Tổng thư ký NATO: Phải ngăn chặn chiến tranh không leo thang và vượt ngoài Ukraine

VOV.VN - NATO phải đảm bảo xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ không vượt ngoài biên giới của Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Latvia Egils Levits ở thủ đô Riga ngày 8/3.

"Những gì chúng ta hiện chứng kiến ở Ukraine thật khủng khiếp. Điều đó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Vì thế, chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo xung đột sẽ không leo thang và vượt ngoài Ukraine", ông Stoltenberg cho hay.

NATO đã tập trung thêm "hàng nghìn binh lính" tới sườn Đông trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine.

Tổng thư ký NATO cũng nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng bảo vệ "từng tấc đất" của Latvia cũng như "từng tấc đất trên toàn lãnh thổ của liên minh".

Theo ông Stoltenberg, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã gây ra "cuộc khủng hoảng người tị nạn tăng nhanh nhất của châu Âu kể từ Thế chiến II" với 2 triệu người chạy khỏi Ukraine. Ngoài ra, việc sơ tán dân thường khỏi khu vực chiến đấu cũng đang bị gián đoạn.

Trong khi Nga và Ukraine đều nhất trí thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các thành phố bị bao vây thì quá trình này đến nay vẫn chưa thành công./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đạt một số tiến triển tích cực, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về cơ chế của Crimea và 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass… là những diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn mong muốn gia nhập NATO như trước
Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn mong muốn gia nhập NATO như trước

VOV.VN - Trả lời ABC News về việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky cho biết, ông không còn mong muốn điều này như trước sau khi hiểu ra rằng NATO không muốn đối đầu với Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn mong muốn gia nhập NATO như trước

Tổng thống Zelensky: Ukraine không còn mong muốn gia nhập NATO như trước

VOV.VN - Trả lời ABC News về việc Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky cho biết, ông không còn mong muốn điều này như trước sau khi hiểu ra rằng NATO không muốn đối đầu với Nga.

Đằng sau quyết định của Ukraine khi sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO
Đằng sau quyết định của Ukraine khi sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO

VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố sẵn sàng để ngỏ việc thảo luận về "các mô hình phi NATO" trong tương lai liệu có phải một sự nhượng bộ trước những yêu cầu về an ninh của Nga?

Đằng sau quyết định của Ukraine khi sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO

Đằng sau quyết định của Ukraine khi sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO

VOV.VN - Việc Ukraine tuyên bố sẵn sàng để ngỏ việc thảo luận về "các mô hình phi NATO" trong tương lai liệu có phải một sự nhượng bộ trước những yêu cầu về an ninh của Nga?

Ukraine sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO
Ukraine sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO

VOV.VN - Ukraine không sẵn sàng thỏa hiệp về sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong các cuộc đàm phán với Nga nhưng sẵn sàng thảo luận về "các mô hình phi NATO" cho tương lai của mình.

Ukraine sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO

Ukraine sẵn sàng thảo luận về mô hình phi NATO

VOV.VN - Ukraine không sẵn sàng thỏa hiệp về sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong các cuộc đàm phán với Nga nhưng sẵn sàng thảo luận về "các mô hình phi NATO" cho tương lai của mình.