Tốp phi hành gia thứ 2 của Trung Quốc có mặt trên khoang lõi của trạm vũ trụ

VOV.VN - Sau khi phóng thành công vào sáng sớm nay (16/10), tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-13 của Trung Quốc đã kết nối được với khoang lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ.

Sáu tiếng rưỡi sau khi phóng lên không trung, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-13 đã kết nối thành công với mô-đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ vào lúc 6h56 sáng 16/10 (giờ địa phương).

Trước đó, vào lúc 0h23 cùng ngày, tàu Thần Châu-13 đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y13 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Ông Lâm Tây, người phát ngôn Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết: “Sau khi ở trong mô-đun lõi, các phi hành gia sẽ làm việc và sinh hoạt theo chế độ đồng bộ với Trái Đất. Khoảng 6 tháng sau, họ sẽ lên phi thuyền trở về bãi đáp Đông Phong. Sau khi đánh giá toàn diện tình hình hoàn thành các nhiệm vụ trong giai đoạn kiểm chứng công nghệ then chốt của trạm vũ trụ, sẽ chuyển sang giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ”.

Phi hành đoàn Thần Châu-13 gồm 3 phi hành gia Trác Chí Cương, Vương Á Bình và Diệp Quang Phú. Họ sẽ ở trong không gian 6 tháng, gấp đôi thời gian của phi hành đoàn Thần Châu-12 và thực hiện 2-3 chuyến đi bộ ngoài không gian. Nữ phi hành gia Vương Á Bình sẽ tham gia ít nhất 1 chuyến đi, trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này.

Thần Châu-13 đã được thiết kế một đường đi mới với chế độ bay vòng quanh để kết nối với khoang lõi theo hướng xuyên tâm. Cách kết nối này khó hơn nhiều so với việc kết nối từ phía trước và sau trong các nhiệm vụ của Thần Châu-12, Thiên Châu-2 và 3 đã thực hiện trước đó.

Đến nay, một tổ hợp gồm mô-đun lõi Thiên Hòa ở trung tâm, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-13, tàu chở hàng Thiên Châu-2 và 3 đã được hình thành.

Vụ phóng tàu này là nhiệm vụ cuối cùng được lên kế hoạch trong năm nay trong chuỗi sứ mệnh xây dựng trạm không gian của Trung Quốc. Thần Châu-13 dự kiến ​​sẽ đưa ra các kết luận cho giai đoạn kiểm chứng công nghệ trước khi Trung Quốc bước vào giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ phức tạp hơn để hình thành một khu phức hợp gồm 3 mô-đun vào khoảng năm 2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ
Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu – 13 được phóng vào sáng sớm mai (16/10), Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng.

Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ

Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia nữ lên trạm vũ trụ

VOV.VN - Trong sứ mệnh của tàu Thần Châu – 13 được phóng vào sáng sớm mai (16/10), Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đưa một nữ phi hành gia lên trạm vũ trụ trong vòng 6 tháng.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám quang học vào vũ trụ
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám quang học vào vũ trụ

VOV.VN - Vào lúc 14:19 phút ngày 27/9 (giờ địa phương), Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám 02D có độ phân giải cao Cát Lâm - 1 vào quỹ đạo dự kiến bằng tên lửa đẩy Khoái Châu – 1A tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám quang học vào vũ trụ

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám quang học vào vũ trụ

VOV.VN - Vào lúc 14:19 phút ngày 27/9 (giờ địa phương), Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám 02D có độ phân giải cao Cát Lâm - 1 vào quỹ đạo dự kiến bằng tên lửa đẩy Khoái Châu – 1A tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Nga kêu gọi các nước cấm triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ
Nga kêu gọi các nước cấm triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ

VOV.VN - Ngày 25/9, Nga kêu gọi quốc tế ký hiệp ước cấm triển khai bất cứ vũ khí nào cũng như sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong không gian vũ trụ.

Nga kêu gọi các nước cấm triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ

Nga kêu gọi các nước cấm triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ

VOV.VN - Ngày 25/9, Nga kêu gọi quốc tế ký hiệp ước cấm triển khai bất cứ vũ khí nào cũng như sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong không gian vũ trụ.