Trái ngược với Nga, Mỹ giảm cường độ không kích IS tại Syria

VOV.VN- Suốt 3 ngày qua, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không tiến hành một vụ không kích nào tại Syria, một sự tương phản hoàn toàn với sự rầm rộ của Nga.

AFP dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, các cuộc không kích cuối cùng của liên quân được tiến hành từ một máy bay không người lái ngày 22/10 nhằm vào một xe vận tải và một bệ pháo của IS.

Trong khi đó, Nga vẫn duy trì cường độ tấn công dữ dội trong thời điểm chiến dịch không kích của Nga tại Syria sắp tròn 1 tháng.

Máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu không kích tiêu diệt IS. Ảnh AFP

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, riêng trong ngày 26/10, Nga đã tấn công vào 94 mục tiêu IS tại Syria.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc giảm cường độ các cuộc không kích không phải là do Nga đang hoạt động quá hiệu quả và cho biết, Mỹ đang muốn “tinh chỉnh” lại các cuộc không kích của mình.

“Điều này không phải do ảnh hưởng từ Nga, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis nói: “Chúng tôi đang thu thập thông tin tình báo để tìm ra các mục tiêu mà Mỹ có thể tiêu diệt mà không gây tổn hại cho thường dân. Hiện chúng tôi chưa tìm được mục tiêu nào như vậy nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tiếp tục tìm kiếm nữa”.

Kể từ tháng 6/2014, liên quân do Mỹ đứng đầu đã liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại Iraq và Syria. Tính đến ngày 25/10, Mỹ đã tiến hành tổng cộng 2.679 cuộc không kích tại Syria.

Lầu Năm Góc cho biết, trong tháng 7, liên quân đã tiến hành 359 cuộc không kích và con số này giảm xuống còn 206 trong tháng 8, 115 trong tháng 9 và 91 trong tháng 10.

“Sẽ phải mất nhiều thời gian để chúng tôi có thể tìm ra các mục tiêu phù hợp”, nữ phát ngôn Lầu Năm Góc Elissa Smith, nói: “Các cuộc không kích của chúng tôi không nhằm vào các mục tiêu ngẫu nhiên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria
Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

Nga đối mặt với nguy cơ khủng bố gia tăng khi không kích tại Syria

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng các âm mưu tấn công khủng bố tại Nga đang gia tăng đáng kể và không chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS
Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh Dân tộc cầm quyền đang gây sức ép lên Thủ tướng Abadi, thúc giục ông đề nghị Nga can thiệp bằng hình thức ném bom IS.

Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

Liên minh cầm quyền Iraq giục Thủ tướng đề nghị Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh Dân tộc cầm quyền đang gây sức ép lên Thủ tướng Abadi, thúc giục ông đề nghị Nga can thiệp bằng hình thức ném bom IS.

Nga không kích tiêu diệt tư lệnh đối lập thân Mỹ tại Syria
Nga không kích tiêu diệt tư lệnh đối lập thân Mỹ tại Syria

VOV.VN- Các cuộc không kích của Nga tại tỉnh Latakia đã tiêu diệt một tư lệnh thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) đối lập với Chính phủ Syria.

Nga không kích tiêu diệt tư lệnh đối lập thân Mỹ tại Syria

Nga không kích tiêu diệt tư lệnh đối lập thân Mỹ tại Syria

VOV.VN- Các cuộc không kích của Nga tại tỉnh Latakia đã tiêu diệt một tư lệnh thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) đối lập với Chính phủ Syria.

Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS
Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh cầm quyền ở Iraq và lực lượng dân quân người Shiite ngày 21/10 hối thúc Thủ tướng Iraq Al-Abadi nên đề nghị Nga không kích chống IS. 

Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

Liên minh cầm quyền Iraq hối thúc Thủ tướng nhờ Nga không kích IS

VOV.VN - Liên minh cầm quyền ở Iraq và lực lượng dân quân người Shiite ngày 21/10 hối thúc Thủ tướng Iraq Al-Abadi nên đề nghị Nga không kích chống IS. 

Nga không kích hiệu quả, “chiếu bí” Mỹ và NATO trong ván cờ Syria
Nga không kích hiệu quả, “chiếu bí” Mỹ và NATO trong ván cờ Syria

VOV.VN- Thời điểm Mỹ và NATO có thể “tự sắp đặt bàn cờ” toàn cầu đã qua sau khi Nga không kích cực kỳ hiệu quả tại Syria, đẩy Mỹ và NATO vào thế bí.

Nga không kích hiệu quả, “chiếu bí” Mỹ và NATO trong ván cờ Syria

Nga không kích hiệu quả, “chiếu bí” Mỹ và NATO trong ván cờ Syria

VOV.VN- Thời điểm Mỹ và NATO có thể “tự sắp đặt bàn cờ” toàn cầu đã qua sau khi Nga không kích cực kỳ hiệu quả tại Syria, đẩy Mỹ và NATO vào thế bí.