Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình - Cơ hội hạ nhiệt căng thẳng?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/4 mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng gặp mặt ở Donbass để đàm phán chấm dứt xung đột. Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới, khiến dư luận lo ngại về một cuộc chiến quy mô lớn kéo theo sự can dự của nhiều bên sắp xảy ra.

Tổng thống Zelensky cho rằng Nga và Ukraine có quan điểm khác nhau về tương lai, nhưng nên coi đây là cơ hội chứ không phải là vấn đề giữa hai nước. Ông mời Tổng thống Putin đến gặp mặt ở bất cứ địa điểm nào tại vùng Donbass của Ucraina, nơi chiến sự đang diễn ra. Ông Zelensky khẳng định, Ukraine muốn chấm dứt xung đột thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng sẵn sàng tự vệ nếu bị tấn công.

“Ukraine không muốn chiến tranh nhưng chúng tôi sẵn sàng cho khả năng này. Ukraine sẽ cố gắng đạt được hòa bình thông qua các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên Ukraine sẽ đứng lên bảo vệ chính mình. Lập trường của chúng tôi rất đơn giản: Ukraine sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc chiến trước, nhưng sẽ luôn đứng vững đến phút cuối cùng”.

Đề nghị của lãnh đạo Ucraina đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiếp tục tăng cường quân đến khu vực biên giới với Ukraine, với dự đoán của quan chức Ukraine có thể lên đến hơn 120.000 quân, nhiều hơn số binh lính được triển khai vào thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Theo các quan chức Nga, nước này buộc phải đưa ra các biện pháp phản ứng đối với những hành động đe dọa quân sự của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định: “Để đối phó với các hoạt động quân sự gia tăng của NATO nhằm vào Nga, chúng tôi phải đưa ra các biện pháp thích hợp. Quân đội đã sẵn sàng hoàn toàn khả năng để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh đất nước”.

Bất chấp việc Nga tăng cường lực lượng khủng đến biên giới nhưng rất ít chuyên gia phân tích phương Tây tin rằng Nga chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn tại miền Đông Ukraine, vì điều này có thể vấp phải phản ứng mạnh mẽ trong và ngoài nước. Việc Nga triển khai binh lính quy mô lớn ngay trên đất liền và trên biển, thể hiện một thông điệp rõ ràng rằng nước này sẵn sàng công khai can dự vào cuộc xung đột, nếu một bên khơi mào cho cuộc chiến đó. Trước đó có nhiều thông tin lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự tại Donbass, miền Đông nước này.

Trong khi đó Ucraina hiện vẫn phủ nhận mọi kế hoạch leo thang chiến tranh, nhưng không nghi ngờ việc Tổng thống Zelensky có đường lối cứng rắn hơn chống lại Nga trong những tháng gần đây. Ông Zelensky đã đóng cửa các kênh truyền hình thân Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại đồng minh thân cận nhất của ông Putin ở Ukraine.  Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố công khai hơn trước mong muốn gia nhập NATO - điều mà Nga vẫn coi là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Trong bối cảnh tình hình chiến sự căng như dây đàn tại khu vực biên giới, đề nghị đàm phán hòa bình của Tổng thống Zelensky được cho là cơ hội để hai bên hạ nhiệt căng thẳng. Các quan chức Nga, Ukraine và đại diện lực lượng đòi độc lập ở miền Đông cùng các quan sát viên quốc tế hôm qua cũng tiến hành cuộc họp khẩn, thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở biên giới. Theo đại diện đoàn đàm phán, đã có tiến triển trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại phía đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine
Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh chụp được trong những tuần gần đây cho thấy Nga gia tăng hoạt động quân sự ở Crimea và khu vực gần biên giới với Ukraine, triển khai nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, xe tăng, xe bọc thép… tới khu vực này.

Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine

Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô lực lượng quân đội Nga gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh chụp được trong những tuần gần đây cho thấy Nga gia tăng hoạt động quân sự ở Crimea và khu vực gần biên giới với Ukraine, triển khai nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, xe tăng, xe bọc thép… tới khu vực này.

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga
Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã đề nghị cuộc gặp với người đồng cấp Nga - Vladimir Putin để đàm phán về việc chấm dứt xung đột và xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia.

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

Tổng thống Ukraine đề nghị đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã đề nghị cuộc gặp với người đồng cấp Nga - Vladimir Putin để đàm phán về việc chấm dứt xung đột và xoa dịu căng thẳng giữa hai quốc gia.

Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine
Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tăng cường lực lượng chỉ đơn giản là động thái nhằm gửi thông điệp đến Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden hay là sự chuẩn bị cho một hành động quân sự hoặc thậm chí một cuộc chiến tranh toàn diện?

Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine

Lý giải nguyên nhân đằng sau việc Nga tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine

VOV.VN - Việc Nga tăng cường lực lượng chỉ đơn giản là động thái nhằm gửi thông điệp đến Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden hay là sự chuẩn bị cho một hành động quân sự hoặc thậm chí một cuộc chiến tranh toàn diện?