Tổng thống Pháp Macron tổ chức buổi mít tinh tái tranh cử đầu tiên

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua (2/4) đã tiến hành buổi mít tinh vận động tái tranh cử lớn đầu tiên và cũng là duy nhất, trong bối cảnh chỉ còn 1 tuần nữa cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 sẽ diễn ra.

Buổi mít tinh tái tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu từ 16h (giờ địa phương) trong không khí sôi động tại Hội trường trung tâm chính - thương mại quan trọng nhất của Pháp, La Défense, nằm ở ngoại ô thủ đô Paris. Tham dự buổi lễ có hơn 30.000 người cùng phần lớn các thành viên chính phủ và các nhân vật quan trọng từng nắm vị trí Thủ tướng như các ông Édouard Philippe, Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin… 

Phát biểu trước những người ủng hộ trong gần 3 tiếng đồng hồ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đã giữ các cam kết của mình, bất chấp nước Pháp phải đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng lớn như khủng bố, dịch bệnh, xung đột Ukraine. Người đứng đầu Điện Élysée cho biết nếu tái cử sẽ dành một khoản hỗ trợ lên đến 6.000 euro cho người lao động ngay trong mùa hè này để gia tăng sức mua của người dân, bù đắp cho lạm phát. Ông Macron tuyên bố sẽ xây dựng một cơ chế chống gian lận, đảm bảo công bằng xã hội, nhất là với người trong hoàn cảnh khó khăn. 

Người đứng đầu nước Pháp cũng khuyến khích người dân Pháp nỗ lực lao động để có thể chi trả các khoản nợ. Chính phủ Pháp cam kết sẽ không tăng thuế khoá trong vòng 5 năm tới và cải cách hệ thống bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp tất cả người lao động đều có việc làm. 

Ưu tiên lớn tiếp theo của đương kim Tổng thống Pháp là nâng độ tuổi về hưu lên 65 đối với những người sinh từ năm 1969, đồng thời cải cách chế độ hưu trí để nâng mức lương tối thiểu nâng lên 1.100 euro/tháng.

Trong vấn đề giáo dục, ông Emmanuel Macron cho biết sẽ tăng lương cho đội ngũ giáo viên, tăng cường các môn toán, văn học và giáo dục thể chất ở bậc phổ thông. 

Về vấn đề đối ngoại, Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu hướng tới xây dựng ngôi nhà chung châu Âu để cùng vượt qua các thách thức thời đại như dịch bệnh, khủng bố, xung đột.

Ông Emmanuel Macron nhận định đối thủ lớn nhất đối với nước Pháp và cuộc bầu cử Tổng thống năm nay chính là lực lượng cực hữu: “Sự nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng lớn hơn trong vài năm qua. Sự thù hận hay sự thật bị tráo đổi đã trở thành điều phổ biến trong các cuộc tranh luận công khai. Chúng tôi đã quen với việc thấy các nhân tố phân biệt chủng tộc, bài Do thái xuất hiện trên truyền hình. Thay vì la ó, chúng ta hãy chống lại các tư tưởng này”.

Trong các cuộc thăm dò gần đây nhất, ông Emmanuel Macron vẫn đang dẫn đầu cuộc đua nhưng khoảng cách với người đứng thứ 2 - nhân vật cực hữu Marine Le Pen đang dần bị thu hẹp. Hai ứng cử viên này được dự báo là có khả năng cao nhất lọt vào vòng 2 để tái hiện cuộc đua như năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 
Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế lo ngại số ca lây nhiễm sẽ tăng bùng nổ khi người dân Pháp sẽ tập trung đi bỏ phiếu vòng 1 và vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 vào các ngày 10 và 24/4 tới trong bối cảnh các biện pháp phòng ngừa quan trọng gần như đã được gỡ bỏ.

Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 

Bầu cử Pháp đối mặt nỗi lo dịch Covid-19 gia tăng trở lại 

VOV.VN - Giới chuyên gia y tế lo ngại số ca lây nhiễm sẽ tăng bùng nổ khi người dân Pháp sẽ tập trung đi bỏ phiếu vòng 1 và vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 vào các ngày 10 và 24/4 tới trong bối cảnh các biện pháp phòng ngừa quan trọng gần như đã được gỡ bỏ.

Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 
Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết, mức lương tối thiểu sẽ tăng ngay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử.

Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 

Bầu cử Pháp: Các ứng cử viên hứa tăng lương giúp người dân chống đỡ lạm phát 

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng cho biết, mức lương tối thiểu sẽ tăng ngay sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tái đắc cử.

Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”
Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”

VOV.VN - Niềm tin của người dân Pháp đối với nền kinh tế nước này trước cuộc bầu cử tổng thống đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và điều này ít nhiều sẽ tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. Đây là báo cáo mới được Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) công bố.

Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”

Bầu cử tổng thống Pháp: Niềm tin của cử tri vào nền kinh tế ở ngưỡng “đỏ”

VOV.VN - Niềm tin của người dân Pháp đối với nền kinh tế nước này trước cuộc bầu cử tổng thống đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và điều này ít nhiều sẽ tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2022. Đây là báo cáo mới được Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) công bố.