Tổng thống Putin tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn chính giữa Nga và phương Tây
VOV.VN - Hôm qua (13/7), truyền thông Nga công bố đoạn phim tài liệu trong đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu lên quan điểm về nguyên nhân mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây, đồng thời chia sẻ quan điểm về lịch sử quan hệ với Mỹ.
Ngày 13/7, trong đoạn phim tài liệu mang tên “Nước Nga. Điện Kremlin. Putin. 25 năm", Tổng thống Putin đã lên tiếng làm rõ nguyên nhân sâu xa dẫn đến căng thẳng kéo dài giữa Nga và các nước phương Tây.

Tổng thống Putin phát biểu trong phim tài liệu: “Tôi và nhiều người từng cho rằng mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây là do khác biệt về hệ tư tưởng. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây vẫn thể hiện thái độ thờ ơ đối với lợi ích quốc gia của Nga. Dù yếu tố ý thức hệ có thể đóng vai trò nhất định, song thực tiễn cho thấy địa chính trị mới là nguyên nhân chính khiến quan hệ giữa Nga và các quốc gia phương Tây trở nên căng thẳng”.
Theo ông Putin, điều này xuất phát từ việc phương Tây theo đuổi các mục tiêu địa chiến lược riêng, đặt lợi ích của mình lên trên đối thoại bình đẳng với Nga. Điều này được dẫn chứng qua việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từng bước mở rộng về phía Đông, sát biên giới Nga mà không có bảo đảm pháp lý nào. Các nước phương Tây cũng áp dụng hàng loạt lệnh trừng phạt và cô lập Nga trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Putin nhấn mạnh việc các quốc gia châu Âu tìm cách áp đặt luật chơi riêng đối với Nga là vô ích, Nga sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và có khả năng bảo vệ lợi ích của mình.
Trong quan hệ với Mỹ, ông Putin cũng đề cập đến lịch sử quan hệ song phương Nga - Mỹ, nhận định hai nước có thể đối thoại khi tìm thấy sự giao thoa về lợi ích, đồng thời mô tả đây là quan hệ “tốt đẹp và mang tính đặc thù”.
Trong diễn biến liên quan, hôm nay, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, ông Kirill Dmitriev, cho rằng đối thoại mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn so với các tuyên bố gây áp lực như hiện nay. Ông Kirill nhấn mạnh rằng hòa bình thực sự, sự ổn định và an ninh toàn cầu chỉ có thể đạt được thông qua hợp tác giữa các bên.
Thông điệp của Tổng thống Putin được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang, đáng chú ý Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần tới việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.