Tổng thống Pháp Emmanuel Macron siết chặt nhập cư trong thời gian tới

VOV.VN - Trở lại sau kỳ nghỉ hè, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (23/8) đã đưa ra các định hướng ưu tiên cho nước Pháp trong thời gian tới, trong tập trung vào các vấn đề nhập cư, giáo dục, an ninh cũng như vai trò của nước Pháp trên trường quốc tế.

 

Phát biểu sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh ưu tiên siết chặt lại vấn đề nhập cư để giảm mạnh số người cư trú bất hợp pháp trong thời gian tới. Một dự thảo luật nhập cư mới sẽ được trình lên Quốc hội Pháp trong tháng 9/2023 và ông Macron không loại trừ khả năng viện dẫn điều 49.3 trong Hiến pháp để thông qua giống như đối với Luật cải cách hưu trí.

Trong vấn đề giáo dục, Tổng thống Pháp Macron muốn rút ngắn kỳ nghỉ hè của học sinh từ năm học tới. Học sinh Pháp sẽ trở lại trường từ 20/8 thay vì đầu tháng 9 như hiện nay. Người đứng đầu nước Pháp cũng yêu cầu tăng cường các tiết học giáo dục công dân, hỗ trợ hoà nhập xã hội, giảm bất bình đẳng học đường đối với học sinh có nguồn gốc nhập cư để tránh tái diễn làn sóng bạo lực do hận thù như từng diễn cuối tháng 6/2023 sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên nhập cư.  

Ưu tiên tiếp theo của Pháp là kiềm chế lạm phát, giảm mức nợ công và đưa tỷ lệ thâm hụt ngân sách về mức 3% như yêu cầu của EU vào năm 2027. Để đạt mục tiêu này, lần đầu tiên kể từ năm 2015, ngân sách công năm 2024 sẽ bị cắt giảm với mức 3%. Trên Đài France Bleu, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách tăng cường sức mua của người dân.

“Việc tăng thuế hộ gia đình hoàn toàn không nằm trong chủ trương chính sách của chính phủ, đây là điều không phải bàn cãi. Ngược lại, chính phủ muốn tiếp tục giảm thuế, trong đó đặc biệt chú ý đến sức mua của tầng lớp trung lưu”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp vào đầu tuần tới với lãnh đạo tất cả các chính đảng trong Quốc hội và Thượng viện Pháp, trong đó bao gồm cả lực lượng đối lập như Tập hợp quốc gia (RN) theo đướng lối cực hữu hay đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) theo đường lối cực tả để thương lượng giải pháp và tránh tình trạng bế tắc như trong thời gian qua.

Trong các vấn đề quốc tế, Tổng thống Pháp Macron thừa nhận châu Âu sẽ phải chung sống với nước Nga, tiếp tục khẳng định việc nối lại đàm phán cho cuộc xung đột Nga - Ukraina sẽ do Ukraina quyết định, đồng thời cho biết sẽ liên lạc với Tổng thống Nga V.Putin nếu điều này có lợi cho các bên.

Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi sớm thiết lập lại nền dân chủ tại Niger sau cuộc đảo chính quân sự, khẳng định chiến dịch chống khủng bố của Pháp tại khu vực Sahel đã đạt được những thành công bất chấp mối quan hệ đang xấu đi với các quốc gia trong khu vực là Mali, Burkina Faso và Niger.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 10/2023
Pháp khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 10/2023

VOV.VN - Nước Pháp sẽ khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu từ tháng 10/2023 trước khả năng số ca mắc tăng cao trở lại trong mùa Đông tới do sự xuất hiện của các biến thể virus mới và các bệnh về đường hô hấp theo mùa.

Pháp khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 10/2023

Pháp khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ tháng 10/2023

VOV.VN - Nước Pháp sẽ khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 bắt đầu từ tháng 10/2023 trước khả năng số ca mắc tăng cao trở lại trong mùa Đông tới do sự xuất hiện của các biến thể virus mới và các bệnh về đường hô hấp theo mùa.

Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ
Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ

VOV.VN - Đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng báo động tại Pháp, chính phủ nước sở tại đã thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ hôm 17/8.

Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ

Trước nguy cơ nắng nóng, Pháp thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ

VOV.VN - Đối mặt với nguy cơ nắng nóng ngày càng báo động tại Pháp, chính phủ nước sở tại đã thành lập đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ hôm 17/8.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự yêu cầu Pháp rút quân
Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự yêu cầu Pháp rút quân

VOV.VN - Tiếp tục lập trường cứng rắn đáp lại sức ép từ phương Tây và các quốc gia láng giềng Tây Phi, hôm qua (12/8), chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger một lần nữa yêu cầu chính phủ Pháp chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội nước này.

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự yêu cầu Pháp rút quân

Đảo chính tại Niger: Chính quyền quân sự yêu cầu Pháp rút quân

VOV.VN - Tiếp tục lập trường cứng rắn đáp lại sức ép từ phương Tây và các quốc gia láng giềng Tây Phi, hôm qua (12/8), chính quyền quân sự do phe đảo chính lập ra tại Niger một lần nữa yêu cầu chính phủ Pháp chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội nước này.