Tổng thống Putin: Quân đội Nga đang hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế Army 2022 tại công viên Patriot ở ngoại ô Moscow, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, những người lính Liên bang Nga và chiến binh Donbass đang hoàn thành mọi nhiệm vụ của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phát biểu tại lễ khai mạc hai sự kiện quan trọng là Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế (Army 2022) và Hội thao quân sự quốc tế (Army Games -2022), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, quân đội Nga rõ ràng đang hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, từng bước giải phóng Donbass.

“Hôm nay, trong một chiến dịch quân sự đặc biệt, những người lính của chúng tôi cùng với các chiến binh của Donbass đang vinh dự hoàn thành nghĩa vụ của mình, chiến đấu vì nước Nga, vì cuộc sống hòa bình ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Họ rõ ràng đang hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra, từng bước giải phóng vùng đất Donbass”.

Ông nhấn mạnh rằng, nhân dân Nga tự hào về quân đội và hải quân của đất nước, sự chuyên nghiệp và lòng dũng cảm của những người bảo vệ mình. Tại mọi thời điểm, những người lính đã bảo vệ chủ quyền và an ninh của Tổ quốc một cách đáng tin cậy, mang lại tự do cho các dân tộc khác.

Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn một lần nữa cảm ơn những người thợ chế tạo súng của Nga đã trang bị cho Quân đội và Hải quân những vũ khí hiện đại ngày nay đang làm việc vì chiến thắng, vì sự phát triển công nghệ và công nghiệp của cả đất nước, của cả nước Nga.

Ông nhấn mạnh rằng, Nga ủng hộ sự phát triển hợp tác quân sự kỹ thuật rộng rãi, toàn diện nhất. Ngày nay, trong điều kiện của một thế giới đa cực đang dần xuất hiện, điều này đặc biệt quan trọng.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao việc nước này có nhiều đồng minh, đối tác và những người cùng chí hướng ở các châu lục khác nhau. Đây là những quốc gia không chịu khuất phục trước cái gọi là bá chủ. Họ chọn con đường phát triển có chủ quyền, độc lập, họ muốn cùng nhau giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế, có trách nhiệm và cân nhắc lợi ích của nhau, qua đó góp phần bảo vệ một thế giới đa cực.

Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2022 diễn ra từ ngày 15 đến 21/08. Năm nay, trong khuôn khổ diễn đàn, khoảng 1.500 tổ chức công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ giới thiệu hơn 28.000 mẫu sản phẩm quân dụng, lưỡng dụng hiện đại. Các khả năng sử dụng vũ khí và thiết bị của Nga sẽ được giới thiệu ở công viên Patriot -ngoại ô Matxcơva, tại sân bay Kubinka và thao trường Alabino, tại tất cả các quân khu và Hạm đội Phương Bắc, cũng như hơn 30 khu vực của Nga. Các phái đoàn quân sự từ 72 quốc gia tham gia diễn đàn.

Hội thao quân sự quốc tế Army games -2022 diễn ra từ ngày 13/08 đến 27/08, tại 12 quốc gia, bao gồm Nga. Hơn 6.000 binh sĩ và sĩ quan từ 37 quốc gia trên thế giới tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân
Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Với tư cách là một quốc gia thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga nhất quán tuân theo tinh thần và văn bản của Hiệp ước.

Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân

Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Với tư cách là một quốc gia thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga nhất quán tuân theo tinh thần và văn bản của Hiệp ước.

Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm tàu chiến Nga nhận tên lửa siêu thanh Zircon
Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm tàu chiến Nga nhận tên lửa siêu thanh Zircon

VOV.VN - Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận tên lửa hành trình diệt hạm Zircon mới nhất “trong những tháng tới”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm tàu chiến Nga nhận tên lửa siêu thanh Zircon

Tổng thống Putin tiết lộ thời điểm tàu chiến Nga nhận tên lửa siêu thanh Zircon

VOV.VN - Hạm đội hải quân của Nga sẽ bắt đầu nhận tên lửa hành trình diệt hạm Zircon mới nhất “trong những tháng tới”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?
Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?

VOV.VN - Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine để hoàn thành các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được nhất trí hồi tháng 3/2022.

Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?

Tổng thống Putin nói gì về khả năng diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Ukraine?

VOV.VN - Ngày 19/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định Moscow không nhận thấy bất kỳ mong muốn nào từ Ukraine để hoàn thành các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ đã được nhất trí hồi tháng 3/2022.

Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây
Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 19/7 rằng việc dòng chảy khí đốt của Nga sang châu Âu sụt giảm là do lỗi của chính phương Tây và cảnh báo điều này có thể sẽ tiếp diễn.

Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

Tổng thống Putin: Dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 19/7 rằng việc dòng chảy khí đốt của Nga sang châu Âu sụt giảm là do lỗi của chính phương Tây và cảnh báo điều này có thể sẽ tiếp diễn.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU

VOV.VN - Ngày 8/7, phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các công ty năng lượng Nga chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU). 

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối phó với các lệnh cấm dầu của EU

VOV.VN - Ngày 8/7, phát biểu trong cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi các công ty năng lượng Nga chuẩn bị sẵn sàng đối phó với lệnh cấm dầu mỏ của Liên minh châu Âu (EU). 

Tổng thống Putin vạch ra nhiệm vụ mới cho quân đội sau chiến thắng ở Lugansk
Tổng thống Putin vạch ra nhiệm vụ mới cho quân đội sau chiến thắng ở Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Putin đã chúc mừng các lực lượng của Nga giành được chiến thắng ở Lugansk, đồng thời vạch ra những nhiệm vụ mới cho quân đội.

Tổng thống Putin vạch ra nhiệm vụ mới cho quân đội sau chiến thắng ở Lugansk

Tổng thống Putin vạch ra nhiệm vụ mới cho quân đội sau chiến thắng ở Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Putin đã chúc mừng các lực lượng của Nga giành được chiến thắng ở Lugansk, đồng thời vạch ra những nhiệm vụ mới cho quân đội.