Tổng thống Zelensky: Cảnh báo hạt nhân của Nga “có thể thành sự thật”

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với CBS News ngày 25/9 rằng ông tin là Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẽ sử dụng "tất cả phương tiện sẵn có" để bảo vệ lãnh thổ của Nga.

"Nhìn xem đó có lẽ không phải một lời nói suông. Nó có thể trở thành hiện thực", ông Zelensky bình luận.

Tổng thống Putin cho biết ngày 21/9 rằng ông "không nói suông" khi cảnh báo Nga sẽ cân nhắc bảo vệ lãnh thổ bằng "các vũ khí hủy diệt khác nhau". Những vùng lãnh thổ này có thể sẽ bao gồm các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cũng như các khu vực Zaporozhye và Kherson - những nơi đang tiến hành các cuộc trưng cầu ý dân về việc gia nhập Nga.

Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng đang xem xét cảnh báo của Tổng thống Putin.

"Khi ai đó nói rằng họ không nói suông thì chúng ta phải xem xét nghiêm túc tuyên bố của họ", Cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho hay ngày 24/9. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng nhận định với CBS sáng 25/9 rằng, Washington đã cảnh báo Moscow rằng "bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào đều sẽ khiến Nga đối mặt với những hậu quả khủng khiếp".

Trong khi đó, ông Zelensky cáo buộc việc Nga kiểm soát nhà máy điện Zaporozhye là "tống tiền hạt nhân".

Giữa bối cảnh Nga huy động thêm 300.000 quân nhân dự bị động viên và 4 khu vực ở Ukraine sắp nằm dưới sự bảo vệ trọn vẹn của Nga trong tương lai gần, Tổng thống Zelensky cho rằng Tổng thống Putin "hiểu rõ ông ấy đang thua trong cuộc chiến này". Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết chính phủ của ông cần nhiều tài chính, vũ khí và lệnh trừng phạt nhằm vào Nga để tiếp tục chiến đấu".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép và không cho phép ông ta tiếp tục", ông Zelensky bình luận khi nhắc đến Tổng thống Putin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên