Tổng thống Trump: Soleimani từng âm mưu “thổi tung” Đại sứ quán Mỹ

VOV.VN - Tướng Iran Qasem Soleimani từng có âm mưu làm nổ tung Đại sứ quán Mỹ trước khi ông bị sát hại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (9/1) cho rằng, Tướng Iran Qasem Soleimani từng có âm mưu làm nổ tung Đại sứ quán Mỹ trước khi ông bị sát hại.

Tướng Iran Qasem Soleimani. Ảnh: Reuters.

“Chúng ta đã loại bỏ Soleimani. Điều này đáng lẽ ra phải diễn ra từ lâu rồi bởi ông ta đang âm mưu cho vụ đánh bom Đại sứ quán. Chúng ta làm điều này còn vì những lý do khá rõ ràng khác, có một số người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương nặng chỉ 1 tuần trước đó”, ông Trump ám chỉ vụ tấn công bằng rocket do lực lượng dân quân Iran thực hiện khiến 1 nhà thầu Mỹ thiệt mạng và nhiều binh sỹ Mỹ bị thương.

Cùng ngày, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã ủng hộ tuyên bố của ông Trump, nói với báo chí rằng Mỹ đã có thông tin tình báo về các âm mưu và những mối đe dọa liên quan đến Tướng Soleimani, trong đó có một kế hoạch tấn công Đại sứ quán Mỹ bằng thuốc nổi.

Theo nguồn tin trên, âm mưu này tách biệt và tinh vi hơn so với những nỗ lực tấn công Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad bằng bom xăng mà cacs thành viên của lực lượng thân Iran Khatib Hezbollah đã thực hiện, một nỗ lực mà các quan chức Mỹ cho là ông Soleimani đã dàn dựng. Tuy nhiên, vị quan chức Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về âm mưu đối với Đại sứ quán Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về khía cạnh pháp lý trong vụ Mỹ ám sát tướng Iran Soleimani
Tranh cãi về khía cạnh pháp lý trong vụ Mỹ ám sát tướng Iran Soleimani

VOV.VN - Nội bộ Mỹ đang tranh cãi về tính pháp lý của việc Mỹ ám sát tướng Iran hôm 3/1. Phe chống cho rằng chính quyền Trump đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Tranh cãi về khía cạnh pháp lý trong vụ Mỹ ám sát tướng Iran Soleimani

Tranh cãi về khía cạnh pháp lý trong vụ Mỹ ám sát tướng Iran Soleimani

VOV.VN - Nội bộ Mỹ đang tranh cãi về tính pháp lý của việc Mỹ ám sát tướng Iran hôm 3/1. Phe chống cho rằng chính quyền Trump đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Tướng Iran cảnh báo có thể tiêu diệt 500 lính Mỹ trong vòng 48 giờ
Tướng Iran cảnh báo có thể tiêu diệt 500 lính Mỹ trong vòng 48 giờ

VOV.VN - Tướng Iran cảnh báo: Nếu có lần 2, lần 3, chúng tôi sẽ khiến ít nhất 500 người Mỹ sẽ bị tiêu diệt trong 48 giờ đồng hồ.

Tướng Iran cảnh báo có thể tiêu diệt 500 lính Mỹ trong vòng 48 giờ

Tướng Iran cảnh báo có thể tiêu diệt 500 lính Mỹ trong vòng 48 giờ

VOV.VN - Tướng Iran cảnh báo: Nếu có lần 2, lần 3, chúng tôi sẽ khiến ít nhất 500 người Mỹ sẽ bị tiêu diệt trong 48 giờ đồng hồ.

Video được cho là ghi cảnh tên lửa Iran vô ý bắn trúng máy bay Ukraine
Video được cho là ghi cảnh tên lửa Iran vô ý bắn trúng máy bay Ukraine

VOV.VN - Nhiều trang báo phương Tây vừa đăng 1 video cho thấy cái được cho là tên lửa Iran va phải máy bay dân dụng Ukraine hôm 8/1 trên bầu trời Iran.

Video được cho là ghi cảnh tên lửa Iran vô ý bắn trúng máy bay Ukraine

Video được cho là ghi cảnh tên lửa Iran vô ý bắn trúng máy bay Ukraine

VOV.VN - Nhiều trang báo phương Tây vừa đăng 1 video cho thấy cái được cho là tên lửa Iran va phải máy bay dân dụng Ukraine hôm 8/1 trên bầu trời Iran.