Tổng thống Putin vạch ra nhiệm vụ mới cho quân đội sau chiến thắng ở Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Putin đã chúc mừng các lực lượng của Nga giành được chiến thắng ở Lugansk, đồng thời vạch ra những nhiệm vụ mới cho quân đội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng quân đội Nga và các lực lượng thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) về việc giải phóng lãnh thổ LPR, đồng thời cảm ơn và chúc họ đạt thêm thành quả.

Tổng thống Putin cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine như "các kế hoạch đã nhất trí trước đó". Bình luận của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi các quan chức Ukraine ra lệnh cho quân đội rút khỏi Lysychansk, đồng nghĩa với việc Nga kiểm soát toàn bộ Lugansk - một trong hai vùng lãnh thổ tạo thành khu vực Donbass.

Tổng thống Putin cũng vạch ra những nhiệm vụ mới cho quân đội. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông hy vọng các lực lượng ở các mặt trận khác sẽ đạt được thành công như ở khu vực Lugansk, đồng thời đề nghị các lực lượng tham gia vào chiến dịch giải phóng LPR "nghỉ ngơi và nâng cao khả năng chiến đấu". Trong khi đó, các đơn vị quân sự khác, trong đó có các nhóm tác chiến ở phía Đông và phía Tây sẽ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được thông qua trước đó, Tổng thống Putin cho hay.

Ngoài ra, Tổng thống Nga cho biết ông đã nhận được đề xuất từ các Tướng Nga về việc phát triển "các chiến dịch tấn công" ở Ukraine.

"Thượng tướng Alexander Pavlovich Lapin và Tướng Lục quân Sergey Vladimirovich Surovikin đã báo cáo với tôi về tiến trình hoàn thành các nhiệm vụ mà họ được giao và đề xuất phát triển các chiến dịch tấn công", Tổng thống Putin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu trong cuộc họp ở điện Kremlin. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sẽ "xem xét" tất cả đề xuất trên của các chỉ huy trên chiến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo với Tổng thống Putin về tổn thất của Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo với Tổng thống Putin về tổn thất của Ukraine

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần, Ukraine đã mất 5.500 binh lính, trong đó có hơn 2.000 binh lính bị tiêu diệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết ngày 4/7 trong khi cập nhật với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo với Tổng thống Putin về tổn thất của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo với Tổng thống Putin về tổn thất của Ukraine

VOV.VN - Chỉ trong 2 tuần, Ukraine đã mất 5.500 binh lính, trong đó có hơn 2.000 binh lính bị tiêu diệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết ngày 4/7 trong khi cập nhật với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine.

Thông điệp Mỹ gửi tới Nga khi tăng quân tới Đông Âu
Thông điệp Mỹ gửi tới Nga khi tăng quân tới Đông Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ nói rằng, việc tăng quân ở Đông Âu không phải là hành động khiêu khích Moscow, mà là phản ứng phù hợp đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Thông điệp Mỹ gửi tới Nga khi tăng quân tới Đông Âu

Thông điệp Mỹ gửi tới Nga khi tăng quân tới Đông Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ nói rằng, việc tăng quân ở Đông Âu không phải là hành động khiêu khích Moscow, mà là phản ứng phù hợp đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Kiểm soát thành trì Lysychansk - bước tiến quan trọng của Nga ở Donbass
Kiểm soát thành trì Lysychansk - bước tiến quan trọng của Nga ở Donbass

VOV.VN - Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía Đông Ukraine, sau khi chiếm được thành trì cuối cùng Lysychansk. Đây được xem là một chiến thắng lớn của Nga trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ Donbass.

Kiểm soát thành trì Lysychansk - bước tiến quan trọng của Nga ở Donbass

Kiểm soát thành trì Lysychansk - bước tiến quan trọng của Nga ở Donbass

VOV.VN - Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk ở phía Đông Ukraine, sau khi chiếm được thành trì cuối cùng Lysychansk. Đây được xem là một chiến thắng lớn của Nga trong chiến dịch đánh chiếm toàn bộ Donbass.