Tổng thống Zelensky: Ukraine không từ bỏ lãnh thổ ở phía Đông để chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài CNN (Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định nước này không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà sẵn lòng từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông.

Đài CNN dẫn lời ông Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã được chuẩn bị để đánh lại quân đội Nga ở vùng Donbass, và khẳng định trận chiến này có thể ảnh hưởng tới tiến trình toàn bộ cuộc chiến tranh.

Trả lời phỏng vấn của CNN ngay tại Văn phòng Tổng thống ở Kiev vào hôm 15/4/2022, ông Zelensky bày tỏ ông không tin tưởng vào quân đội Nga và giới lãnh đạo Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nếu Nga chiếm được Donbass thì không có gì bảo đảm quân đội Nga sẽ lại không tiến tiếp về Kiev.

Thông tin về cuộc phỏng vấn trên được CNN đăng tải trên website của họ vào ngày 17/4.

Trong khi đó, quân đội Nga đã tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine được gần tròn 2 tháng. Gần đây, Nga rút quân khỏi khu vực phía Bắc Kiev để tập trung vào chiến sự ở vùng Donbass.

Tổng thống Putin và ban lãnh đạo Nga đã liên tục khẳng định họ sẽ không khoan nhượng trong việc bảo vệ bán đảo Crimea (được Nga sáp nhập vào năm 2014) và bảo vệ người Nga ở vùng Donbass (nằm ở miền Đông Ukraine) đang đấu tranh vũ trang để ly khai khỏi Ukraine. Nga đã công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hòa tự xưng ly khai ở vùng Donbass vào cuối tháng 2/2022. 

Cho tới nay, chủ quyền đối với Crimea và sự ủng hộ dành cho Donbass là những vấn đề mà Nga không tỏ ra bất cứ dấu hiệu thỏa hiệp nào trong các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như trong các tuyên bố công khai của họ.

Trước đó, Nga khẳng định Ukraine đã có kế hoạch tái chiếm Donbass. Ukraine bác bỏ điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine
Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

VOV.VN - Đã có lãnh đạo EU đầu tiên gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Và vị lãnh đạo đó đã chia sẻ cảm nhận của mình về ông Putin.

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

Lãnh đạo EU nói về Putin sau lần đầu gặp ông kể từ khi Nga phát động tấn công Ukraine

VOV.VN - Đã có lãnh đạo EU đầu tiên gặp gỡ với Tổng thống Nga Putin kể từ khi ông phát động chiến dịch quân sự tấn công Ukraine hồi tháng 2/2022. Và vị lãnh đạo đó đã chia sẻ cảm nhận của mình về ông Putin.

Tướng Nga Frolov tử trận ở Ukraine và được mai táng tại Saint Petersburg
Tướng Nga Frolov tử trận ở Ukraine và được mai táng tại Saint Petersburg

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 16/4 cho hay, thiếu tướng quân đội Nga Vladimir Petrovich Frolov đã tử trận trên chiến trường Ukraine và lễ mai táng ông này đã được tiến hành ở cố đô theo đúng nghi thức quân sự.

Tướng Nga Frolov tử trận ở Ukraine và được mai táng tại Saint Petersburg

Tướng Nga Frolov tử trận ở Ukraine và được mai táng tại Saint Petersburg

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 16/4 cho hay, thiếu tướng quân đội Nga Vladimir Petrovich Frolov đã tử trận trên chiến trường Ukraine và lễ mai táng ông này đã được tiến hành ở cố đô theo đúng nghi thức quân sự.

Đức không nhận thấy "bất cứ nguy cơ rủi ro nào" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine
Đức không nhận thấy "bất cứ nguy cơ rủi ro nào" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Marco Buschmann ngày 16/4 cho biết, Đức không đối mặt với bất cứ nguy cơ rủi ro nào theo luật pháp quốc tế khi cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh hoạt động quân sự tại quốc gia này.

Đức không nhận thấy "bất cứ nguy cơ rủi ro nào" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Đức không nhận thấy "bất cứ nguy cơ rủi ro nào" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Marco Buschmann ngày 16/4 cho biết, Đức không đối mặt với bất cứ nguy cơ rủi ro nào theo luật pháp quốc tế khi cung cấp vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh hoạt động quân sự tại quốc gia này.

Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)
Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Thời gian qua, quân đội Nga đã tiến đánh thành phố chiến lược Mariupol (Ukraine) một cách khó nhọc. Mãi đến gần đây, họ mới chiếm được cơ bản thành phố này, ngoại trừ khu vực nhà máy luyện kim Azovstal.

Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)

Lý giải nguyên nhân quân đội Nga khó đánh chiếm nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Thời gian qua, quân đội Nga đã tiến đánh thành phố chiến lược Mariupol (Ukraine) một cách khó nhọc. Mãi đến gần đây, họ mới chiếm được cơ bản thành phố này, ngoại trừ khu vực nhà máy luyện kim Azovstal.

Quân đội Mỹ sử dụng các bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để huấn luyện binh sĩ
Quân đội Mỹ sử dụng các bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để huấn luyện binh sĩ

VOV.VN - Theo AP, lực lượng huấn luyện của quân đội Mỹ hiện đang áp dụng các bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để huấn luyện binh sĩ cho các cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai với các đối thủ như Nga hoặc Trung Quốc.

Quân đội Mỹ sử dụng các bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để huấn luyện binh sĩ

Quân đội Mỹ sử dụng các bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để huấn luyện binh sĩ

VOV.VN - Theo AP, lực lượng huấn luyện của quân đội Mỹ hiện đang áp dụng các bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine để huấn luyện binh sĩ cho các cuộc xung đột tiềm năng trong tương lai với các đối thủ như Nga hoặc Trung Quốc.

Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol
Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, tất cả các binh lính Ukraine đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol nếu hạ vũ khí đầu hàng trong ngày 17/4 thì sẽ được bảo toàn mạng sống.

Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol

Nga tiếp tục ra tối hậu thư cho lực lượng Ukraine ở Mariupol

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố, tất cả các binh lính Ukraine đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol nếu hạ vũ khí đầu hàng trong ngày 17/4 thì sẽ được bảo toàn mạng sống.

Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)
Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)

VOV.VN - Khi xung đột bùng nổ giữa Ukraine và Nga – hai quốc gia từng là 2 nước cộng hòa anh em trong Liên bang Xô viết, giới nghiên cứu nhìn lại quá trình tan rã của Liên Xô trước đây và mối liên hệ của nó với diễn biến địa chính trị hiện nay ở Ukraine.

Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)

Xung đột ở Ukraine là diễn biến cuối cùng trong sự “tan rã kéo dài của Liên Xô” (Kỳ 1)

VOV.VN - Khi xung đột bùng nổ giữa Ukraine và Nga – hai quốc gia từng là 2 nước cộng hòa anh em trong Liên bang Xô viết, giới nghiên cứu nhìn lại quá trình tan rã của Liên Xô trước đây và mối liên hệ của nó với diễn biến địa chính trị hiện nay ở Ukraine.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4
Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

Nga và Ukraine thực hiện trao đổi tù binh lần thứ 4

VOV.VN - Hôm 14/4, Phó Thủ tướng Ukraine - Iryna Vereshchuk, thông báo, Nga và Ukraine đã thực hiện cuộc trao đổi tù binh lần thứ 4 kể từ khi bùng nổ xung đột quân sự giữa 2 nước.