Tổng thống Philippines dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Quyết định bắt giam những người từ chối tiêm vaccine Covid-19, nếu được thực hiện, có thể là một trong những biện pháp nghiêm khắc nhất nhằm thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng tại Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 21/6 đã đe dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng để hạn chế sự lây lan của biến thể Delta – một trong những biến thể nguy hiểm nhất của virus SARS-CoV-2.

“Nếu bạn là người không được tiêm phòng và có nguy cơ mang mầm bệnh, tôi phải đưa bạn vào tù để bảo vệ những người khác”, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố, đồng thời yêu cầu các quan chức địa phương lập danh sách những người từ chối tiêm phòng.

Nếu quyết định này được thực hiện, việc bắt giam người từ chối tiêm vaccine có thể là một trong những biện pháp nghiêm khắc nhất nhằm thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng tại Philippines, nơi phần lớn người dân vẫn ngần ngại hoặc từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nhà lãnh đạo Philippines đã tạm dừng kế hoạch nối lại các lớp học thể chất, và duy trì quy định bắt buộc đeo tấm chắn giọt bắn. Tổng thống Duterte cho biết, ông sẽ không tuân theo quyết định của tòa án về cách thức kiểm soát đại dịch sau khi các luật sư tại tỉnh miền Trung Cebu đặt câu hỏi về các quy trình kiểm tra và kiểm dịch của lực lượng đặc nhiệm quốc gia.

“Làn sóng Covid-19 đầu tiên đã thực sự làm cạn kiệt các nguồn lực của chính phủ. Một làn sóng mới sẽ là thảm họa cho đất nước này. Đó là lý do tại sao chúng ta phải nghiêm khắc hơn”, ông Duterte cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định không có “chiếc bẫy” nào trong hợp tác với Philippines
Trung Quốc khẳng định không có “chiếc bẫy” nào trong hợp tác với Philippines

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines cùng khẳng định không có "chiếc bẫy" nào trong quan hệ 2 nước.

Trung Quốc khẳng định không có “chiếc bẫy” nào trong hợp tác với Philippines

Trung Quốc khẳng định không có “chiếc bẫy” nào trong hợp tác với Philippines

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines cùng khẳng định không có "chiếc bẫy" nào trong quan hệ 2 nước.

Số ca mắc hàng ngày cao nhất ASEAN, Philippines tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19
Số ca mắc hàng ngày cao nhất ASEAN, Philippines tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 7.228 ca mắc COVID-19, nâng tổng số của cả nước lên 1.269.478 trường hợp. Đây là số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Số ca mắc hàng ngày cao nhất ASEAN, Philippines tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19

Số ca mắc hàng ngày cao nhất ASEAN, Philippines tăng tốc tiêm chủng vaccine COVID-19

VOV.VN - Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 7.228 ca mắc COVID-19, nâng tổng số của cả nước lên 1.269.478 trường hợp. Đây là số ca mắc COVID-19 hàng ngày cao nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Philippines kéo dài biện pháp phòng dịch Covid-19, EU tung gói phục hồi 750 tỷ USD
Philippines kéo dài biện pháp phòng dịch Covid-19, EU tung gói phục hồi 750 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 31/5 đã kéo dài các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19  tại thủ đô và các tỉnh lân cận cho tới giữa tháng 6, trong bối cảnh số ca mắc vẫn tăng cao dù đã chậm lại so với đỉnh dịch hồi tháng 4.

Philippines kéo dài biện pháp phòng dịch Covid-19, EU tung gói phục hồi 750 tỷ USD

Philippines kéo dài biện pháp phòng dịch Covid-19, EU tung gói phục hồi 750 tỷ USD

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 31/5 đã kéo dài các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19  tại thủ đô và các tỉnh lân cận cho tới giữa tháng 6, trong bối cảnh số ca mắc vẫn tăng cao dù đã chậm lại so với đỉnh dịch hồi tháng 4.