Tổng thống Trump dọa dùng quyền khẩn cấp để xây tường biên giới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ sử dụng quyền khẩn cấp để xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.

Dù diễn biến tích cực, song các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo phe Dân chủ vẫn chưa thể đi đến kết quả cuối cùng – là chấm dứt tình trạng Chính phủ bị đóng cửa một phần, vốn đã bước sang ngày thứ 14 liên tiếp. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua (4/1) cảnh báo, Chính phủ nước này có thể tiếp tục bị đóng cửa trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm và ông có quyền áp dụng tình trạng khẩn cấp để xây dựng bức tường biên giới với Mexico – vấn đề duy nhất gây bất đồng khiến chính phủ Mỹ đóng cửa.

Tổng thống Trump phát biểu sau cuộc gặp với lãnh đạo đảng Dân chủ hôm 4/1. (Ảnh: ABC News).

Hôm qua (4/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nghị sĩ cấp cao đảng Dân chủ đã một lần nữa không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Nhà Trắng với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ sử dụng quyền khẩn cấp để xây dựng bức tường biên giới với Mexico mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ xác nhận đã tuyên bố trong cuộc gặp với lãnh đạo phe Dân chủ, rằng tình trạng chính phủ đóng cửa một phần hiện nay có thể “kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm”.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định cuộc gặp đã diễn ra rất hữu ích: “Vâng, hôm nay chúng tôi đã có một cuộc họp hữu ích với lãnh đạo phe Dân chủ. Tôi nghĩ đó thực sự là một cuộc họp rất tốt. Tất cả chúng tôi đều đi trên một con đường, là muốn mở cửa chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau. Tôi đã chỉ định một nhóm và chúng tôi sẽ họp vào cuối tuần này, để xác định những gì chúng tôi sẽ làm về biên giới.”

Dự kiến, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ dẫn đầu nhóm quan chức chính phủ gặp gỡ với các nghị sĩ Dân chủ, để tìm cách phá vỡ thế bế tắc hiện nay.Về phần mình, Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ – nơi Đảng Dân chủ chiếm đa số, bà Nancy Pelosi đã xác nhận, cuộc gặp với Tổng thống là một cuộc đối thoại dài, đôi khi là tranh cãi.

Theo một số quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu đầu cuộc họp dài khoảng 15 phút về sự cần thiết của 1 bức tường biên giới với Mêhicô. Tuy nhiên, bà Nancy Pelosi khẳng định, việc Chính phủ mở cửa trở lại là nhu cầu trước tiên, để những viên chức phục vụ đất nước và người dân Mỹ được trả lương, trong khi tình trạng an ninh biên giới Mỹ hiện là an toàn.

Đây cũng là quan điểm của Thủ lĩnh phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer: “Điểm mấu chốt rất đơn giản. Chúng tôi một lần nữa đề nghị Tổng thống đừng bắt hàng triệu người Mỹ, hàng trăm nghìn công dân Mỹ làm con tin. Hãy mở cửa Chính phủ trước và đối thoại”.

Hiện tình trạng chính phủ Mỹ phải đóng cửa 1 phần, từ ngày 22/12 vừa qua, do Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên định lập trường không ủng hộ dự luật cho phép chính phủ hoạt động trở lại của phe Dân chủ trừ khi Quốc hội chi hơn 5 tỷ USD để xây bức tường biên giới với Mexico. Đến nay đã có khoảng 800.000 nhân viên liên bang bị ảnh hưởng do khoảng 1/4 số cơ quan chính phủ liên bang phải ngừng hoạt động trong 2 tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ
Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Rajapakse đã không vượt qua được hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ

Thủ tướng Sri Lanka sẽ từ chức trước nguy cơ đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Rajapakse đã không vượt qua được hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ
Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

VOV.VN - Đề xuất của ôngTrump yêu cầu Quốc hội chi 5 tỷ USD cho kế hoạch xây tường biên giới với Mexico khiến chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

Tổng thống Trump “đơn độc” giữa tâm bão nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

VOV.VN - Đề xuất của ôngTrump yêu cầu Quốc hội chi 5 tỷ USD cho kế hoạch xây tường biên giới với Mexico khiến chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tránh đóng cửa chính phủ
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tránh đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Thượng viện Mỹ tối ngày 19/12 (giờ địa phương) đã thông qua 1 dự luật ngân sách ngắn hạn giúp chính phủ tiếp tục hoạt động.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tránh đóng cửa chính phủ

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tránh đóng cửa chính phủ

VOV.VN - Thượng viện Mỹ tối ngày 19/12 (giờ địa phương) đã thông qua 1 dự luật ngân sách ngắn hạn giúp chính phủ tiếp tục hoạt động.

Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang
Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang

VOV.VN - Tổng thống Trump đã thông báo với các nghị sỹ Cộng hòa rằng ông sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang.

Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang

Tổng thống Trump sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang

VOV.VN - Tổng thống Trump đã thông báo với các nghị sỹ Cộng hòa rằng ông sẽ không ký dự luật tránh đóng cửa chính phủ liên bang.