Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng đi tới thỏa thuận chấm dứt xung đột tại miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng đưa ra các quyết định cần thiết để đi tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại vùng Donbass, phía Đông Ukraine trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Normandy.   

“Chúng tôi sẵn sàng đưa ra một giải pháp cần thiết tại hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 4 nước thuộc nhóm Bộ Tứ Normandy, ông Volodymyr Zelensky nêu rõ.

Nhóm "Bộ Tứ Normandy" (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã gặp cố vấn của các nhà lãnh đạo Pháp và Đức tại Kiev. Các bên đã nhất trí tiến hành các cuộc tiếp xúc, liên lạc chặt chẽ trong tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 10/1 vừa qua, Đại sứ Ukraine tại Đức Andrey Melnik đã kêu gọi Berlin cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm giúp nước này nâng cao khả năng tự vệ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định “việc leo thang các hành động quân sự không giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine”, đồng thời nói rằng nước này không có kế hoạch bán một lượng lớn vũ khí cho Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận diện yếu tố cản trở Nga nếu có ý đồ tấn công Ukraine
Nhận diện yếu tố cản trở Nga nếu có ý đồ tấn công Ukraine

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nói với NY Times rằng, thời tiết ấm áp và tình trạng bùn đất có thể làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công Ukraine của Nga.

Nhận diện yếu tố cản trở Nga nếu có ý đồ tấn công Ukraine

Nhận diện yếu tố cản trở Nga nếu có ý đồ tấn công Ukraine

VOV.VN - Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Biden nói với NY Times rằng, thời tiết ấm áp và tình trạng bùn đất có thể làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công Ukraine của Nga.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine
Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

Mỹ yêu cầu Nga minh bạch hóa tập trận quân sự để giảm căng thẳng với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm qua (11/1) tuyên bố: “Để tình hình xung quanh vấn đề Ukraine có thể giảm leo thang căng thẳng, điều kiện tiên quyết là Nga cần đảm bảo sự minh bạch trong các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra.”.

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine
Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của 3.000 binh sỹ và nhiều khí tài quân sự, trong đó có cả xe tăng, ở gần biên giới với Ukraine ngày 11/1.

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

Nga tập trận bắn đạn thật sát biên giới Ukraine

VOV.VN - Nga vừa tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật với sự tham gia của 3.000 binh sỹ và nhiều khí tài quân sự, trong đó có cả xe tăng, ở gần biên giới với Ukraine ngày 11/1.