Tổng thống Ukraine chỉ thị cho quân đội rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Dự kiến trong ngày 26/2, Tổng thống Poroshenko sẽ ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Một nguồn tin Quân đội Ukraine ngày 26/2 cho biết, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã ra lệnh cho các lực lượng quân đội chính phủ bắt đầu triển khai việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến tại miền Đông nước này theo thỏa thuận hòa bình đạt được ngày 12/2 tại Minsk (Belarus). 

Tổng thống Ukraine Poroshenko (Ảnh Reuters)

Cũng theo nguồn tin, dự kiến trong ngày 26/2, Tổng thống Poroshenko sẽ ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Trước đó, chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ chỉ rút vũ khí hạng nặng sau khi phe đối lập chấm dứt các vụ tấn công và những ngày qua xung đột đã có dấu hiệu lắng dịu.

Phe đối lập cũng tuyên bố đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Ukraine: Ngoại trưởng tìm hòa bình, Tổng thống mua vũ khí
Xung đột Ukraine: Ngoại trưởng tìm hòa bình, Tổng thống mua vũ khí

VOV.VN - Nỗ lực cứu vãn Thỏa thuận Minsk 2 đang hết sức mong manh trước “sức nóng” của chiến trường miền Đông Ukraine: chỉ cần “một mồi lửa”, chiến sự sẽ bùng lên dữ dội.

Xung đột Ukraine: Ngoại trưởng tìm hòa bình, Tổng thống mua vũ khí

Xung đột Ukraine: Ngoại trưởng tìm hòa bình, Tổng thống mua vũ khí

VOV.VN - Nỗ lực cứu vãn Thỏa thuận Minsk 2 đang hết sức mong manh trước “sức nóng” của chiến trường miền Đông Ukraine: chỉ cần “một mồi lửa”, chiến sự sẽ bùng lên dữ dội.

Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng
Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Trong khi đó, quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố chưa thể di dời vũ khí nếu như xung đột vẫn tiếp diễn.

Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng

Phe đối lập Ukraine thông báo đã rút vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Trong khi đó, quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố chưa thể di dời vũ khí nếu như xung đột vẫn tiếp diễn.

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass
Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

VOV.VN - Giới chức Ukraine cáo buộc các vụ nã pháo của phe đối lập đang cản trở quân chính phủ rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

Quân đội Ukraine chưa thể rút vũ khí hạng nặng khỏi Donbass

VOV.VN - Giới chức Ukraine cáo buộc các vụ nã pháo của phe đối lập đang cản trở quân chính phủ rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công
Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công

VOV.VN - Việc rút vũ khí gặp khó khăn do phe đối lập vẫn tiếp tục các vụ tấn công, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công

Ukraine nói không thể rút vũ khí hạng nặng vì phe đối lập tấn công

VOV.VN - Việc rút vũ khí gặp khó khăn do phe đối lập vẫn tiếp tục các vụ tấn công, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự
Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự

VOV.VN - Phe đối lập Ukraine ngày 24/2 đã mời các phóng viên đến chứng kiến việc họ rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự tại miền Đông.

Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự

Phe đối lập tại Ukraine rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự

VOV.VN - Phe đối lập Ukraine ngày 24/2 đã mời các phóng viên đến chứng kiến việc họ rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực chiến sự tại miền Đông.