Tổng Thư ký LHQ kêu gọi trả tự do cho Tổng thống Morsi

VOV.VN - Hàng loạt cuộc biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống Morsi nổ ra phản đối việc bắt giữ của quân đội.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 26/7, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ lâm thời Ai Cập ngay lập tức trả tự do cho Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi.

Tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho rằng: “Ông Morsi và các nhà lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo hiện đang bị giam giữ phải được phóng thích hoặc trường hợp của họ ngay lập tức phải được xem xét một cách khách quan”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (Ảnh: Ria Novosti)

Ngày 3/7, quân đội Ai Cập đã lật đổ Tổng thống Morsi, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên của đất nước vào tháng 6/2012 với 51,7% số phiếu bầu, sau khi hàng loạt các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của vị Tổng thống Hồi giáo nổ ra.

Nơi giam giữ Tổng thống Morsi không được tiết lộ, tuy nhiên có nhiều thông tin cho rằng ông đang bị giam giữ tại một căn cứ quân sự bí mật.

Việc Tổng thống bị quân đội giam giữ đã gây ra các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực giữa những người ủng hộ với những người phản đối ông Morsi trên toàn Ai Cập.

Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận nào về việc liệu sự kiện quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi có phải là một cuộc đảo chính quân sự hay không.

Trả lời hãng tin Reuters, một quan chức cao cấp giấu tên trong chính quyền Mỹ tiết lộ, trong cuộc họp của Quốc hội Mỹ ngày 25/7, Thứ trưởng Ngoại giao William Burns cho rằng, Mỹ không bị ràng buộc về mặt pháp lý để đưa ra kết luận về việc lật đổ ông Morsi, và chỉ nên gọi đó là một cuộc đảo chính.

Một số thành viên Quốc hội đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Obama chấm dứt viện trợ cho Ai Cập, số tiền viện trợ của Mỹ cho quốc gia này ước đạt 1,5 tỷ USD/năm.

Theo luật pháp Mỹ, hầu hết các gói viện trợ phải bị đình chỉ nếu người đứng đầu chính phủ dân cử bị lật đổ bởi “một cuộc đảo chính, hay sắc lệnh của quân đội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập: Các phe phái tiếp tục gây căng thẳng
Ai Cập: Các phe phái tiếp tục gây căng thẳng

VOV.VN -Các phe phái ở Ai Cập đang kêu gọi biểu tình vào ngày 26/7.

Ai Cập: Các phe phái tiếp tục gây căng thẳng

Ai Cập: Các phe phái tiếp tục gây căng thẳng

VOV.VN -Các phe phái ở Ai Cập đang kêu gọi biểu tình vào ngày 26/7.

Mỹ hoãn cung cấp 4 chiếc F-16 cho Ai Cập
Mỹ hoãn cung cấp 4 chiếc F-16 cho Ai Cập

VOV.VN - Mỹ muốn xem xét việc quân đội Ai Cập phế truất ông Morsi có phải là hành động đảo chính hay không.

Mỹ hoãn cung cấp 4 chiếc F-16 cho Ai Cập

Mỹ hoãn cung cấp 4 chiếc F-16 cho Ai Cập

VOV.VN - Mỹ muốn xem xét việc quân đội Ai Cập phế truất ông Morsi có phải là hành động đảo chính hay không.

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập tẩy chay đối thoại dân tộc
Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập tẩy chay đối thoại dân tộc

VOV.VN -Lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, cho biết sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa giải dân tộc

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập tẩy chay đối thoại dân tộc

Tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập tẩy chay đối thoại dân tộc

VOV.VN -Lực lượng xuất thân của Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, cho biết sẽ không tham gia các cuộc đối thoại hòa giải dân tộc

Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư: Điều gì xảy ra sau 26/7?
Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư: Điều gì xảy ra sau 26/7?

VOV.VN - Tình hình an ninh và xã hội Ai Cập có thể sẽ có những biến động lớn và khó lường sau ngày hôm nay (26/7).

Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư: Điều gì xảy ra sau 26/7?

Quân đội Ai Cập ra tối hậu thư: Điều gì xảy ra sau 26/7?

VOV.VN - Tình hình an ninh và xã hội Ai Cập có thể sẽ có những biến động lớn và khó lường sau ngày hôm nay (26/7).