Tổng thống Putin: Thu nhập thấp là kẻ thù chính của xã hội Nga

VOV.VN - Hôm nay (12/10), phát biểu tại điện Kremlin với các đại biểu Duma quốc gia Nga khóa 8, Tổng thống Putin chỉ ra rằng, thu nhập thấp của hàng triệu công dân là kẻ thù chính của xã hội Nga.

Phát biểu trước các đại biểu Duma quốc gia khóa mới, Tổng thống V.Putin lưu ý rằng, đất nước có nhiều thách thức khác nhau, nhưng kẻ thù chính của xã hội Nga là thu nhập thấp của hàng triệu công dân. Điều này đe dọa đến sự phát triển ổn định và tương lai nhân khẩu học của đất nước. Do đó, nhiệm vụ cơ bản đặt ra là nâng cao thu nhập của người dân, tạo việc làm ở tất cả các vùng của đất nước, tăng trưởng hơn nữa nền kinh tế, thay đổi cơ cấu, hỗ trợ cho các ngành công nghệ cao. Nhà lãnh đạo Nga nêu tên ba ưu tiên chính trong dự thảo ngân sách liên bang, vốn phải được Duma Quốc gia phê duyệt. Đó là các chính sách xã hội (Dự kiến ​​phân bổ 41.500 tỷ rúp trong vòng 3 năm tới), phát triển kinh tế (15.100 tỷ rúp) và chăm sóc sức khỏe (10.900 tỷ rúp).

Tổng thống Putin cũng kêu gọi các nghị sĩ đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở và môi trường.

"Các vấn đề nóng bỏng về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, chính sách nhà ở, sinh thái đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt. Giải pháp của những việc này và nhiều nhiệm vụ khác ở mức độ lớn phụ thuộc vào hiệu quả của Duma Quốc gia, cơ quan đại diện cao nhất của đất nước. Bởi vậy, mỗi phái đảng, mỗi đại biểu cần thể hiện trách nhiệm cao trong khi soạn thảo và thông qua luật”.

Trước đó, trong sáng nay, Duma quốc gia Nga khóa VIII đã khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên và thông qua một nghị quyết về việc thành lập 32 ủy ban và ba hội đồng thường trực, nhiều hơn 6 ủy ban so với khóa VII, bao gồm 26 ủy ban. Ông Viacheslav Volodin được bầu lại giữ chức Chủ tịch Duma Quốc gia khóa VIII với 360 đại biểu quốc hội bỏ  phiếu tán thành. Trước đó, ông là Chủ tịch Duma quốc gia khóa VII.

Cuộc bầu cử Duma quốc gia Nga khóa VIII đã diễn ra trong ba ngày (17, 18 và 19/9/2021), tất cả 450 đại biểu đã được bầu. Đảng Nước Nga Thống nhất giành được 324 ghế, Đảng Cộng sản Liên bang Nga giành được 57 ghế, Nước Nga Công bằng - Vì sự thật giành được 27 ghế, Dân chủ tự do giành được 21 ghế và Những người mới giành được 13 ghế, các Đảng Tổ quốc, Nền tảng Công dân, Tăng trưởng, mỗi đảng giành được 1 ghế.  Bên cạnh đó, 5 ứng cử viên tự ứng cử đã được bầu vào Duma Quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin lý giải cơn ho bất chợt khi đang họp trực tuyến
Tổng thống Putin lý giải cơn ho bất chợt khi đang họp trực tuyến

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 11/10 cho biết ông bị cảm lạnh chứ không phải bị mắc Covid-19.

Tổng thống Putin lý giải cơn ho bất chợt khi đang họp trực tuyến

Tổng thống Putin lý giải cơn ho bất chợt khi đang họp trực tuyến

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 11/10 cho biết ông bị cảm lạnh chứ không phải bị mắc Covid-19.

Tổng thống Putin so sánh tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông với số nạn nhân chiến tranh
Tổng thống Putin so sánh tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông với số nạn nhân chiến tranh

VOV.VN - Ngày 8/10, tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin, Tổng thống Putin đã yêu cầu cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Theo ông Putin, Nga không thể để mất nhiều người trong các vụ tai nạn đường bộ như trong các hoạt động quân sự.

Tổng thống Putin so sánh tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông với số nạn nhân chiến tranh

Tổng thống Putin so sánh tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông với số nạn nhân chiến tranh

VOV.VN - Ngày 8/10, tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin, Tổng thống Putin đã yêu cầu cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Theo ông Putin, Nga không thể để mất nhiều người trong các vụ tai nạn đường bộ như trong các hoạt động quân sự.

Tổng thống Nga Putin nói có kháng thể cao nhờ tiêm vaccine Sputnik V
Tổng thống Nga Putin nói có kháng thể cao nhờ tiêm vaccine Sputnik V

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông vẫn khỏe mạnh dù tiếp xúc với trợ lý mắc Covid-19 nhờ có kháng thể cao sau khi tiêm vaccine Sputnik V.

Tổng thống Nga Putin nói có kháng thể cao nhờ tiêm vaccine Sputnik V

Tổng thống Nga Putin nói có kháng thể cao nhờ tiêm vaccine Sputnik V

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông vẫn khỏe mạnh dù tiếp xúc với trợ lý mắc Covid-19 nhờ có kháng thể cao sau khi tiêm vaccine Sputnik V.

Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban
Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga cần làm việc với chính phủ của lực lượng Taliban tại Afghanistan.

Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban

Tổng thống Putin: Nga cần làm việc với chính phủ của Taliban

VOV.VN - Phát biểu trực tuyến tại hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 17/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga cần làm việc với chính phủ của lực lượng Taliban tại Afghanistan.