Tổng thống Pháp Macron muốn “không có giới hạn” trong hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - “Tổng thống Macron không muốn đặt giới hạn đối với việc hỗ trợ cho Ukraine để đối phó với Nga”. Đây là nhận định chung của lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp sau cuộc gặp với Người đứng đầu nước Pháp hôm qua (07/3) và để được giải thích về sự thay đổi trong chính sách của Pháp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine thời gian tới.

Theo lãnh đạo các đảng chính trị tại Pháp, tại cuộc gặp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cho biết cuộc phản công của quân đội Ukraine chỉ đạt kết quả hạn chế do thiếu đạn dược, trong khi Nga ngày càng thể hiện sự quyết tâm chinh phục Ukraine.

Người đứng đầu nước Pháp cũng cáo buộc Nga đứng sau nhiều cuộc tấn công trên mạng nhắm vào nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và đặc biệt là các lợi ích của Pháp tại châu Phi và Biển Đỏ đang bị xâm phạm.

Do đó, theo ông Macron, Pháp và phương Tây cần phải tăng cường viện trợ cho Ukraine để tránh một thất bại và nhất là “không nên tự đặt ra những giới hạn” trong cuộc xung đột này.

Dù khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine nhưng lãnh đạo các đảng phái chính trị đối lập đều bày tỏ quan ngại và phản đối các phát biểu của Tổng thống Pháp Macron về khả năng đưa quân vào Ukraine.

Lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” Jordan Bardella cho rằng ông Macron đã có những tuyên bố thiếu trách nhiệm, đồng thời cho rằng vai trò của nước Pháp là cần phải đưa ra những lằn ranh đỏ.

Chủ tịch đảng “Những người cộng hoà” cánh hữu Eric Ciotti bày tỏ lo ngại quan điểm của ông Macron có thể khiến nước Pháp bị cô lập.

Đại diện đảng cực tả “Nước Pháp buất khuất” Manuel Bompard cho rằng người đứng đầu nước Pháp chưa đánh giá hết nguy cơ đối với đất nước, trong khi lãnh đạo đảng Sinh thái Marine Tondelier cảnh báo giống như Pháp, nước Nga cũng đang sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bí thư toàn quốc đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel nhận định Tổng thống Pháp Macron đã không còn tin tưởng vào khả năng giải quyết xung đột thông qua đàm phán chính trị.

“Tổng thống Pháp muốn nói rõ với người dân Pháp, với các đảng phái chính trị rằng quan điểm của nước Pháp đã thay đổi, sẽ không còn những lằn ranh đỏ, không còn những giới hạn. Tôi có suy nghĩ rằng nước Pháp của tôi đã không còn tin tưởng vào con đường đàm phán chính trị, tin vào hoà bình và có vẻ đã sẵn sàng trước nguy cơ xung đột leo thang”.

Trước những diễn biến từ Pháp, thông qua mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitri Medvedev tuyến bố “Nga không còn những ranh giới đỏ đối với Pháp và cho phép mọi khả năng trước kẻ thù”. Điện Kremlin đánh giá Pháp đang gia tăng sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 60% người dân Pháp cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron đã mắc sai lầm chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Séc và Pháp thảo luận về các biện pháp hỗ trợ đạn dược cho Ukraine
Tổng thống Séc và Pháp thảo luận về các biện pháp hỗ trợ đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (5/3) đã tới Praha để trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao của Séc về các vấn đề chiến lược, sự ủng hộ và hỗ trợ của các quốc gia với Ukraine, trong đó có Pháp và Séc, cũng như củng cố mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Tổng thống Séc và Pháp thảo luận về các biện pháp hỗ trợ đạn dược cho Ukraine

Tổng thống Séc và Pháp thảo luận về các biện pháp hỗ trợ đạn dược cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (5/3) đã tới Praha để trao đổi với các nhà lãnh đạo cấp cao của Séc về các vấn đề chiến lược, sự ủng hộ và hỗ trợ của các quốc gia với Ukraine, trong đó có Pháp và Séc, cũng như củng cố mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Tổng thống Pháp Macron rút lại bình luận về việc đưa quân tới Ukraine?
Tổng thống Pháp Macron rút lại bình luận về việc đưa quân tới Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như đã rút lại những bình luận trước đó về việc đưa quân tới Ukraine.

Tổng thống Pháp Macron rút lại bình luận về việc đưa quân tới Ukraine?

Tổng thống Pháp Macron rút lại bình luận về việc đưa quân tới Ukraine?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như đã rút lại những bình luận trước đó về việc đưa quân tới Ukraine.

Báo Pháp: Phương Tây muốn đẩy Nga vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ở Ukraine
Báo Pháp: Phương Tây muốn đẩy Nga vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ở Ukraine

VOV.VN - Theo tờ Le Monde của Pháp, việc phương Tây úp mở việc có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga.

Báo Pháp: Phương Tây muốn đẩy Nga vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ở Ukraine

Báo Pháp: Phương Tây muốn đẩy Nga vào thế "tiến thoái lưỡng nan" ở Ukraine

VOV.VN - Theo tờ Le Monde của Pháp, việc phương Tây úp mở việc có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga.

Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine
Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 29/2 khẳng định mọi phát ngôn của ông về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine đều đã được “cân nhắc” và “suy tính” bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nước đồng minh.

Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

Tổng thống Pháp Macron lên tiếng sau phát biểu về khả năng gửi quân đến Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron ngày 29/2 khẳng định mọi phát ngôn của ông về khả năng phương Tây gửi quân đến Ukraine đều đã được “cân nhắc” và “suy tính” bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nước đồng minh.