Tổng thống Ukraine hội đàm Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 6/6,
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo
Abe đang ở thăm Ukraine.

Hai bên đã trao đổi các vấn đề trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc họp báo sau hội đàm, ông Poroshenko đã bày tỏ cảm ơn ông Abe vì đã luôn ủng hộ độc lập và chủ quyền của Ukraine. Tổng thống Poroshenko cũng đồng thời cảm ơn về khoản vốn vay mà Nhật Bản dành cho Ukraine trị giá lên đến 1,5 tỷ euro. 

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (ảnh: AFP)

 Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết, Nhật Bản ủng hộ nghị quyết hòa bình cho tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine. Với vai trò là nước chủ trì hội nghị G7 diễn ra vào năm tới, Nhật Bản cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết xung đột tại Ukraine theo đường lối hòa bình, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Tình hình bạo lực gia tăng tại miền Đông Ukraine hiện nay cũng được xem là chủ đề chính được lãnh đạo các nước G7 thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Đức vào ngày 7/6).

Thống kê cho thấy, kể từ khi bạo lực bùng phát tại miền Đông Ukraine tháng 4/2014, hơn 6.400 người đã thiệt mạng. Lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 2 vừa qua bị vi phạm gần như hàng ngày với đỉnh điểm là trận chiến ác liệt nhất ở khu vực Marinka hôm 3/6 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Canada hội đàm với Tổng thống Ukraine về chiến sự ở miền Đông
Thủ tướng Canada hội đàm với Tổng thống Ukraine về chiến sự ở miền Đông

VOV.VN - Tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine đang xấu đi trong vài ngày gần đây.

Thủ tướng Canada hội đàm với Tổng thống Ukraine về chiến sự ở miền Đông

Thủ tướng Canada hội đàm với Tổng thống Ukraine về chiến sự ở miền Đông

VOV.VN - Tình hình an ninh ở miền Đông Ukraine đang xấu đi trong vài ngày gần đây.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông
Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

Ukraine cho lính nước ngoài vào đánh thuê ở miền Đông

VOV.VN -RT đưa tin Quốc hội Ukraine đã thông qua Luật Quốc gia sửa đổi, cho phép “các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ Ukraine”.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

VOV.VN -Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu ( OSCE) tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đang xấu đi, cuộc xung đột đang đặt dân thường trước các mối nguy hiểm.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về chiến sự tại Ukraine

VOV.VN -Theo Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu ( OSCE) tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine đang xấu đi, cuộc xung đột đang đặt dân thường trước các mối nguy hiểm.

Phương Tây bất lực xoay chuyển Nga, Ukraine 'bí' hóa liều
Phương Tây bất lực xoay chuyển Nga, Ukraine 'bí' hóa liều

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 5/6 thừa nhận phương Tây thất bại trong các biện pháp trừng phạt Nga khi không xoay chuyển được hành động của ông Putin.

Phương Tây bất lực xoay chuyển Nga, Ukraine 'bí' hóa liều

Phương Tây bất lực xoay chuyển Nga, Ukraine 'bí' hóa liều

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm 5/6 thừa nhận phương Tây thất bại trong các biện pháp trừng phạt Nga khi không xoay chuyển được hành động của ông Putin.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột
Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

Ukraine: Nguy cơ tái diễn bùng nổ xung đột

VOV.VN - Trước tình hình này, Liên minh Châu Âu, Mỹ, cũng như Pháp, Đức, Nga đều bày tỏ lo ngại; đồng thời lên tiếng cảnh báo nguy cơ sụp đổ thỏa thuận Minsk 2.