Tổng thống Putin: Vai trò của USD giảm, còn đồng Ruble ngày càng tăng

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin nói rằng, xu hướng sử dụng đồng USD đang giảm và vai trò của đồng ruble ngày càng gia tăng.

Tại buổi họp báo chiều 20/12, khi được hỏi về vai trò của đồng ruble, Tổng thống Nga Putin trả lời rằng: “Đây là một câu hỏi rất thú vị. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tình trạng đôla hóa đang có xu hướng giảm, các giao dịch bằng đồng USD cũng vì thế mà giảm sút. Còn về vai trò của đồng ruble, nó đang được sử dụng như một tiền tệ dự trữ trong giao dịch, chủ yếu được sử dụng ở các nền kinh tế Á Âu và các vùng lãnh thổ thời hậu Xô viết. Vai trò của nó sẽ ngày mạnh mẽ hơn. Ruble là đồng tiền đáng tin cậy và không kèm theo các giá trị bổ sung”.

Vai trò của đồng ruble như một tiền tệ dự trữ đang ngày càng tăng. Ảnh minh họa: RT

Xu hướng đôla hóa giảm của nền kinh tế không ảnh hưởng tới người dân Nga, Tổng thống Putin nói. “Để biến đồng nội tệ trở nên mạnh hơn, chúng ta cần đảm bảo tỷ giá ổn định, tỷ lệ lạm phát thấp, cũng như phải phát triển các cơ sở hạ tầng tài chính”.

Tổng thống Putin cũng cho biết hiện không có và sẽ không có lệnh cấm nào đối với việc sử dụng đồng USD ở Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nhà lãnh đạo thế giới muốn “quay lưng” với đồng USD
Những nhà lãnh đạo thế giới muốn “quay lưng” với đồng USD

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã từng kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch quốc tế để phá vỡ thế “độc quyền thái quá” của Mỹ.

Những nhà lãnh đạo thế giới muốn “quay lưng” với đồng USD

Những nhà lãnh đạo thế giới muốn “quay lưng” với đồng USD

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã từng kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong các giao dịch quốc tế để phá vỡ thế “độc quyền thái quá” của Mỹ.

Nga và Ấn Độ sẽ giao dịch hợp đồng S-400 bằng đồng ruble
Nga và Ấn Độ sẽ giao dịch hợp đồng S-400 bằng đồng ruble

VOV.VN - Hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 giữa Nga và Ấn Độ sẽ được giao dịch theo tiền tệ quốc gia của Nga.

Nga và Ấn Độ sẽ giao dịch hợp đồng S-400 bằng đồng ruble

Nga và Ấn Độ sẽ giao dịch hợp đồng S-400 bằng đồng ruble

VOV.VN - Hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 giữa Nga và Ấn Độ sẽ được giao dịch theo tiền tệ quốc gia của Nga.