Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối thoại nhưng nhận lại sự mở rộng của NATO

VOV.VN - “Chúng tôi đã nói và nhấn mạnh rằng châu Âu cũng như toàn thế giới cần hệ thông an ninh không thể chia tách và công bằng cho tất cả các nước”, ông Putin nhấn mạnh.

Nga sẵn sàng đối thoại về an ninh với phương Tây, nhưng những gì Moscow nhận được là sự mở rộng của NATO, Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong thông điệp liên bang chiều 21/2.

“Chúng tôi cởi mở, chân thành và sẵn sàng cho một cuộc đối thoại xây dựng với phương Tây. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng châu Âu cũng như cả thế giới cần hệ thống an ninh không thể chia tách và công bằng cho tất cả các nước. Suốt nhiều năm, chúng tôi đã đề xuất các đối tác cùng thảo luận về ý tưởng này và làm việc để thực hiện nó”, Tổng thống Putin nói.

“Đáp lại, chúng tôi nhận được một phản ứng không rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có những hành động cụ thể, đó là sự mở rộng của NATO về phía biên giới Nga và việc tạo ra các khu vực lá chắn tên lửa mới ở châu Âu và châu Á”, Tổng thống Putin nêu rõ.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang tại hội trường tòa nhà Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow vào lúc 12h trưa theo giờ địa phương (16h giờ Việt Nam). Buổi đọc Thông điệp liên bang của ông Putin diễn ra chỉ 3 ngày trước mốc đánh dấu tròn một năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Phương Tây đã khơi mào xung đột và Nga phải ngăn chặn điều đó
Ông Putin: Phương Tây đã khơi mào xung đột và Nga phải ngăn chặn điều đó

VOV.VN - Trong bài thông điệp liên bang ngày 21/2, Tổng thống Putin cho rằng chính phương Tây “đã khơi mào xung đột và chúng tôi sử dụng lực lượng để ngăn chặn điều đó".

Ông Putin: Phương Tây đã khơi mào xung đột và Nga phải ngăn chặn điều đó

Ông Putin: Phương Tây đã khơi mào xung đột và Nga phải ngăn chặn điều đó

VOV.VN - Trong bài thông điệp liên bang ngày 21/2, Tổng thống Putin cho rằng chính phương Tây “đã khơi mào xung đột và chúng tôi sử dụng lực lượng để ngăn chặn điều đó".

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine
Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sẽ không có lựa chọn nào không có rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro lớn nhất là Nga giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2.

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sẽ không có lựa chọn nào không có rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro lớn nhất là Nga giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2.

Năng lực tàu ngầm Nga khiến NATO lo ngại
Năng lực tàu ngầm Nga khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Khi các tàu ngầm của Nga trở nên tinh vi hơn và hoạt động tích cực hơn, việc phát hiện và theo dõi các tàu ngầm này trong lòng đại dương rộng lớn là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với NATO.

Năng lực tàu ngầm Nga khiến NATO lo ngại

Năng lực tàu ngầm Nga khiến NATO lo ngại

VOV.VN - Khi các tàu ngầm của Nga trở nên tinh vi hơn và hoạt động tích cực hơn, việc phát hiện và theo dõi các tàu ngầm này trong lòng đại dương rộng lớn là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với NATO.