Tổng thống Trump: “Tôi có thể xóa sổ Afghanistan trong 10 ngày”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 22/7 tuyên bố, ông có thể “xóa sổ Afghanistan khỏi hành tinh” trong 10 ngày nếu ông muốn.

Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông và Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Nhà Trắng, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Imran Khan. Theo CNN, hai bên có kế hoạch thảo luận tiến trình hòa bình Afghanistan và sự hỗ trợ của Pakistan đối với nhiều nhóm phiến quân.

Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Imran Khan tại Nhà Trắng. Ảnh: Financial Time.

Tổng thống Trump đã tổ chức một cuộc họp báo trước cuộc gặp Thủ tướng Imran Khan. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Trump nói: “Nếu chúng tôi muốn chiến đấu trong một cuộc chiến tranh tại Afghanistan. Tôi có thể chiến thắng trong một tuần. Nhưng tôi không muốn giết hại 10 triệu người. Tôi có các kế hoạch tại Afghanistan. Nếu tôi muốn chiến thắng trong cuộc chiến này, Afghanistan sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất. Quốc gia này sẽ biến mất trong 10 ngày. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi không muốn theo con đường đó. Chúng tôi đã hiện diện tại Afghanistan suốt 19 năm. Thật ngớ ngẩn”.

Quan hệ Mỹ - Pakistan đã gia tăng căng thẳng trong những năm gần đây liên quan đến lực lượng Taliban. Năm 2018, ông Trump đình chỉ hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Pakistan vì nước này "không thể kiềm chế Taliban và các nhóm phiến quân khác". CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, việc mời Thủ tướng Imran Khan đến Nhà Trắng và hội đàm với Tổng thống Trump là cách để Mỹ tiếp cận với Pakistan. Mục đích nhằm sửa chữa và xây dựng quan hệ với Pakistan.

“Chúng tôi đang nghiên cứu những vấn đề rất quan trọng. Cuối tiến trình này, chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời với Pakistan và chúng ta nên làm như vậy. Tôi có rất nhiều bạn bè từ Pakistan và họ là những người thông minh, rắn rỏi”, ông Trump nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban
Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Việc tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban được xem là đòn giáng mạnh vào lực lượng nổi dậy này tại Wardak và các khu vực lân cận tại Afghanistan.

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

Afghanistan tiêu diệt thủ lĩnh khét tiếng của Taliban

VOV.VN - Việc tiêu diệt thủ lĩnh chủ chốt của Taliban được xem là đòn giáng mạnh vào lực lượng nổi dậy này tại Wardak và các khu vực lân cận tại Afghanistan.

Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết, Mỹ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận với Taliban về việc khi nào rút quân khỏi Afghanistan.

Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ và Taliban chưa đạt được thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết, Mỹ vẫn chưa đạt được một thỏa thuận với Taliban về việc khi nào rút quân khỏi Afghanistan.

Hòa đàm Afghanistan: Tổng thống Mỹ muốn rút quân nhưng chưa thể
Hòa đàm Afghanistan: Tổng thống Mỹ muốn rút quân nhưng chưa thể

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thừa nhận, dù ông rất muốn rút 9.000 quân tại Afghanistan về nước, song đây chưa phải là thời điểm phù hợp.

Hòa đàm Afghanistan: Tổng thống Mỹ muốn rút quân nhưng chưa thể

Hòa đàm Afghanistan: Tổng thống Mỹ muốn rút quân nhưng chưa thể

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thừa nhận, dù ông rất muốn rút 9.000 quân tại Afghanistan về nước, song đây chưa phải là thời điểm phù hợp.