Tổng thống Ukraine đến Philippines thúc đẩy Hội nghị hòa bình toàn cầu

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm nay (3/6) tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao 32 năm giữa hai bên. Ukraine cũng dự kiến mở Đại sứ quán tại Manila trong năm nay.

Chuyến thăm Manila sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy có bài phát biểu cuối tuần qua tại Diễn đàn quốc phòng Shangri-La ở Singapore, trong chuyến thăm châu Á hiếm hoi nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu do Thụy Sĩ tổ chức về cuộc xung đột Ukraine vào cuối tháng này.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Ferdinand R. Marcos tại Manila, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Marcos vì sự ủng hộ không ngừng của Philippines đối với Ukraine, cũng như lập trường mạnh mẽ của Philippines trong các vấn đề ảnh hưởng đến quốc gia châu Âu. Tổng thống Ukraine cũng cảm ơn Philippines tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới ở Thụy Sĩ.

Liên quan đến kế hoạch Ukraine mở đại sứ quán ở Manila trong năm nay, Tổng thống Marcos nhấn mạnh Philippines sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraine bằng mọi cách có thể thông qua các tổ chức đa phương và Liên Hợp Quốc, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hướng đến một giải pháp chính trị cho Ukraine. Tổng thống Marcos chia sẻ rằng Philippines đang cố gắng thúc đẩy việc tiếp tục tuân thủ trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, nhấn mạnh nỗ lực của Philippines trong việc ủng hộ và thúc đẩy hòa bình.

Quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Ukraine kéo dài 32 năm kể từ khi chính thức được thiết lập vào ngày 7/4/1992. Năm 2022, Ukraine được xếp hạng là đối tác thương mại thứ 90 của Philippines, thị trường xuất khẩu thứ 119 và nước nhập khẩu xếp thứ 76. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 16,9 triệu USD với giá trị xuất khẩu đạt 1,49 triệu USD và nhập khẩu đạt 15,41 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod
UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod

VOV.VN - Pháo tự hành 2S43 Malva 152mm mới nhất của Nga lần đầu tiên được phát hiện gần chiến trường Ukraine.

UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod

UAV tầm xa Ukraine phát hiện pháo tự hành 2S43 Malva của Nga ở Belgorod

VOV.VN - Pháo tự hành 2S43 Malva 152mm mới nhất của Nga lần đầu tiên được phát hiện gần chiến trường Ukraine.

Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện
Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc thông báo đã triển khai một dự án thí điểm hỗ trợ những người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện. Theo đó, những người tị nạn Ukraine được bảo vệ tạm thời muốn trở về quê hương sẽ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Séc.

Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện

Séc triển khai dự án hỗ trợ người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện

VOV.VN - Ngày 2/6, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc thông báo đã triển khai một dự án thí điểm hỗ trợ những người tị nạn Ukraine hồi hương tự nguyện. Theo đó, những người tị nạn Ukraine được bảo vệ tạm thời muốn trở về quê hương sẽ có cơ hội nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Séc.

Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine
Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine

VOV.VN - Nga liên tiếp tấn công vào các sân bay quân sự mà Ukraine  dự kiến triển khai máy bay F-16. Điều này đặt ra câu hỏi tiêm kích phương Tây sẽ cất cánh từ đâu?

Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine

Chiến thuật của Nga khiến tiêm kích F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine

VOV.VN - Nga liên tiếp tấn công vào các sân bay quân sự mà Ukraine  dự kiến triển khai máy bay F-16. Điều này đặt ra câu hỏi tiêm kích phương Tây sẽ cất cánh từ đâu?