Tổng thống Ukraine giải tán Quốc hội

Tối 8/10, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia tuyên bố giải tán Quốc hội và cho tiến hành bầu cử Quốc hội mới trước thời hạn

Như vậy sau thời gian hơn một tháng kể từ khi đảng “Ukraina của chúng ta – Tự vệ nhân dân” thân tổng thống Yushchenco tuyên bố rút khỏi liên minh đa số với khối BUT của Thủ tướng Yulia Tymoshenko, các đảng phái trong Quốc hội Ukraine đã không tìm kiếm được bất kỳ giải pháp hay nhượng bộ nào để tránh khỏi kết cục quốc hội phải giải tán.

Cuộc hiệp thương giữa Tổng thống Yushchenco với lãnh đạo năm phái trong quốc hội diễn ra sáng 8/10 cũng đã không đem lại kết quả khả quan nào. Như vậy, đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn lần thứ ba của Ukraine chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây.

Chính trường tại Ukraina được các nhà chính trị dự báo là sẽ còn nhiều sóng gió và cuộc bầu cử sắp tới cũng sẽ xuất hiện những căng thẳng mới giữa lãnh đạo đất nước cũng như giữa các phe phái trên chính trường nước cộng hòa này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên