Tổng thống Obama ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Mỹ

Tuy nhiên, ông Obama đang phải chịu một áp lực lớn khi đưa ra quan điểm này.

Ngày 9/5, chỉ 6 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống Barack Obama cho biết cá nhân ông ủng hộ hôn nhân đồng tính, quan điểm này trái ngược với quan điểm trước đó về một vấn đề xã hội gây tranh cãi tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình (Ảnh: Internet)
Tổng thống Obama đang phải gánh chịu một áp lực lớn trong tuần này khi đưa ra quan điểm cho vấn đề hôn nhân đồng tính sau khi một số cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng ủng hộ nó. Tổng thống Obama nói rằng cá nhân ông tin những người đồng tính có quyền tổ chức hôn nhân và họ nên được đối xử một cách công bằng.

Tổng thống Obama cho biết, trước đây, ông do dự về hôn nhân đồng tính vì nghĩ rằng tình trạng kết hợp dân sự cho các cặp đồng tính là đủ.

Trước đó, Tổng thống Obama đã phản đối vấn đề hôn nhân đồng tính với tư cách là một ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2008, nhưng ủng hộ tình trạng kết hợp dân sự cho các cặp đồng tính. Sau thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, Tổng thống Obama đưa ra nhận xét khác về hôn nhân đồng tính là “đang tiến triển”, một quan điểm được hiểu là đang hướng tới là sử ủng hộ về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên