Tổng thống Séc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 9/1, Tổng thống Séc Milos Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 45 phút. Cuộc trao đổi được thực hiện theo gợi ý của phía Trung Quốc.

Cuộc điện đàm lần này đã trở nên đáng chú ý hơn bởi, nó được diễn ra trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Séc diễn ra chỉ vài ngày. Và đây cũng có thể là cuộc điện đàm cuối cùng của ông Zeman với nhà lãnh đạo Trung Quốc trên cương vị Tổng thống Séc.

Nếu được thực hiện vào một thời điểm khác, có lẽ cuộc điện đàm này sẽ không khiến nhiều người quan tâm, bởi ít nhất trong thập kỷ qua, Tổng thống Séc Milos Zeman và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức nhiều cuộc gặp trực tiếp cũng như điện đàm để trao đổi chuyên sau trong các lĩnh vực như quan hệ song phương và kinh nghiệm quản trị, nâng tầm quan hệ Séc-Trung Quốc lên thành đối tác chiến lược. Chủ đề của cuộc điện đàm lần này cũng không có nhiều thay đổi khi hai nhà lãnh đạo tiếp tục trao đổi về quan hệ song phương, vị trí của các công ty Séc trên thị trường Trung Quốc và tình hình quốc tế hiện nay.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc coi trọng sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Séc và coi Séc là một đối tác chiến lược quan trọng, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với phía Séc để thúc đẩy quan hệ song phương ổn định và sâu rộng, mang lại nhiều lợi ích hơn cho 2 nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết, phía Trung Quốc sẽ đưa ra các biện pháp thiết thực hơn để thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu (CEEC), cũng như duy trì sự ổn định trong chính sách châu Âu của Trung Quốc và hy vọng phía Séc sẽ tiếp tục cam kết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi hai bên kiên định tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm chính của nhau, tăng cường trao đổi thông tin đa cấp với chất lượng cao, khai thác các tiềm năng bổ sung cho nhau, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cải thiện giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Tổng thống Zeman cho biết, ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông Tập Cận Bình về quan hệ Trung Quốc-Séc và trân trọng tình bạn với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ngoài ra, phía Séc cũng sẵn sàng cùng với Trung Quốc nỗ lực tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khắc phục tác động của dịch Covid-19 để nối lại trao đổi nhân sự nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Khi đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Zeman cho rằng, Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt xung đột này. Đối với lĩnh vực hợp tác kinh tế, Tổng thống Zeman tuyên bố rằng, ông ủng hộ vị trí của các công ty Séc trên thị trường Trung Quốc, đồng thời yêu cầu hỗ trợ từ Công ty Home Credit do các biện pháp hạn chế Covid-19 của Trung Quốc và đã được nhà lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận.

Cuộc điện đàm được cho là một cơ hội để giới lãnh đạo Trung Quốc cố gắng khôi phục mối quan hệ bị tổn hại nặng nề với các thành viên châu Âu trong những tuần gần đây. Trên trang web, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, giới lãnh đạo Trung Quốc mong muốn tăng cường hợp tác với các nước Đông Âu và sẽ thực hiện các biện pháp thực tế hơn để hợp tác với các nước trong khu vực.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ vẫn mở các mỗi quan hệ với các nước khác và sẽ tạo ra những cơ hội thuận lợi mới cho tất cả các nước, bao gồm cả Séc, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và khuyến khích đối thoại chuyên sâu hơn. Đồng thời bày tỏ hy vọng Séc sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho sự phát triển bền vững và hài hòa trong quan hệ của Trung Quốc với các quốc gia trong khu vực Trung và Đông Âu cũng như với các quốc gia châu Âu khác.

Theo ông Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc coi Séc là một đối tác chiến lược quan trọng và quan tâm đến việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Tuy nhiên, quan điểm giữa hai bên về hợp tác kinh tế vẫn còn khác biệt khá lớn.

Theo Martin Hala, Giám đốc dự án Sinopsis, điều này đã được thể hiện trong thông cáo kết quả cuộc điện điện đàm của Trung Quốc. Cụ thể, theo thông báo từ Phủ Tổng thống Séc, khi nói đến thị trường Trung Quốc, Tổng thống Zeman đã ủng hộ vị trí của các công ty Séc trên thị trường Trung Quốc khi yêu cầu hỗ trợ từ công ty Home Credit do các biện pháp hạn chế của Trung Quốc. Điều này cũng đã được nhà lãnh đạo Trung Quốc ghi nhận. Tuy nhiên, trong thông cáo của Trung Quốc hoàn toàn không đề cập đến việc Zeman yêu cầu công ty Home Credit giúp đỡ. Ngược lại, phía Trung Quốc nói rằng, Tổng thống Zeman đã hoàn toàn đồng ý với bản tóm tắt (rất lý tưởng hóa) của Tập Cận Bình về quan hệ Séc-Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo nói chuyện lần cuối vào mùa hè năm 2021. Phía Séc sau đó thông báo rằng người đứng đầu nhà nước Séc sẽ đến Trung Quốc lần thứ sáu. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe và đại dịch Covid-19, chuyến đi đã không diễn ra. Tổng thống Séc lần cuối đến Trung Quốc vào tháng 4/2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan
Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil tiếp tục gây sóng gió cho quan hệ Cộng hòa Séc và Trung Quốc.

Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan

Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil tiếp tục gây sóng gió cho quan hệ Cộng hòa Séc và Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương
Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 9/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiến hành điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Nga và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 9/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tiến hành điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương, trong đó hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid
Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

VOV.VN - Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, bắt đầu từ hôm nay (8/1), người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải chịu những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại.

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

VOV.VN - Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, bắt đầu từ hôm nay (8/1), người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải chịu những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại.