Trả đũa Mỹ, Trung Quốc cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán

VOV.VN - Trung Quốc đang cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán nhằm trả đũa việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở thành phố Houston.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mỹ đã đột ngột yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và theo một số cơ quan truyền thông, Trung Quốc có 72 giờ để làm điều này.

Trung Quốc lên án lệnh trên và đe dọa trả đũa nhưng không nêu rõ biện pháp đáp trả. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quyết định trên và giải thích động thái yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Houston là nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của Mỹ.

su_quan_my_enkg.jpg

Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vũ Hán nằm trong tòa nhà New World Trade Building. (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc)

Phát biểu khi đang ở thăm Đan Mạch, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không nói rõ lý do cụ thể nhưng lặp lại cáo cuộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của châu Âu và Mỹ mà ông cho là đã làm mất đi hàng trăm nghìn việc làm.

Quan hệ Mỹ- Trung xấu đi nhanh chóng trong năm nay, do một loạt vấn đề từ dịch Covid-19, tập đoàn Huawei đến vấn đề Hồng Kông…  Quan hệ 2 nước xấu đi, trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử trong tháng 11, trong đó, 2 ứng cử viên là Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden dường như đang cạnh tranh xem ai sẽ cứng rắn hơn trong ứng phó với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc
Nguyên nhân Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/7, Mỹ đã bất ngờ ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố Houston, thuộc bang Texas.

Nguyên nhân Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc

Nguyên nhân Mỹ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 22/7, Mỹ đã bất ngờ ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc ở thành phố Houston, thuộc bang Texas.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston
Trung Quốc phản đối việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là hành động leo thang chưa từng có nhằm vào nước này.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston

Trung Quốc phản đối việc Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán tại Houston

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là hành động leo thang chưa từng có nhằm vào nước này.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston
Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán ở Houston

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chính quyền Mỹ vừa đột ngột ra lệnh cho Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Houston.