -Đợt đầu tiên gồm khoảng 30 tên lửa chống tăng, cùng hàng nghìn súng trường tấn công sẽ được Đức chuyển giao cho cộng đồng người Kurd.

“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”
“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Tình báo Mỹ khẳng định con số trên, và cho biết hiện khó nắm bắt được di biến động của những người này.

“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”

“300 công dân Mỹ chiến đấu cho nhà nước Hồi giáo IS”

VOV.VN - Tình báo Mỹ khẳng định con số trên, và cho biết hiện khó nắm bắt được di biến động của những người này.