Tranh cãi về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 tiếp tục "nóng lên"

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và một số nhà khoa học phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc, nghi ngờ virus lan ra từ phòng thí nghiệm thay vì tự nhiên.

Trong khi đường cong dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa được làm phẳng khi số người nhiễm mới và  các ca tử vong ngày càng tăng, thì nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây ra dịch bệnh này tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Truyền thông Mỹ và một số nhà khoa học phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc và nghi ngờ virus được lây lan ra từ phòng thí nghiệm thay vì tự nhiên. Trong một phản ứng mới nhất, phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ virus này được tạo ra tại Vũ Hán theo như nghi vấn của phía Mỹ.

16_4.jpg
Các chuyên gia làm việc tại Viện nghiên cứu virus Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: VOX.

Tờ Washington Post và hãng tin Fox News của Mỹ hôm qua (16/4) dẫn các nguồn tin giấu tên nhận định, virus SARS -CoV-2 có thể có nguồn gốc từ 1 phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng không phải là vũ khí sinh học, mà là nỗ lực của Trung Quốc nhằm chứng tỏ năng lực nhận diện và chống các loại virus ngang bằng hoặc hơn năng lực của Mỹ. Thông tin này cùng các nguồn tin khác đặt ra giả thuyết phòng thí nghiệm Vũ Hán đã tiến hành thí nghiệm về virus và do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo đã khiến ai đó bị lây nhiễm. Nguồn lây nhiễm này đã là nguồn lây lan của virus.

Trước thông tin trên, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, nước này đang điều tra thông tin virus SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Ông Donald Trump cũng cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nghi vấn này trong cuộc điện đàm.

Không chỉ Mỹ, Anh cũng đang điều tra tìm nguồn gốc của virus gây chết người này. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã thông báo rằng, Anh và các đồng minh sẽ yêu cầu Trung Quốc phải trả lời những câu hỏi về sự xuất hiện của virus SARS CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Trước phản ứng của các nước phương Tây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, nghi vấn virus xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là "vô căn cứ" và cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từng phủ nhận điều này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định: "Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng nhiều lần nói rằng, không có bằng chứng nào về việc virus được tạo ra trong phòng thí nghiệm và nhiều chuyên gia cũng cho rằng, tuyên bố này thiếu cơ sở khoa học. Bệnh truyền nhiễm là kẻ thù phổ biến đối với con người. Chỉ có thể đánh bại căn bệnh này bằng những nỗ lực phối hợp. Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các nước khác đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua đại dịch”.

Ông Triệu Lập Kiên cũng cho rằng, các nước không nên tìm cách "chính trị hóa" dịch bệnh để đổ lỗi cho Trung Quốc, việc tìm hiểu nguồn gốc của loại virus corona chủng mới này là công việc của các nhà khoa học và chuyên gia y tế.

Nga là một trong quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc phản ứng trước thông tin của phương Tây về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Theo truyền thông Trung Quốc, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin  đề cập "ý đồ của một số người nhằm làm mất uy tín của Trung Quốc trong vấn đề nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là không thể chấp nhận được". 

Đây không phải là lần đầu tiên có những đồn đoán về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm thay vì tự nhiên. Kể từ khi được báo cáo xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, xuất hiện nhiều nghi ngờ cho rằng loại virus này do con người tạo ra. Tuy nhiên, Viện Virus học Vũ Hán đã bác bỏ tin đồn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ
Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ

VOV.VN - Hôm qua (16/4), tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á tại Indonesia đã bị sụp đổ chưa rõ nguyên nhân.

Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ

Tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á ở Indonesia bất ngờ sụp đổ

VOV.VN - Hôm qua (16/4), tượng Quan Vũ cao nhất Đông Nam Á tại Indonesia đã bị sụp đổ chưa rõ nguyên nhân.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 31.000 người
Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 31.000 người

VOV.VN - Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 31.000 người. Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 trên thế giới.

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 31.000 người

Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 31.000 người

VOV.VN - Số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 31.000 người. Mỹ hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 trên thế giới.

Kinh tế Mỹ sẽ “bật lên mạnh mẽ” khi mở cửa trở lại giữa dịch Covid-19?
Kinh tế Mỹ sẽ “bật lên mạnh mẽ” khi mở cửa trở lại giữa dịch Covid-19?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 16/4 đã tuyên bố như trên và nhấn mạnh, các Thống đốc sẽ là người quyết định thời điểm mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ.

Kinh tế Mỹ sẽ “bật lên mạnh mẽ” khi mở cửa trở lại giữa dịch Covid-19?

Kinh tế Mỹ sẽ “bật lên mạnh mẽ” khi mở cửa trở lại giữa dịch Covid-19?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ ngày 16/4 đã tuyên bố như trên và nhấn mạnh, các Thống đốc sẽ là người quyết định thời điểm mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ.