Tổng Thư ký LHQ kêu gọi chung tay đối phó với "mạng lưới chết chóc"

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phác họa bức tranh ảm đạm về một thế giới đầy bất ổn hiện nay.

Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã khai mạc tại New York vào ngày 24/9 (theo giờ địa phương) với những lời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng hành động để giải quyết các vấn đề như khủng bố, dịch bệnh và xung đột.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã phác họa bức tranh ảm đạm về một thế giới đầy bất ổn hiện nay, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những hành động cấp thiết để đối phó với các thách thức như sự tàn bạo của lực lượng Nhà nước Hồi giáo, đại dịch Ebola tại châu Phi và các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki moon phát biểu tại Đại hội đồng (Ảnh: AFP).
“Chân trời hy vọng đang ngày một tối dần. Năm qua là một năm tồi tệ đối với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Quyền con người và luật pháp đang bị tấn công, từ các vụ đánh bom đến chặt đầu con tin, từ việc cố tình gây ra nạn đói đối với người dân cho đến tấn công các bệnh viện, cơ sở và đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.” - người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh sự trỗi dậy của IS tại Iraq và Syria cũng như các tổ chức khủng bố khác là mối đe dọa rõ rệt đối với hòa bình và an ninh thế giới và do vậy cần phải có phản ứng toàn diện của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đề nghị các nhà lãnh đạo thế giới chung tay đối phó với một loạt các cuộc khủng hoảng quốc tế mà ông mô tả là "mạng lưới chết chóc", từ sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho đến sự lây lan khó kiểm soát của virus Ebola và cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo ông Obama, các vấn đề trên đòi hỏi sự quan tâm cấp bách, cho thấy “triệu chứng” của một vấn đề lớn hơn, đó là sự thất bại của hệ thống quốc tế trong việc thích ứng với nhịp độ của một thế giới gắn kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Tổng thống Obama nhấn mạnh "khối ung thư của chủ nghĩa cực đoan bạo lực" tại Trung Đông có thể làm chệch hướng các tiến bộ của thế giới trong tương lai, đồng thời kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trong khu vực chống lại mối đe doạ của chủ nghĩa cực đoan và loại bỏ tư tưởng này.

Ông Obama cho biết Mỹ sẽ can dự sâu hơn tại khu vực Trung Đông thông qua việc hợp tác với một liên minh rộng lớn để loại bỏ mạng lưới IS. Đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt hiện nay đối với Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin nhất trí về một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Obama nêu rõ, tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy chuẩn quốc tế.

"Mỹ đang và sẽ tiếp tục là một cường quốc Thái Bình Dương, thúc đẩy hoà bình, ổn định và tự do thương mại giữa các nước. Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng tất cả các nước cần tuân thủ luật lệ và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ một cách hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đó là yếu tố tạo nên sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cũng là con đường duy nhất để bảo vệ và duy trì sự phát triển này.”, ông Obama nói. 

Phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 24 đến 30/9 với sự tham dự của hơn 140 nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ có bài phát biểu trong phiên họp ngày 27/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu
Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

VOV.VN - Con tin người Pháp bị hành quyết 24 giờ sau khi nhóm khủng bố ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền Paris chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào IS.

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

Pháp sẽ tiếp tục không kích IS sau khi con tin nước này bị chặt đầu

VOV.VN - Con tin người Pháp bị hành quyết 24 giờ sau khi nhóm khủng bố ra tối hậu thư yêu cầu chính quyền Paris chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào IS.

Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria
Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn các nước tham gia chiến dịch quân sự có biện pháp bảo vệ dân thường một cách tối đa. 

Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria

Phản ứng của Liên Hợp Quốc về kế hoạch không kích của Mỹ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mong muốn các nước tham gia chiến dịch quân sự có biện pháp bảo vệ dân thường một cách tối đa. 

Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm viện trợ lương thực cho Syria
Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm viện trợ lương thực cho Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm khoảng 40% lượng hàng lương thực viện trợ cho Syria vào tháng 10 tới vì lý do thiếu kinh phí. 

Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm viện trợ lương thực cho Syria

Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm viện trợ lương thực cho Syria

VOV.VN - Liên Hợp Quốc sẽ cắt giảm khoảng 40% lượng hàng lương thực viện trợ cho Syria vào tháng 10 tới vì lý do thiếu kinh phí. 

Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan
Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

VOV.VN - Nhóm al-Nusra chiếm được vũ khí của Liên Hợp Quốc và dùng vũ khí này để tấn công quân và dân Syria.

Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

Phiến quân Syria đánh bật quân Liên Hợp Quốc, chiếm cao nguyên Golan

VOV.VN - Nhóm al-Nusra chiếm được vũ khí của Liên Hợp Quốc và dùng vũ khí này để tấn công quân và dân Syria.

Philippines thúc đẩy xây dựng COC trước thềm cuộc họp Liên Hợp Quốc
Philippines thúc đẩy xây dựng COC trước thềm cuộc họp Liên Hợp Quốc

VOV.VN -Tổng thống Philippines cho biết, Chính phủ đã phác thảo 2 phương án hành động để thúc đẩy giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.

Philippines thúc đẩy xây dựng COC trước thềm cuộc họp Liên Hợp Quốc

Philippines thúc đẩy xây dựng COC trước thềm cuộc họp Liên Hợp Quốc

VOV.VN -Tổng thống Philippines cho biết, Chính phủ đã phác thảo 2 phương án hành động để thúc đẩy giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.