Tranh cãi tại Liên Hợp Quốc về việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21/7 nhóm họp để bàn về việc Nga không tiếp tục tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Trước những lời chỉ trích của các nước phương Tây, phía Nga một lần nữa khẳng định vẫn tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc, có tính đến các mối quan tâm của các quốc gia có nhu cầu.

Tại phiên họp, người đứng đầu viện trợ của Liên Hợp Quốc, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo đồng thời là điều phối viên hỗ trợ nhân đạo Martin Griffiths đã nhấn mạnh về hệ quả của việc Nga rời khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Theo ông Martin Griffiths, giá ngũ cốc tăng đột biến kể từ khi Nga từ bỏ thỏa thuận và hệ quả là nạn đói đang đe hàng triệu người. "Giá ngũ cốc toàn cầu, như tất cả chúng ta đều biết, đã tăng đột biến trong tuần này, đe dọa hủy bỏ những tiến bộ khó đạt được trong năm qua. Và điều này có khả năng đe dọa nạn đói và tồi tệ hơn đối với hàng triệu người".

Dựa vào thông tin này của Liên Hợp Quốc, các nước phương Tây đã quay sang chỉ trích Nga, cho rằng Nga đang sử dụng vấn đề lương thực để gây sức ép. Tại cuộc họp, đại diện Liên minh châu Âu Olof Skoog nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Nga ngừng sử dụng lương thực làm vũ khí và tái tham gia Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. EU sẽ tiếp tục hành động để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực. Thực phẩm không thể được sử dụng như một công cụ chính trị. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp với Liên Hợp Quốc nhằm góp phần nối lại Thỏa thuận Ngũ cốc.

Đáp lại nhận định của các nước phương Tây, đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc Nga Dmitry Polyanskiy cho biết, Nga sẵn sàng quay trở lại thực thi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với điều kiện các điều khoản cuối cùng phải được đáp ứng. Đồng thời, Nga sẽ tiếp tục xuất khẩu lương thực, có tính đến các mối quan tâm của các quốc gia có nhu cầu.

Ông Dmitry Polyanskiy cho biết: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không phản đối thỏa thuận, đặc biệt khi xét đến tầm quan trọng của thỏa thuận đối với thị trường lương thực toàn cầu, đối với nhiều quốc gia và chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng tái gia nhập, nhưng chỉ với điều kiện. Đó là các bên cũng phải thực hiện các nghĩa vụ đối với Nga như dỡ bỏ các trở ngại đối với các ngân hàng Nga, các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ giao hàng thực phẩm và phân bón, bao gồm kết nối ngay lập tức với hệ thống thanh toán quốc tế".

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen đã hết hiệu lực ngày 17/7 vừa qua mà các bên tham gia không thể đạt thỏa thuận gia hạn. Thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua các cảng ở Biển Đen trong thời điểm xung đột, được Nga và Ukraine ký kết với sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2022 và đã được gia hạn nhiều lần.

Ngày 17/7, Nga đã không nhất trí gia hạn thỏa thuận với lý do các yêu cầu của Nga liên quan hoạt động xuất khẩu phân bón và thực phẩm của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận không được tuân thủ. Nga khẳng định chỉ quay lại tham gia thỏa thuận khi các yêu cầu về việc tạo điều kiện cho các loại thực phẩm và phân bón của nước này tiếp cận thị trường toàn cầu dễ dàng hơn được đáp ứng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan
Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan – quốc gia thành viên NATO khoảng 5km về phía Đông.

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

Cận cảnh lính Wagner huấn luyện đặc nhiệm Belarus sát sườn Ba Lan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Belarus tại thao trường Brest, cách biên giới với Ba Lan – quốc gia thành viên NATO khoảng 5km về phía Đông.

Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa
Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa Biển Đen khi cả Nga và Ukraine đều cảnh báo rằng các nước này có thể nhắm vào các tàu thuyền mà họ cho là tàu chở hàng quân sự đi qua vùng biển này.

Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

Nga và Ukraine trả đũa lẫn nhau, Biển Đen đối mặt nguy cơ bị quân sự hóa

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa Biển Đen khi cả Nga và Ukraine đều cảnh báo rằng các nước này có thể nhắm vào các tàu thuyền mà họ cho là tàu chở hàng quân sự đi qua vùng biển này.

Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine
Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công một trung tâm tín hiệu và một trạm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong 24 giờ qua.

Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine

Nga phá hủy trung tâm tín hiệu và sở chỉ huy Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/7 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công một trung tâm tín hiệu và một trạm chỉ huy của 2 lữ đoàn Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong 24 giờ qua.

Ukraine cảnh báo đánh chìm tất cả tàu Nga ở Biển Đen
Ukraine cảnh báo đánh chìm tất cả tàu Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 20/7 đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu Nga ở Biển Đen, nói rằng những con tàu này có thể đối mặt với số phận tương tự như tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, mà Ukraine đã đánh chìm ở Biển Đen vào tháng 4/2022.

Ukraine cảnh báo đánh chìm tất cả tàu Nga ở Biển Đen

Ukraine cảnh báo đánh chìm tất cả tàu Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 20/7 đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu Nga ở Biển Đen, nói rằng những con tàu này có thể đối mặt với số phận tương tự như tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Moskva, mà Ukraine đã đánh chìm ở Biển Đen vào tháng 4/2022.