Tổng thống Trump hứng bão chỉ trích vì kêu gọi cử tri bỏ phiếu 2 lần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi người dân tại bang chiến địa Bắc Carolina bỏ phiếu 2 lần, một lần qua thư và một lần trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi người dân tại bang chiến địa Bắc Carolina bỏ phiếu 2 lần trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới, một lần qua thư và một lần trực tiếp. Tuy nhiên đề xuất này của ông Trump đã làm dấy lên làn sóng phản đối.

Trả lời phỏng vấn WECT-TV tại Wilmington (bang Bắc Carolina) khi được hỏi về sự an toàn của việc bỏ phiếu qua thư, Tổng thống Trump nói: “Hãy bỏ phiếu qua thư và đi bỏ phiếu trực tiếp. Nếu hệ thống hoạt động tốt thì rõ ràng bạn sẽ không thể bỏ phiếu trực tiếp nữa sau khi đã bỏ phiếu qua thư”.

Trước đó, ông Trump nhiều lần cho rằng việc bỏ phiếu qua thư sẽ làm gia tăng nguy cơ gian lận và gây gián đoạn cuộc bầu cử tháng 11 tới, mặc dù các chuyên gia cho rằng sự gian lận của cử tri, dưới bất cứ hình thức nào đều rất hiếm xảy ra ở Mỹ.

Reuters cho biết, việc bỏ phiếu nhiều hơn một lần trong cuộc bầu cử là bất hợp pháp và tại một số bang trong đó có Bắc Carolina, bỏ phiếu nhiều hơn một lần cũng như hành động xúi giục người khác làm như vậy là phạm tội nặng. Theo kế hoạch, Bắc Carolina sẽ gửi phiếu bầu cho các cử tri qua bưu điện vào hôm nay (4/9).

Tổng chưởng lý bang Bắc Carolina Josh Stein, một thành viên của đảng Dân chủ, viết trên Twitter rằng: “Tổng thống của đảng Cộng hòa đã khuyến khích người dân tại bang này vi phạm pháp luật để giúp ông reo rắc sự hỗn loạn trong cuộc bầu cử của chúng ta”.

“Hãy chắc chắn rằng bạn đi bỏ phiếu nhưng không phải bỏ phiếu hai lần! Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo ý nguyện của người dân được thực hiện vào tháng 11 tới”.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm qua (3/9) nói với Fox News Channel rằng: “Tổng thống không yêu cầu bất cứ ai làm điều gì trái pháp luật. Những gì ông ấy nói rất rõ ràng đó là hãy chắc chắn lá phiếu bầu của bạn được đăng ký, và nếu không thì hãy bỏ phiếu trực tiếp”.

Tuy nhiên, trong một loạt đăng tải trên Twitter sáng hôm sau, Tổng thống Trump tiếp tục kêu gọi cử tri ủng hộ ông bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện rồi tìm cách bỏ phiếu trực tiếp.

Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ cáo buộc Trump khuyến khích hành vi gian lận của cử tri và cho rằng Tổng thống đang làm suy yếu niềm tin vào tính công bằng của cuộc bầu cử.

Việc bỏ phiếu qua thư không phải là hình thức mới ở Mỹ. Trước đó vào năm 2016, tỉ lệ cử tri bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử Tổng thống lên tới gần 25%. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, số lượng lá phiếu gửi qua thư dự kiến sẽ tăng mức kỷ lục trong năm nay do các cử tri muốn tránh nguy cơ lây nhiễm. Các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc cho thấy, ứng cử viên Tổng thống Joe Biden, 77 tuổi vẫn đang dẫn trước Tổng thống Trump về tỷ lệ ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt, bám sát ông Biden
Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt, bám sát ông Biden

VOV.VN - Cuộc khảo sát mới công bố hôm 31/8 cho thấy ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden khi cựu Phó Tổng thống chỉ dẫn trước Tổng thống đương nhiệm 2 điểm.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt, bám sát ông Biden

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt, bám sát ông Biden

VOV.VN - Cuộc khảo sát mới công bố hôm 31/8 cho thấy ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden khi cựu Phó Tổng thống chỉ dẫn trước Tổng thống đương nhiệm 2 điểm.

Bầu cử Mỹ đến hồi gay cấn, ông Biden thử sức chiến lược “mạo hiểm”
Bầu cử Mỹ đến hồi gay cấn, ông Biden thử sức chiến lược “mạo hiểm”

VOV.VN - Ông Biden đang chịu sức ép ngày càng gia tăng về việc phải tăng cường các cuộc vận động tranh cử trực tiếp tại những bang chiến địa.

Bầu cử Mỹ đến hồi gay cấn, ông Biden thử sức chiến lược “mạo hiểm”

Bầu cử Mỹ đến hồi gay cấn, ông Biden thử sức chiến lược “mạo hiểm”

VOV.VN - Ông Biden đang chịu sức ép ngày càng gia tăng về việc phải tăng cường các cuộc vận động tranh cử trực tiếp tại những bang chiến địa.

Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa
Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, đồng thời phác họa đối thủ Joe Biden như một mối đe dọa đối với công chúng.

Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa

Bầu cử Mỹ: Những điểm đáng chú ý trong đêm cuối cùng của Đại hội đảng Cộng hòa

VOV.VN - Tổng thống Trump đã chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, đồng thời phác họa đối thủ Joe Biden như một mối đe dọa đối với công chúng.