ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tăng cường hợp tác về du lịch

VOV.VN - Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024, sáng nay 26/1 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào và Trung Quốc đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) lần thứ 23. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và trao đổi quan điểm về tiến độ phát triển của ngành du lịch mỗi nước trong năm 2023; đồng thời ghi nhận 24 hoạt động đã được triển khai tương ứng với 61,5% kế hoạch hợp tác du lịch ASEAN + 3 (APT) giai đoạn 2021-2025; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao, đào tạo lực lượng lao động du lịch; bày tỏ lạc quan rằng ngành du lịch sẽ tiếp tục phục hồi bởi nhu cầu đi lại tiếp tục tăng.

Hội nghị đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với các hoạt động hợp tác du lịch ASEAN-Trung Quốc; khuyến khích ASEAN và Nhật Bản tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực du lịch và thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy du lịch bền vững; đánh giá cao Hàn Quốc vì đã tiếp tục hỗ trợ các hoạt động hợp tác du lịch ASEAN-Hàn Quốc thông qua Chương trình Sáng kiến Đối tác Hàn Quốc về Du lịch Bền vững (KOPIST; khuyến khích ASEAN và Hàn Quốc thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chương trình nghị sự về du lịch bền vững). 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ là thị trường du lịch truyền thống, trọng điểm của các nước ASEAN, mà còn là nhóm 5 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong năm 2023, với tổng số 5,9 triệu lượt khách đến, chiếm 47% tổng số khách quốc tế của Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN với ba nước đối tác, thường xuyên kết nối với các Trung tâm ASEAN để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác chung ASEAN+3…

Bộ trưởng cũng đề nghị các nước ASEAN tăng cường liên kết, hỗ trợ các Trung tâm ASEAN tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong các hoạt động quảng bá. Phối hợp tham gia các triển lãm, hội chợ tại ba nước đối tác và đóng góp cho gian hàng chung của du lịch ASEAN trở nên sống động hơn, không chỉ cung cấp ấn phẩm, vật phẩm trưng bày mà còn thông qua việc tổ chức đoàn sang trực tiếp nhằm giới thiệu văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề thủ công.

Kết thúc Hội nghị các nước thành viên ASEAN+3 đã xem xét và thông qua Tuyên bố Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 23.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN cần phối hợp quảng bá du lịch lễ hội và tổ chức sự kiện quy mô lớn
ASEAN cần phối hợp quảng bá du lịch lễ hội và tổ chức sự kiện quy mô lớn

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 27 khai mạc vào sáng nay (25/1) tại thủ đô Vientiane, Lào. Đây là hoạt động quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024.

ASEAN cần phối hợp quảng bá du lịch lễ hội và tổ chức sự kiện quy mô lớn

ASEAN cần phối hợp quảng bá du lịch lễ hội và tổ chức sự kiện quy mô lớn

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN lần thứ 27 khai mạc vào sáng nay (25/1) tại thủ đô Vientiane, Lào. Đây là hoạt động quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024.

5 địa phương Việt Nam quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch tại Lào
5 địa phương Việt Nam quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch tại Lào

VOV.VN - Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) năm 2024 diễn ra tại Lào, Hội chợ du lịch quốc tế TRAVEX được tổ chức từ ngày 23 - 26/1/2024, có sự tham gia của 5 địa phương Việt Nam (Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình) và các doanh nghiệp du lịch như Hanoitourist, Vietravel.

5 địa phương Việt Nam quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch tại Lào

5 địa phương Việt Nam quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch tại Lào

VOV.VN - Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) năm 2024 diễn ra tại Lào, Hội chợ du lịch quốc tế TRAVEX được tổ chức từ ngày 23 - 26/1/2024, có sự tham gia của 5 địa phương Việt Nam (Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình) và các doanh nghiệp du lịch như Hanoitourist, Vietravel.

Nông dân vùng ven đô khởi nghiệp làm du lịch
Nông dân vùng ven đô khởi nghiệp làm du lịch

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, các vườn rau ven bờ sông Đuống (phường Giang Biên, quận Long Biên) nhộn nhịp các đoàn khách đến trải nghiệm tour du lịch nông nghiệp "Một ngày làm nông dân".

Nông dân vùng ven đô khởi nghiệp làm du lịch

Nông dân vùng ven đô khởi nghiệp làm du lịch

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, các vườn rau ven bờ sông Đuống (phường Giang Biên, quận Long Biên) nhộn nhịp các đoàn khách đến trải nghiệm tour du lịch nông nghiệp "Một ngày làm nông dân".

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024
Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024

VOV.VN - Tối 24/1, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 với chủ đề "Du lịch chất lượng và có trách nhiệm – Duy trì tương lai ASEAN". 

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024

Khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024

VOV.VN - Tối 24/1, tại thủ đô Vientiane, Lào diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 với chủ đề "Du lịch chất lượng và có trách nhiệm – Duy trì tương lai ASEAN".