Tranh cãi nảy lửa tại Mỹ về kiểm soát súng

(VOV) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney đang đối diện hàng loạt câu hỏi về việc Tổng thống Obama định làm gì để  kiểm soát súng.

Hôm 17/12, tại thành phố Topeka, bang Kansas của Mỹ lại xảy ra vụ tấn công bằng súng làm thiệt mạng hai cảnh sát.

Trước các vụ thảm sát dồn dập xảy ra trong 4 ngày qua, dư luận Mỹ đã lên tiếng đòi chính phủ nước này có biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn các hoạt động kinh doanh và sở hữu súng đạn. Các trường học ở Mỹ cũng đã được yêu cầu hoặc tự nguyện tăng cường công tác bảo đảm an ninh trường học.

Ở Washington, những người ủng hộ việc kiểm soát súng đã đổ ra các đường phố ngay trước trụ sở của Hiệp hội súng quốc gia để biểu tình phản đối. Cũng ở Washington, thư ký báo chí của Nhà Trắng -  Jay Carney đang phải đối diện với hàng loạt câu hỏi về việc Tổng thống Barack Obama định sẽ làm gì đối với việc kiểm soát súng. 

Súng được bán tự do ở Mỹ (ảnh: vosizneias)

Phát biểu tại buổi họp báo hôm 17/12 về vấn đề này, ông Carney nói:  “Đây là một vấn đề phức tạp sẽ cần một giải pháp tổng hợp. Không có pháp chế đơn lẻ nào, không có hành động đơn lẻ nào có thể giải quyết vấn đề triệt để”.

Ông Carney cũng bác bỏ ý kiến cho rằng, chính phủ Mỹ sẽ lãng quên những đòi hỏi, mong muốn của người dân trong việc giải quyết vấn đề bạo lực do súng đạn trong những tuần tới. Ông khẳng định thảm kịch kinh hoàng khiến 20 trẻ em từ 6 tới 7 tuổi thiệt mạng như thế sẽ không bị lãng quên một cách dễ dàng như vậy.

Tại thành phố New York, thị trưởng Michael Bloomberg cũng đã yêu cầu chính phủ của Tổng thống Obama lập tức có hành động nhằm giải quyết vấn đề bạo lực do súng gây nên. Ông Bloomberg cho rằng cả Tổng thống và Quốc hội cần đặt vấn đề lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

“Tổng thống cho biết, ông sẽ sử dụng quyền hạn của mình để giải quyết các vụ bạo  lực và tôi nghĩ điều này quan trọng. Tuy nhiên, chỉ nói suông mà không hành động thì sẽ không thể giải quyết được tình trạng này tại đất nước chúng ta. Bạo lực là một loại dịch bệnh đòi hỏi chúng ta cần phải hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Tôi nghĩ phải đưa vấn đề kiểm soát vũ khí vào chương trình nghị sự hàng đầu bởi những gì đã xảy ra tại trường Tiểu học Sandy Hook thực sự đáng buồn”.

Cùng ngày, một số nhà làm luật ở Washington, bao gồm cả thượng nghị sỹ Joe Manchin - một người ủng hộ súng đã yêu cầu tìm cách hạn chế các loại vũ khí tấn công kiểu quân sự như loại súng đã được sử dụng trong vụ thảm sát ở trường tiểu học Sandy Hook. Còn Thượng nghị sĩ bang California Dianne Feinstein cho biết bà sẽ đưa ra quy định mới nhằm khôi phục lệnh cấm sử dụng vũ khí tấn công với "mục đích ném bỏ vũ khí chiến tranh ra đường" vào ngày họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới diễn ra vào đầu năm tới.

Trong khi đó, trong ngày đầu tiên của tuần này, các trường học tại các quận huyện thuộc các bang Florida, Virgina, Alabama, Georgia, California... đã được yêu cầu hoặc tự nguyện tăng cường bảo đảm an ninh cho hệ thống trường học tại địa phương. Các nhóm cảnh sát cũng đã gia tăng các cuộc tuần tra xung quanh các trường học. Cảnh sát cũng đã được tăng cường tại các ngã tư ở gần và ngay trước cửa các trường học vào hai thời điểm quan trọng, đầu giờ sáng khi học sinh đến trường và buổi chiều khi tan học.

Trong vụ xả súng vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook, hung thủ Lanza đã mang theo 3 khẩu súng. Điều tra mới nhất của cảnh sát cho thấy tất cả khẩu súng trên đã được đăng ký sử dụng hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ
Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon gọi đây là “vụ giết người không thể chấp nhận”.

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

Liên Hợp Quốc lên án vụ xả súng ở Mỹ

(VOV) - Tổng Thư ký Ban Ki-moon gọi đây là “vụ giết người không thể chấp nhận”.

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown
Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

Hình ảnh lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng tại Newtown

(VOV) -Người dân Newtown đau buồn tới dự lễ tang, tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng
Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

Tổng thống Mỹ dự lễ tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng

(VOV)-Đây là cách ông Obama kịp thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận.

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng
Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

Mỹ tích cực tiến hành điều tra vụ xả súng

(VOV) -Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ đã đến quận Newtown trực tiếp xem xét tình hình.