Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

VOV.VN - Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, bắt đầu từ hôm nay (8/1), người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải chịu những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại.

Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch Covid-19 từ loại A xuống loại B, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hàng chục nghìn người hôm nay đã đổ về các trạm kiểm soát đi lại giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục sau khi quy định cách ly được dỡ bỏ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, khách du lịch trong nước không còn phải cách ly hoặc làm xét nghiệm Covid-19 sau khi vào Trung Quốc.

Cô Teresa Chow không giấu được niềm vui khi sắp gặp lại bố mẹ sau 3 năm xa cách: “Tôi rất vui, rất hạnh phúc. Tôi đã không gặp bố mẹ tôi sau nhiều năm. Bố mẹ tôi sức khỏe không tốt, tôi thực sự rất vui khi được quay lại gặp họ bây giờ”.

Theo Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau của Trung Quốc, việc mở lại ranh giới với Hong Kong sẽ được thực hiện "dần dần và có trật tự". Các nhà chức trách sẽ cho phép nhiều chuyến bay hơn từ Hong Kong đến Trung Quốc đại lục.

Như vậy, sau 3 năm tập trung chống dịch, chính phủ Trung Quốc bắt đầu từng bước nới lỏng các hạn chế, để thận trọng tái “mở cửa” đất nước. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch Covid-19 từ loại A xuống loại B kể từ ngày 8/1, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, việc xét nghiệm axit nucleic sẽ không còn được thực hiện đối với những người nhập cảnh Trung Quốc và những người có khai báo sức khỏe bình thường sẽ không còn phải trải qua bất kỳ quy trình đặc biệt nào. Hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền sẽ dần được khôi phục sau khi có những đánh giá toàn diện.

Theo Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong, nước này sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách ứng phó với Covid-19 và luôn đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu trong quá trình này:

“Trung Quốc tiếp tục tối ưu hóa các chính sách và biện pháp của mình tùy theo tình hình diễn biến của đại dịch. Chúng tôi đã xử lý hiệu quả các ca nhiễm theo cụm và ngăn chặn thành công sự lây lan rộng của chủng ban đầu có khả năng gây bệnh cao và biến thể Delta. Tất cả những nỗ lực này đã giúp giảm đáng kể số ca bệnh nặng và tử vong, giành được thời gian quý báu cho việc phát triển và ứng dụng vaccine cũng như chuẩn bị các nguồn lực y tế cần thiết”.

Cùng với quyết định mở cửa của Trung Quốc, nhiều quốc gia cũng gấp rút chuẩn bị đón một lượng lớn khách du lịch từ thị trường này. Lượng khách du lịch từ quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm mạnh trong ba năm qua khi Bắc Kinh áp dụng biện pháp đóng cửa biên giới. Trước khi Covid-19 xuất hiện, Trung Quốc là nguồn khách du lịch quốc tế quan trọng nhất thế giới. 

Các nhà phân tích nhận định, dù du lịch quốc tế có thể không ngay lập tức quay lại mức trước đại dịch, song ngành công nghiệp và quốc gia phụ thuộc vào khách du lịch Trung Quốc sẽ có sự tăng trưởng nhất định trong năm 2023.

Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột số hành khách từ Trung Quốc cũng khiến chính phủ nhiều nước thận trọng. Một loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Italy, Pháp, Tây Ban Nha hay Bỉ đã yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19, cũng như thu gom và xét nghiệm nước thải của máy bay đến từ Trung Quốc. Biện pháp nhằm tăng cường giám sát liên quan đến khả năng xuất hiện của các biến thể mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc
Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha thông báo, hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đến hai nước này sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc

Hà Lan và Bồ Đào Nha yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách đến từ Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 6/1, Chính phủ Hà Lan và Bồ Đào Nha thông báo, hành khách trên các chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc đến hai nước này sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19
Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, tất cả các bên liên quan cần tập trung chống lại dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và cùng nhau sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, tất cả các bên liên quan cần tập trung chống lại dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và cùng nhau sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Trung Quốc chuyển trọng tâm chống Covid-19 về nông thôn
Trung Quốc chuyển trọng tâm chống Covid-19 về nông thôn

VOV.VN - Theo số liệu điều tra công bố thời gian gần đây, một số tỉnh, thành ở Trung Quốc đã qua đỉnh dịch. Giờ đây, trọng tâm chống dịch ở nước này đã chuyển từ khu vực thành thị sang các vùng nông thôn vốn đang còn nhiều hạn chế về nguồn lực y tế.

Trung Quốc chuyển trọng tâm chống Covid-19 về nông thôn

Trung Quốc chuyển trọng tâm chống Covid-19 về nông thôn

VOV.VN - Theo số liệu điều tra công bố thời gian gần đây, một số tỉnh, thành ở Trung Quốc đã qua đỉnh dịch. Giờ đây, trọng tâm chống dịch ở nước này đã chuyển từ khu vực thành thị sang các vùng nông thôn vốn đang còn nhiều hạn chế về nguồn lực y tế.

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19
Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo nhận định của quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các thành phố ở nước này đang trải qua thời kỳ đỉnh điểm của các ca lây nhiễm và nguy kịch. Hiện nay có thể là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Trung Quốc.

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo nhận định của quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, các thành phố ở nước này đang trải qua thời kỳ đỉnh điểm của các ca lây nhiễm và nguy kịch. Hiện nay có thể là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Trung Quốc.

Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19
Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc, các cơ quan điều tra tội phạm về thực phẩm và dược phẩm trên toàn Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, kiên quyết trấn áp sớm những vụ án nhỏ lẻ, đồng thời mạnh tay với các loại tội phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, kít xét nghiệm.

Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

Trung Quốc trấn áp các hoạt động phạm tội trong phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Theo yêu cầu của Bộ Công an Trung Quốc, các cơ quan điều tra tội phạm về thực phẩm và dược phẩm trên toàn Trung Quốc đã hành động nhanh chóng, kiên quyết trấn áp sớm những vụ án nhỏ lẻ, đồng thời mạnh tay với các loại tội phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc, kít xét nghiệm.