Hải Dương: Chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

VOV.VN - Hôm nay 26/3, tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Hải Dương”.

Phát biểu khai mạc ngày "Chuyển đổi số" 2022, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khẳng định: Hải Dương đã lựa chọn con đường phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi số là chiến lược phát triển xuyên suốt, bao trùm của địa phương này.

Hải Dương phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại. Trong đó, chuyển đổi số chính là sự đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ nhất - không chỉ là cơ hội mà còn là động lực, là công cụ hữu hiệu để giúp Hải Dương đạt được khát vọng phát triển.

“Ngày chuyển đổi số năm 2022 lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh Hải Dương”. Chúng ta cần nắm bắt thật tốt các cơ hội phát triển, khai thác thật hiệu quả các tiềm năng riêng có, thế mạnh nổi trội. Ngày chuyển đổi số sẽ phải biến thành ngày hội thực sự của người dân. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công; phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số”, ông Phạm Xuân Thăng cho biết.

Tại chương trình, tỉnh Hải Dương đã ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hải Dương, ra mắt ứng dụng dành cho người dân và khai trương website về chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: chuyendoiso.haiduong.gov.vn để chính thức đi vào hoạt động phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và đem đến trải nghiệm mới về dịch vụ chuyển đổi số cho người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Hải Dương trong hoạt động chuyển đổi số góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: “Định hướng xuyên suốt của năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số, thông qua phổ cập các nền tảng số Việt Nam để giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiệp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số”.

Hiện đã có khoảng 150.000 tài khoản Smart Hải Dương. Đây là bước đầu khả quan để tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đối thoại với chính quyền, tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, giải pháp, dịch vụ tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng cho biết, để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của chuyển đổi số, hiện thực hóa khát vọng phát triển, tới đây Hải Dương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, hiệu quả về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Để chuyển đổi số thành công - không chỉ là công nghệ
Để chuyển đổi số thành công - không chỉ là công nghệ

VOV.VN - Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu, là sống còn, nếu không áp dụng công nghệ thông tin, doanh nghiệp không thể tồn tại. 

Để chuyển đổi số thành công - không chỉ là công nghệ

Để chuyển đổi số thành công - không chỉ là công nghệ

VOV.VN - Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin không còn là xu hướng mà là yêu cầu tất yếu, là sống còn, nếu không áp dụng công nghệ thông tin, doanh nghiệp không thể tồn tại. 

Chuyển đổi số cần quan tâm nhiều hơn các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chuyển đổi số cần quan tâm nhiều hơn các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Khảo sát của VCCI cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp lớn ứng dụng các công nghệ số cao hơn, tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã dần bắt kịp kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát 2 năm trở lại đây.

Chuyển đổi số cần quan tâm nhiều hơn các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyển đổi số cần quan tâm nhiều hơn các đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Khảo sát của VCCI cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp lớn ứng dụng các công nghệ số cao hơn, tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã dần bắt kịp kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát 2 năm trở lại đây.

Chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp đang ngộ nhận đã thành công
Chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp đang ngộ nhận đã thành công

VOV.VN - Nhiều DN, cơ quan mới số hóa được một phần nhỏ nhưng đã ngộ nhận đã chuyển đổi số thành công. Các DN Việt thường đợi áp lực từ trên mới bắt đầu chuyển đổi số, rất ít khi chủ động tìm hiểu để chuyển đổi số trong DN của mình. 

Chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp đang ngộ nhận đã thành công

Chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp đang ngộ nhận đã thành công

VOV.VN - Nhiều DN, cơ quan mới số hóa được một phần nhỏ nhưng đã ngộ nhận đã chuyển đổi số thành công. Các DN Việt thường đợi áp lực từ trên mới bắt đầu chuyển đổi số, rất ít khi chủ động tìm hiểu để chuyển đổi số trong DN của mình.