Tổng thống Putin: Vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine không đủ để áp đảo Nga

VOV.VN - Các nước phương Tây sẽ không thể cung cấp đủ vũ khí cho Ukraine để đánh bại Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định.

"Dĩ nhiên có những mối đe dọa tồn tại. Khi các vũ khí được cung cấp cho một quốc gia có xung đột với chúng tôi, điều này luôn là một mối đe dọa. Nhưng chừng nào chúng có thể đánh giá được, chúng tôi sẽ biết rõ về các kế hoạch cung cấp chúng", Tổng thống Putin cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn với Russian TV ngày 25/3 khi trả lời câu hỏi liệu Moscow có coi việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là "mối đe dọa" với an ninh quốc gia hay không.

"Chúng tôi đã nhìn thấy, nghe thấy và biết về các kế hoạch vận chuyển vũ khí này. Bạn đã đề cập đến 1 triệu đạn pháo và các đợt vận chuyển xe tăng. Một triệu - đó là con số ít hay nhiều? Đó là một con số đáng kể. Đầu tiên, theo thông tin mà chúng tôi có được, các nước NATO, cụ thể là Mỹ sản xuất khoảng 14.000 - 15.000 đạn pháo mỗi tháng. Chúng tôi ước tính, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tới 5.000 đạn pháo mỗi ngày trong các cuộc giao tranh", Tổng thống Putin nói.

Theo ông: "Sản xuất của Nga, các khu công nghiệp - quân sự đang phát triển với tốc độ rất nhanh chóng mà không ai có thể dự đoán. Cùng lúc đó, ngành công nghiệp Nga sẽ sản xuất số lượng đạn dược nhiều gấp 3 hoặc thậm chỉ hơn gấp 3. Nga biết về các kế hoạch của NATO nhằm tăng cường sản xuất đạn pháo lên 42.000 mỗi tháng vào năm nay và khoảng 75.000 vào năm 2005. Chúng tôi không biết điều đó có xảy ra vào năm 2025 hay không nhưng hiện nay, 14.000 - 15.000 đạn pháo đan được sản xuất bất chấp thực tế rằng quân đội Ukraine đang sử dụng 5.000 quả pháo mỗi ngày".

"Chúng tôi lo ngại về các đợt vận chuyển vũ khí từ khía cạnh đây là một nỗ lực kéo dài xung đột", Tổng thống Putin cho hay. Nhấn mạnh rằng Nga sẽ không cho phép việc quân sự hóa vượt quá sự phát triển kinh tế để đối phó với các đợt vận chuyển vũ khí của phương Tây cho Kiev, Tổng thống Putin khẳng định, đến nay, Moscow chưa giảm việc xây dựng các công trình dân sự, chăm sóc y tế cũng như phát triển giáo dục và cơ sở hạ tầng nhưng phương Tây sẽ buộc phải làm điều đó.

"NATO có kế hoạch cung cấp 420 - 440 xe tăng cho Ukraine. Điều này cũng xảy ra tương tự với đạn dược. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ sản xuất và hiện đại hóa hơn 1.600 xe tăng. Tổng số xe tăng của quân đội Nga sẽ gấp 3 lần số lượng xe tăng của quân đội Ukraine, thậm chí hơn 3 lần", Tổng thống Putin cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể phản công
Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể phản công

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, quân đội Ukraine hiện không thể tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông. Nguyên nhân là do thiếu các vũ khí cần thiết.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể phản công

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine chưa thể phản công

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, quân đội Ukraine hiện không thể tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông. Nguyên nhân là do thiếu các vũ khí cần thiết.

Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?
Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Zelensky không đả động đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga – chi tiết này, theo đánh giá của các nhà phân tích đã làm sáng tỏ cách tiếp cận thận trọng của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Trung Quốc.

Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?

Ukraine coi Trung Quốc là “người chơi chính” có thể giúp giải quyết xung đột với Nga?

VOV.VN - Tổng thống Zelensky không đả động đến chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Nga – chi tiết này, theo đánh giá của các nhà phân tích đã làm sáng tỏ cách tiếp cận thận trọng của nhà lãnh đạo Ukraine đối với Trung Quốc.

Chuyên gia: Ukraine phải thay đổi chiến thuật khi sử dụng xe tăng Mỹ M1A1 Abrams
Chuyên gia: Ukraine phải thay đổi chiến thuật khi sử dụng xe tăng Mỹ M1A1 Abrams

VOV.VN - M1A1 Abrams là xe tăng hạng nặng, có rất nhiều tính năng, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đây là một phương tiện hoàn hảo và quân đội Ukraine có thể gặp nhiều thách thức khi sử dụng xe tăng này.

Chuyên gia: Ukraine phải thay đổi chiến thuật khi sử dụng xe tăng Mỹ M1A1 Abrams

Chuyên gia: Ukraine phải thay đổi chiến thuật khi sử dụng xe tăng Mỹ M1A1 Abrams

VOV.VN - M1A1 Abrams là xe tăng hạng nặng, có rất nhiều tính năng, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đây là một phương tiện hoàn hảo và quân đội Ukraine có thể gặp nhiều thách thức khi sử dụng xe tăng này.

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine
Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết nước này không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình đồng thời khẳng định sẽ không tham gia chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine

Hungary không tham gia vận chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Văn phòng Thủ tướng Hungary cho biết nước này không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa bình đồng thời khẳng định sẽ không tham gia chuyển giao vũ khí cho Ukraine.