Tổng thống Trump khẳng định chưa dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn đang tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc phải cân đối nguồn dự trữ để đảm bảo an ninh cho chính nước Mỹ và các đồng minh.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ những thông tin cho rằng Mỹ đã đình chỉ hoàn toàn hoạt động chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Trước đó, nhiều nguồn tin phương Tây, bao gồm tạp chí The Economist, cho biết Washington đã tạm dừng việc cung cấp một số loại khí tài trọng yếu như tên lửa Patriot, Hellfire, rocket GMLRS và hàng nghìn quả đạn pháo cỡ 155mm.

“Chúng tôi vẫn đang cung cấp vũ khí, nhưng chúng tôi đã gửi đi quá nhiều rồi. Ông Biden đã khiến kho dự trữ của cả nước cạn kiệt chỉ để cung cấp cho Ukraine. Và giờ thì chúng ta cần phải đảm bảo đủ để trang bị cho chính mình”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn duy trì hỗ trợ cho Kiev. “Chúng tôi vẫn đang chuyển giao vũ khí, vẫn hợp tác và cố gắng giúp đỡ họ”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, song không nêu rõ chi tiết những loại vũ khí nào đã bị hoãn và những gì vẫn đang được gửi đi.

Kể từ khi nhậm chức đầu năm nay, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ quan điểm thận trọng với các gói viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là các khoản hỗ trợ không mang lại lợi ích trực tiếp cho Mỹ. Theo Viện Kiel của Đức, tính đến cuối năm 2024, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gần 115 tỷ USD viện trợ quân sự và tài chính, tuy nhiên ông Trump cho rằng con số thực tế có thể lên tới “hàng trăm tỷ USD”.

Mới đây, Washington cũng đã ký một thỏa thuận ưu tiên tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, được cho là nhằm bù đắp một phần chi phí ngân sách mà Mỹ đã chi cho Kiev dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Thông tin về việc tạm ngưng việc cung cấp một số lô vũ khí đã khiến giới chức Ukraine lo ngại. Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại Kiev, ông John Ginkel, để bày tỏ “tầm quan trọng then chốt của việc duy trì các gói hỗ trợ quốc phòng đã được phê duyệt”. Thậm chí, nghị sĩ Ukraine Mariana Bezuglaya tuyên bố “Mỹ không còn là đồng minh của chúng tôi”, mặc dù trên thực tế, giữa hai nước chưa từng có hiệp ước chính thức nào xác lập quan hệ đồng minh quân sự.

Về phía Nga, Điện Kremlin nhiều lần chỉ trích phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột và làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Số lượng tên lửa từ phương Tây giảm bớt đồng nghĩa với việc chiến dịch quân sự này sẽ kết thúc sớm hơn”.

Ông Peskov cũng lưu ý việc đình chỉ viện trợ có thể chỉ là tạm thời, trong bối cảnh Mỹ đang phải ưu tiên chuyển giao vũ khí cho Israel nhằm đối phó với căng thẳng khu vực liên quan đến Iran.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Lá chắn” Mỹ rạn vỡ, Ukraine cầu viện châu Âu giữa bão hỏa lực của Nga
“Lá chắn” Mỹ rạn vỡ, Ukraine cầu viện châu Âu giữa bão hỏa lực của Nga

VOV.VN - Quyết định của Mỹ tạm dừng cung cấp một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với Kiev. Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, Ukraine vừa phải thúc đẩy việc chế tạo vũ khí, lại vừa tìm kiếm sự hỗ trợ từ châu Âu.

“Lá chắn” Mỹ rạn vỡ, Ukraine cầu viện châu Âu giữa bão hỏa lực của Nga

“Lá chắn” Mỹ rạn vỡ, Ukraine cầu viện châu Âu giữa bão hỏa lực của Nga

VOV.VN - Quyết định của Mỹ tạm dừng cung cấp một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine được đưa ra vào thời điểm khó khăn đối với Kiev. Trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công, Ukraine vừa phải thúc đẩy việc chế tạo vũ khí, lại vừa tìm kiếm sự hỗ trợ từ châu Âu.

Khoảnh khắc UAV tự sát Nga bổ nhào tấn công xe tăng Leopard của Ukraine
Khoảnh khắc UAV tự sát Nga bổ nhào tấn công xe tăng Leopard của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 tuyên bố, quân đội nước này đã bắn hạ một xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất tại tỉnh Sumy của Ukraine.

Khoảnh khắc UAV tự sát Nga bổ nhào tấn công xe tăng Leopard của Ukraine

Khoảnh khắc UAV tự sát Nga bổ nhào tấn công xe tăng Leopard của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 tuyên bố, quân đội nước này đã bắn hạ một xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất tại tỉnh Sumy của Ukraine.