Tổng thống Ukraine muốn thảo luận với ông Putin về Donbass, Nga chưa hồi đáp

VOV.VN - Tổng thống Zelensky đã yêu cầu tổ chức cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tuy nhiên Ukraine vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Ukraine, bà Iuliia Mendel ngày 12/4 cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã yêu cầu tổ chức cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về tình hình căng thẳng tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, lời đề nghị này vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía Nga và Ukraine vẫn đang hy vọng Nga sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Cũng theo bà Iuliia Mendel, Nga hiện có hơn 40.000 quân ở biên giới phía Đông Ukraine và hơn 40.000 quân khác tại bán đảo Crimea.

Dự kiến, Tổng thống Ukraine cũng sẽ tới Paris, Pháp để thảo luận về tình hình miền Đông với giới chức châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ một cuộc “đối đầu nóng” giữa Nga và Ukraine
Nguy cơ một cuộc “đối đầu nóng” giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, việc nối lại các hành động thù địch ở Donbass, miền Đông Ukraine là có thể xảy ra, vì hiện không có cơ chế nào có thể ngăn chặn điều này.

Nguy cơ một cuộc “đối đầu nóng” giữa Nga và Ukraine

Nguy cơ một cuộc “đối đầu nóng” giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, việc nối lại các hành động thù địch ở Donbass, miền Đông Ukraine là có thể xảy ra, vì hiện không có cơ chế nào có thể ngăn chặn điều này.

Mỹ cảnh báo hậu quả khi Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine
Mỹ cảnh báo hậu quả khi Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11/4 cho biết ông quan ngại về số lượng binh lính Nga tập trung ở biên giới Ukraine và cảnh báo Moscow rằng những hành động gây hấn "sẽ phải hứng chịu hậu quả".

Mỹ cảnh báo hậu quả khi Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine

Mỹ cảnh báo hậu quả khi Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 11/4 cho biết ông quan ngại về số lượng binh lính Nga tập trung ở biên giới Ukraine và cảnh báo Moscow rằng những hành động gây hấn "sẽ phải hứng chịu hậu quả".

Căng thẳng Nga - Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ toan tính "đi hàng hai"
Căng thẳng Nga - Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ toan tính "đi hàng hai"

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ, với quân đội lớn thứ 2 trong khối NATO, sẽ phản ứng thế nào nếu xung đột tràn vào khu vực Biển Đen, khi mà nước này có mối quan hệ tốt đẹp với cả Ukraine và Nga?

Căng thẳng Nga - Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ toan tính "đi hàng hai"

Căng thẳng Nga - Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ toan tính "đi hàng hai"

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ, với quân đội lớn thứ 2 trong khối NATO, sẽ phản ứng thế nào nếu xung đột tràn vào khu vực Biển Đen, khi mà nước này có mối quan hệ tốt đẹp với cả Ukraine và Nga?