Tổng thống Pháp cảnh báo giới lãnh đạo châu Phi không tham quyền cố vị
VOV.VN - Ông Hollande viện dẫn những gì đang diễn ra ở Burkina Faso để “răn” các lãnh đạo châu Phi.
Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (29/11) cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Phi không cố gắng duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp, sau sự kiện vừa xảy ra tại Burkina Faso. Ông Hollande cũng hoan nghênh quá trình chuyển đổi dân chủ tại quốc gia châu Phi này.
Trước đó, ông Hollande cũng cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Phi không cố gắng thay đổi hiến pháp để tiếp tục được nắm quyền. Tổng thống Pháp cho rằng, việc cựu Tổng thống Burkina Faso, ông Blaise Compaore bị phế truất sau các cuộc biểu tình lớn hồi tháng trước, là một bài học cho nhiều nhà lãnh đạo châu Phi. Ông Hollande nhấn mạnh rằng, các nhà lãnh đạo châu Phi không thể thay đổi hiến pháp chỉ vì lợi ích cá nhân, đồng thời khẳng định, các cuộc bầu cử tự do và dân chủ cần phải được đảm bảo.
Các xung đột bạo lực tại Buốckina Phaxô hồi tháng trước, dẫn tới sự sụp đổ chóng vánh của chính quyền Tổng thống Blaise Compaore, đã gióng lên hồi chuông báo động với các nhà lãnh đạo châu Phi khác đang có ý định thay đổi hiến pháp để củng cố quyền lực.
Giới phân tích cho rằng, ông Blaise Compaore không phải là nhà lãnh đạo duy nhất trong khu vực "lưu luyến" quyền lực. Nhiều quốc gia như Benin, Burundi, Congo và Rwanda đều đang trong quá trình cân nhắc sửa đổi luật lệ để cho phép các nhà lãnh đạo tranh cử nhiệm kỳ thứ 3./.