Tổng thống Philippines lần đầu tiên tới vùng chiến sự Marawi

VOV.VN - Tại mặt trận Marawi, Tổng thống Philippines Duterte động viên binh sĩ chiến đấu vì đất nước, và cam kết ông sẽ chiến đầu vì quyền lợi của binh sĩ.

Hôm 20/7, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bất ngờ tới thăm vùng chiến sự Marawi trong bối cảnh các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ nước này và lực lượng phiến quân Maute, thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tại đây vẫn đang tiếp diễn.

Ông Duterte thăm mặt trận Marawi. Ảnh: AFP.

Mục đích của chuyến thăm kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ này của Tổng thống Philippines là khích lệ, động viên tinh thần các binh sỹ quân đội trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo như lời hứa trước đó, chiều 20/7, Tổng thống Philippines Duterte đã có mặt tại thành phố Marawi, thuộc đảo Mindanao – nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng phiến quân Hồi giáo Maute trong suốt 2 tháng qua.

Đại diện quân đội Philippines, ông Edgard Arevalo cho biết, trực thăng chở Tổng thống Duterte đã hạ cánh xuống Marawi trong lúc quân đội đang nã đạn pháo vào các mục tiêu từ phía cầu Mapandi.

Phát biểu trước các binh sĩ của một doanh trại quân đội tại Marawi, ông Duterte nói: “Thông điệp tôi muốn gửi tới các bạn là: Hãy chiến đấu vì đất nước của các bạn, còn tôi sẽ chiến đấu vì quyền lợi của các bạn. Tất cả mọi thứ các bạn cần, tôi sẽ đưa cho các bạn”.

Cũng trong chuyến thăm này, Tổng thống Duterte đã đưa ra lời hứa phân bổ khoản ngân sách trị giá khoảng 900 triệu USD để mua sắm các trang bị mới cho quân đội, cũng như bảo đảm cuộc sống gia đình của các quân nhân.

Trước đó, Tổng thống Duterte từng 2 lần có ý định tới thăm vùng chiến sự Marawi để nâng cao tinh thần chiến đấu cho quân đội, tuy nhiên, các chuyến thăm này đều bị hoãn lại do các vấn đề về an ninh và tình hình thời tiết xấu.

Hiện quân đội Philippines đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải phóng một số khu vực tại Marawi đang bị phiến quân kiểm soát. Các binh sĩ quân đội luôn đang phải đối mặt với những tay súng bắn tỉa và lượng bom mìn dày đặc do lực lượng phiến quân cài cắm tại các tòa nhà trong thành phố.

Theo Thị trưởng thành phố Marawi Majul Gandamra, các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và phiến quân đã gây ra những thiệt hại vô cùng lớn cho thành phố. Dự kiến, sau khi được giải phóng hoàn toàn, công cuộc tái thiết thành phố này sẽ mất nhiều năm.

Trong một diễn biến có liên quan, trước đó, ngày 18/7, Tổng thống Duterte đã đề nghị Quốc hội nước này cho phép kéo dài việc áp dụng thiết quân luật trên đảo Mindanao cho đến hết năm nay, tức ngày 31/12 tới, sau khi lệnh thiết quân luật có thời hạn 2 tháng sắp kết thúc.

Theo ông Duterte, mục đích của việc gia hạn tình trạng thiết quân luật là tăng quyền hạn cho quân đội, nhằm đẩy nhanh hơn nữa các chiến dịch giải phóng Marawi từ lực lượng phiến quân.

Giới chức Philippines cho biết, hiện vẫn còn 600 tòa nhà tại đảo Mindanao vẫn chưa được kiểm tra để đảm bảo rằng không còn bất kỳ tay súng khủng bố cũng như bom mìn nào tại đây.  

Kể từ khi chiến sự nổ ra hồi cuối tháng 5 vừa qua, có tới hơn 500 người đã thiệt mạng (trong đó chủ yếu là các tay súng phiến quân Maute) và khoảng 260.000 người dân tại thành phố Marawi phải di dời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt
Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man 2 thủy thủ Việt Nam.

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

Tổng thống Duterte phẫn nộ về việc Abu Sayyaf sát hại thủy thủ Việt

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây đã đe dọa sẽ tiêu diệt các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã sát hại dã man 2 thủy thủ Việt Nam.

Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế
Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế

VOV.VN - Việc các phiến quân Hồi giáo chiếm được thành phố Marawi là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với toàn vùng Đông Nam Á về mối nguy khủng bố IS.

Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế

Philippines đứng trước nguy cơ trở thành căn cứ khủng bố quốc tế

VOV.VN - Việc các phiến quân Hồi giáo chiếm được thành phố Marawi là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với toàn vùng Đông Nam Á về mối nguy khủng bố IS.

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte
Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

VOV.VN - Dù mới chỉ đi qua 1/6 chặng đường, Tổng thống Duterte cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Philippines.

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

VOV.VN - Dù mới chỉ đi qua 1/6 chặng đường, Tổng thống Duterte cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Philippines.

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe
Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày 27/6 đã bác bỏ thông tin về việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày 27/6 đã bác bỏ thông tin về việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte
Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte

VOV.VN - Một năm trước, khi lên nắm quyền với sự ủng hộ của đa số người dân Philippines, Tổng thống Duterte không hề biết rằng, sóng gió đang chờ đợi ông.

Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte

Một năm nắm quyền đầy sóng gió của Tổng thống Philippines Duterte

VOV.VN - Một năm trước, khi lên nắm quyền với sự ủng hộ của đa số người dân Philippines, Tổng thống Duterte không hề biết rằng, sóng gió đang chờ đợi ông.