Tổng thư ký LHQ kêu gọi các phe phái Syria chấm dứt bạo lực

(VOV)- Ông Ban Ki-moon: “Các nhà lãnh đạo của Syria ngay lập tức chấm dứt bạo lực và bắt đầu giải quyết vấn đề thông qua đối thoại”.

Ngày 30/10, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon một lần nữa hối thúc các phe phái ở Syria chấm dứt giao tranh ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh, không chấp nhận một lý do nào biện minh cho những tội ác đó.

 

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (ảnh: cocorioko.net)

Trong phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các bên ngừng giao tranh và cần có sự hợp tác tích cực hơn nữa của cộng đồng quốc tế: "Các nhà lãnh đạo của Syria ngay lập tức chấm dứt bạo lực và bắt đầu giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác cùng nhau hơn nữa để giải quyết khủng hoảng. Các thành viên HĐBA LHQ - những người chịu trách nhiệm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế cần nhanh chóng tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề này”.

Kêu gọi của Tổng thư ký Ban Ki-moon đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn do đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi đề xuất kéo dài trong 4 ngày lễ Eid al-Adha đổ vỡ chỉ sau vài giờ có hiệu lực.

Giao tranh giữa quân chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra ác liệt tại nhiều nơi trong suốt thời gian trên. Đài truyền hình quốc gia SANA của Syria đưa tin, ngày 29/10 - ngày cuối cùng thỏa thuận có hiệu lực, một vụ đánh bom xe ở phía Bắc thủ đô Damascus đã khiến 10 người thiệt mạng, trong số đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Theo thống kê sơ bộ của các nhà hoạt động xã hội, thương vong tại Syria kể từ khi bắt đầu lễ Eid al-Adha lên tới hơn 400 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria
LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

(VOV) -Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Brahimi khẳng định tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

LHQ không cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

(VOV) -Đặc phái viên Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Brahimi khẳng định tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria
Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria

(VOV)_Dự thảo nghị quyết của Nga bị Anh phản đối với lý do HĐBA không nhất thiết phải ra nghị quyết về một số vụ việc đơn lẻ tại Syria.

Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria

Nga chỉ trích HĐBA về tình hình bạo lực tại Syria

(VOV)_Dự thảo nghị quyết của Nga bị Anh phản đối với lý do HĐBA không nhất thiết phải ra nghị quyết về một số vụ việc đơn lẻ tại Syria.

Đặc phái viên về Syria thăm Trung Quốc
Đặc phái viên về Syria thăm Trung Quốc

(VOV) - Ngày 30/10, Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi đang có chuyến công du tới Trung Quốc trong thời gian 2 ngày.

Đặc phái viên về Syria thăm Trung Quốc

Đặc phái viên về Syria thăm Trung Quốc

(VOV) - Ngày 30/10, Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi đang có chuyến công du tới Trung Quốc trong thời gian 2 ngày.

Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn
Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi sẽ đưa ra Hội đồng Bảo an những đề xuất mới nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên ở Syria.

Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn

Nỗ lực mới cho Syria sau đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn

(VOV) - Đặc phái viên Brahimi sẽ đưa ra Hội đồng Bảo an những đề xuất mới nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các bên ở Syria.

Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria
Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria

(VOV) - Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm nay bày tỏ thất vọng về lệnh ngừng bắn tại Syria đang bị vi phạm

Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria

Quốc tế lo ngại về việc vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria

(VOV) - Tổng Thư kí Liên hợp quốc Ban Ki-moon hôm nay bày tỏ thất vọng về lệnh ngừng bắn tại Syria đang bị vi phạm