Tổng thống Putin lo ngại nhiều công dân Nga gia nhập IS tại Syria

VOV.VN - Ít nhất 4.000 người mang quốc tịch Nga đang tham gia chiến đấu trong hàng ngũ của các nhóm phiến quân khủng bố tại Syria.

Thông tin trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 23/2 tại cuộc gặp với các sĩ quan Hạm đội Phương Bắc, những người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ - chiến đấu tại khu vực Biển Địa Trung Hải gần bờ biển Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Putin cho biết, trên lãnh thổ Syria hiện nay tập trung một số lượng lớn chiến binh xuất thân từ các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SGN) và chính từ nước Nga. Những người này chiến đấu cho những nhóm phiến quân. Điều này đặt ra nguy cơ không nhỏ đối với an ninh của nước Nga.

Ông Putin nhấn mạnh: “Có một thực tế không kém phần quan trọng đối với an ninh của nước Nga, đó là một lượng lớn phiến quân có xuất thân từ các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SGN) và chính từ nước Nga đang tham gia chiến đấu cho các nhóm phiến quân tại Syria.

Thống kê sơ bộ cho thấy, có khoảng 4.000 người Nga và 5.000 người từ các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập. Đây được xem là “vườn ươm” khủng bố ở Syria tiềm tàng mối nguy hiểm to lớn đối với Nga”.

Theo Tổng thống Putin, nguyên nhân làm gia tăng số công dân Nga gia nhập hàng ngũ phiến quân tại Syria là do quy chế đi lại tự do không cần thị thực đang được áp dụng trên toàn bộ khu vực hậu Xô-viết cũ. Việc cần làm với nước Nga hiện nay là bảo vệ quyền lực hợp pháp của Syria, đồng thời loại bỏ nguy cơ khủng bố.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Nga không đặt ra nhiệm vụ can thiệp vào công việc nội bộ của Syria. Nhiệm vụ của Nga là ổn định chính quyền hợp pháp ở quốc gia Trung Đông này và giáng đòn quyết định vào chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Chúng ta nên nỗ lực để tránh sự can thiệp của nước ngoài đối với một vấn đề chủ chốt của Syria, đó là sự bảo tồn sự toàn ven lãnh thổ của Syria. Nhiệm vụ của Nga là phải đối phó với các nhóm khủng bố. Càng sớm ổn định tình hình tại Syria, chúng ta càng có cơ hội đặt dấu chấm dứt nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ Syria cũng như đối với nước Nga”.

Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới nhất về Syria do Liên Hợp Quốc bảo trợ đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ sẽ thành công tốt đẹp. Nga và cộng đồng quốc tế mong mỏi một nền hòa bình thực sự cho Syria và chủ nghĩa khủng bố bị đánh bại.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của quân đội Nga, quân đội chính phủ Syria đến nay đã giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ, chiến thắng trên nhiều mặt trận quan trọng, đặc biệt là tại tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria, đồng thời cải thiện đáng kể vị thế của mình trên chiến trường Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS
Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

VOV.VN - Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích chung với Nga nhằm vào IS.

Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

Chính quyền mới của Mỹ sẵn sàng phối hợp với Nga không kích IS

VOV.VN - Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích chung với Nga nhằm vào IS.

Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra
Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy IS phá hủy các di tích ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra

Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy IS phá hủy các di tích ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

Lần đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng không kích IS tại Syria
Lần đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 18/1, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên thực hiện cuộc không kích chung nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.

Lần đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng không kích IS tại Syria

Lần đầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng không kích IS tại Syria

VOV.VN - Ngày 18/1, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên thực hiện cuộc không kích chung nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.