Tổng thống Ukraine đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm tại Hội nghị G20

VOV.VN - Với chủ đề an ninh lương thực và năng lượng trong phiên họp của Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali (Indonesia) hôm nay (15/11), lãnh đạo các nước tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cũng hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới ủng hộ kế hoạch hòa bình 10 điểm của Ukraine.

Phát biểu thông qua một video trực tuyến tại Hội nghị G20, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine. Những nội dung chính bao gồm đảm bảo an toàn hạt nhân và phóng xạ, an toàn an ninh lương thực và năng lượng, thả các tù nhân Ukraine, thực hiện Hiến chương Liên Hợp Quốc... Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ hay độc lập, rút tất cả các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine, tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này, kêu gọi thả các tù nhân Ukraine... 

Với chủ đề an ninh lương thực và năng lượng, G20 vốn không phải là một diễn đàn để giải quyết các vấn đề an ninh nhưng rõ ràng điều này đang tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Kể từ khi xung đột nổ ra, giá lương thực và năng lượng toàn cầu tăng vọt, đẩy hàng triệu người khác rơi vào cảnh đói nghèo.

Chấm dứt xung đột, thúc đẩy giải pháp ngoại giao được nhiều nhà lãnh đạo G20 đề cập tại hội nghị.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng, nếu xung đột không chấm dứt, thế giới sẽ khó có thể thúc đẩy được giải pháp: "Trách nhiệm đặt trên vai chúng ta đó là tôn trọng luật quốc tế các nguyên tắc Hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm của chúng ta là thiện chí để tạo ra những tình huống cùng có lợi. Trách nhiệm của chúng ta là phải chấm dứt xung đột. Nếu chiến tranh không chấm dứt, thế giới sẽ không thể tiến lên phía trước".

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi cũng nhấn mạnh mục tiêu tạo ra một trật tự thế giới mới cho thời kỳ hậu Covid-19 đang đặt lên vai các quốc gia, yêu cầu hiện nay là quyết tâm tập thể để đảm bảo hòa bình, hòa hợp và an ninh trên thế giới. Ông Modi cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn và thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ phản đối "chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa" các vấn đề lương thực và năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia
Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

VOV.VN - Indonesia là thành viên duy nhất từ Đông Nam Á của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 và lần đầu tiên đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong năm của khối này.

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

Thách thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 với nước Chủ tịch Indonesia

VOV.VN - Indonesia là thành viên duy nhất từ Đông Nam Á của nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G20 và lần đầu tiên đứng ra tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong năm của khối này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc Covid-19, hủy tham dự hội nghị G20 và APEC
Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc Covid-19, hủy tham dự hội nghị G20 và APEC

VOV.VN - Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã mắc Covid-19 tại Indonesia, và để đảm bảo an toàn, ông quyết định cho tất cả các thành viên phái đoàn Campuchia về nước và đang trao đổi để ủy nhiệm cho Indonesia làm đại diện ASEAN tại G20.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc Covid-19, hủy tham dự hội nghị G20 và APEC

Thủ tướng Campuchia Hun Sen mắc Covid-19, hủy tham dự hội nghị G20 và APEC

VOV.VN - Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã mắc Covid-19 tại Indonesia, và để đảm bảo an toàn, ông quyết định cho tất cả các thành viên phái đoàn Campuchia về nước và đang trao đổi để ủy nhiệm cho Indonesia làm đại diện ASEAN tại G20.

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”
Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm nay (15/11) chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

Khai mạc Thượng đỉnh G20: “Thế giới kỳ vọng và G20 không được thất bại”

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 hôm nay (15/11) chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga
Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

Ukraine sử dụng tên lửa Buk để đối phó máy bay Nga

VOV.VN - Trong xung đột Ukraine hiện nay, để đối phó máy bay Nga, Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk từ thời Liên Xô, tiến hành một số nâng cấp và áp dụng một số mẹo để nâng cao hiệu quả của hệ thống này, từ đó gây khó khăn không nhỏ cho Nga.

Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk
Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk

VOV.VN - Sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, Nga đã lấy Genichesk làm thủ phủ "tạm thời" cho tỉnh Kherson mà Nga mới sáp nhập gần đây.

Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk

Nga công bố thủ phủ tạm thời của tỉnh Kherson là Genichesk

VOV.VN - Sau khi quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson, Nga đã lấy Genichesk làm thủ phủ "tạm thời" cho tỉnh Kherson mà Nga mới sáp nhập gần đây.

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper
Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper mà quân đội Nga vừa mới rút khỏi.

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

Nga nã pháo vào thiết bị và binh lính Ukraine ở bờ Tây sông Dnieper

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnieper mà quân đội Nga vừa mới rút khỏi.

Các kịch bản đầy thương vong nếu quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson
Các kịch bản đầy thương vong nếu quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson

VOV.VN - Nga công bố rộng rãi về việc rút quân khỏi thành phố Kherson. Nhưng Ukraine tỏ ra rất thận trọng khi tiến quân vào đây. Ukraine và phương Tây e ngại có rất nhiều bẫy nguy hiểm rình rập họ tại đó.

Các kịch bản đầy thương vong nếu quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson

Các kịch bản đầy thương vong nếu quân Ukraine tiến vào thành phố Kherson

VOV.VN - Nga công bố rộng rãi về việc rút quân khỏi thành phố Kherson. Nhưng Ukraine tỏ ra rất thận trọng khi tiến quân vào đây. Ukraine và phương Tây e ngại có rất nhiều bẫy nguy hiểm rình rập họ tại đó.

Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?
Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?

VOV.VN - Với việc rút lui khỏi bờ Tây (hữu ngạn) sông Dnieper, Nga vừa bảo toàn sinh mạng binh sĩ trước hỏa lực HIMARS của Ukraine, vừa mở đường cho một chiến dịch có tính tập trung hơn. Đây là một động thái giúp Nga đạt được nhiều mục đích.

Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?

Nga đã tính toán kỹ khi rút quân khỏi bờ Tây sông Dnieper?

VOV.VN - Với việc rút lui khỏi bờ Tây (hữu ngạn) sông Dnieper, Nga vừa bảo toàn sinh mạng binh sĩ trước hỏa lực HIMARS của Ukraine, vừa mở đường cho một chiến dịch có tính tập trung hơn. Đây là một động thái giúp Nga đạt được nhiều mục đích.