Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh gặp đại diện người biểu tình

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh dự kiến sẽ gặp đại diện người biểu tình vào chiều 6/8 trong bối cảnh nước này đang hướng tới thành lập một chính phủ mới.

Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh, tướng Waker-Uz-Zaman xác nhận sẽ gặp đại diện người biểu tình vào 1 giờ chiều nay (theo giờ Việt Nam). Trước đó, tướng Zaman đã đàm phán với lãnh đạo của các đảng phái chính trị lớn của nước này. Phát biểu trên truyền hình, ông cho biết, chính phủ lâm thời sẽ tổ chức bầu cử sớm nhất có thể sau khi tham khảo ý kiến ​​của tất cả các đảng phái và các bên liên quan.

Dự kiến, Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh, tướng Zaman sẽ đàm phán với tổng thống nước này, ông Mohammed Shahabuddin.

Trong một diễn biến liên quan, sáng nay, đại diện người biểu tình bày tỏ muốn có một chính phủ lâm thời mới với cố vấn trưởng là người đoạt giải Nobel Hòa bình, ông Yunus. Những người biểu tình khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ chính phủ nào do quân đội hỗ trợ hoặc lãnh đạo.

Ông Yunus, 84 tuổi, cùng ba đồng nghiệp được trao Nobel Hòa bình năm 2006 vì giúp hàng triệu người dân ở vùng nông thôn Bangladesh thoát nghèo thông qua các khoản vay dưới 100 USD. Ông Yunus đã khởi xướng hình thức tín dụng vi mô. Tuy nhiên, ông Yunus bị tòa án Bangladesh truy tố vào tháng 6 vừa qua với cáo buộc tham ô dù ông phủ nhận cáo buộc này. Đến nay, ông Yunus chưa đưa ra phản hồi về thông báo của những người biểu tình.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) đang đánh giá tác động từ các sự kiện xảy ra gần đây tại Bangladesh đến chương trình cho vay của tổ chức này. Thông báo được Ngân hàng Thế giới (World Bank) đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Bangladesh, bà Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước khi các cuộc biểu tình tại Bangladesh trở thành bạo loạn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.

Trong thông báo, Ngân hàng Thế giới lấy làm tiếc trước tình trạng bạo lực và mất mát thương tâm đã xảy ra trong những tuần gần đây ở Bangladesh. Ngân hàng Thế giới bày tỏ hy vọng Bangladesh sớm đạt được một giải pháp nhanh chóng và hòa bình. Ngân hàng Thế giới khẳng định cam kết hỗ trợ nguyện vọng phát triển của người dân Bangladesh.

Trước đó, vào tháng 6 vừa qua, hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt hai dự án vay vốn trị giá tổng cộng 900 triệu USD, giúp Bangladesh tăng cường các chính sách tài chính và tài khóa, cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, qua đó đảm bảo tăng trưởng bền vững và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu. Ngân hàng Thế giới đã cam kết tài trợ cho Bangladesh tổng cộng 2,85 tỷ USD trong năm tài chính 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina được đảm bảo an toàn ở Ấn Độ
Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina được đảm bảo an toàn ở Ấn Độ

VOV.VN - Chiều tối ngày 5/8, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Bangladesh mang theo cựu Thủ tướng nước này Sheikh Hasina đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân Hindon, thành phố Ghaziabad, ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Bà Sheikh Hasina cùng đoàn tùy tùng đã được phía Ấn Độ cam kết đảm bảo an toàn.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina được đảm bảo an toàn ở Ấn Độ

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina được đảm bảo an toàn ở Ấn Độ

VOV.VN - Chiều tối ngày 5/8, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 của Không quân Bangladesh mang theo cựu Thủ tướng nước này Sheikh Hasina đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân Hindon, thành phố Ghaziabad, ngoại ô thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Bà Sheikh Hasina cùng đoàn tùy tùng đã được phía Ấn Độ cam kết đảm bảo an toàn.

Ấn Độ tăng cường an ninh tại biên giới với Bangladesh
Ấn Độ tăng cường an ninh tại biên giới với Bangladesh

VOV.VN - Trong bối cảnh những xáo trộn về luật pháp và trật tự tại nước láng giềng Bangladesh hiện tại, lực lượng Biên phòng Ấn Độ đã quyết định đặt biên giới giữa nước này với Bangladesh trong tình trạng báo động cao trong 2 ngày bắt đầu từ thứ Hai (5/8).

Ấn Độ tăng cường an ninh tại biên giới với Bangladesh

Ấn Độ tăng cường an ninh tại biên giới với Bangladesh

VOV.VN - Trong bối cảnh những xáo trộn về luật pháp và trật tự tại nước láng giềng Bangladesh hiện tại, lực lượng Biên phòng Ấn Độ đã quyết định đặt biên giới giữa nước này với Bangladesh trong tình trạng báo động cao trong 2 ngày bắt đầu từ thứ Hai (5/8).

Máy bay chở Thủ tướng Bangladesh hạ cánh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ
Máy bay chở Thủ tướng Bangladesh hạ cánh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Hãng tin Ấn Độ ANI dẫn các nguồn tin an ninh nước này cho biết, một chiếc máy bay vận tải quân sự của Không quân Bangladesh, nhiều khả năng chở theo Thủ tướng nước này Sheikh Hasina,đã tiến vào không phận Ấn Độ.

Máy bay chở Thủ tướng Bangladesh hạ cánh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Máy bay chở Thủ tướng Bangladesh hạ cánh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Hãng tin Ấn Độ ANI dẫn các nguồn tin an ninh nước này cho biết, một chiếc máy bay vận tải quân sự của Không quân Bangladesh, nhiều khả năng chở theo Thủ tướng nước này Sheikh Hasina,đã tiến vào không phận Ấn Độ.