Tranh cãi xung quanh điểm nóng Covid-19 mới tại thủ đô New Delhi

VOV.VN - Nhà thờ của giáo phái Tablighi Jamaat đang trở thành tâm điểm chú ý ở Ấn Độ khi mà một loạt ca mắc Covid-19 đều có liên quan tới cơ sở tôn giáo này.

3 ngày sau khi phát hiện ổ dịch Covid-19 liên quan tới nhà thờ Hồi giáo Tablighi Jamaat ở thủ đô New Delhi, chính quyền Ấn Độ đang có những động thái cứng rắn nhằm phát hiện, cách ly những người từng tới nhà thờ này hành lễ trong suốt tháng 3. Người ta cũng đang xem xét khả năng khởi tố người đứng đầu hội truyền giáo này vì đã vi phạm các quy định về giới nghiêm và cách ly xã hội.

Lực lượng chức năng tiến hành tẩy trùng nhà thờ Tablighi Jamaat tại New Delhi. Ảnh: ANI

Nhà thờ Hồi giáo của giáo phái Tablighi Jamaat đang trở thành tâm điểm chú ý của cả Ấn Độ những ngày qua, khi mà một loạt các ca dương tính và 8 trường hợp tử vong vì Covid-19 tại nhiều bang đều có liên quan tới cơ sở tôn giáo này.

Các cơ quan chức năng Ấn Độ đang truy tìm danh tính của hàng nghìn tín đồ Hồi giáo từng tới dự hành lễ và thuyết giảng tại trụ sở của Tablighi Jamaat tại khu Tây Nizamuddin, thủ đô New Delhi từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3. Những người này đã di chuyển tới nhiều bang trên khắp Ấn Độ, và có nguy cơ tạo ra các chùm lây nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Quy mô của cuộc tìm kiếm và cách ly này được coi là chưa từng có trong lịch sử. Chỉ riêng tại 3 bang miền Nam là Tamil Nadu, Andhra Pradesh và Karnataka, chính quyền đã tìm ra ít nhất 2.500 người có liên quan tới Tablighi Jamaat, trong đó nhiều trường hợp có kết quả dương tính.

Đáng ngại hơn là rất nhiều người nước ngoài trong đó có các giáo sỹ từ Indonesia, Malaysia, và Thái Lan từng tới hành lễ tại nhà thờ Hồi giáo này nhiều ngày. Đây được cho là nguồn lây nhiễm đầu tiên của virus SARS-CoV-2 tại nhà thờ này. Dư luận Ấn Độ đang rất phẫn nộ với giáo phái Hồi giáo này bởi lẽ họ vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tôn giáo sau khi chính quyền đã khuyến cáo giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người.

Còn tại thời điểm bị phong tỏa đầu tuần qua, hơn 2.300 người vẫn đang có mặt bên trong nhà thờ này, buộc cảnh sát phải huy động lực lượng đưa toàn bộ số người này đi cách ly.

30 người Hồi giáo tại thành phố Agra từng tới nhà thời Tablighi Jamaat trong tháng 3 bị đưa đi cách ly sáng 1/4. Ảnh: ANI

Trong một tuyên bố sáng 1/4, Bộ trưởng Liên bang phụ trách Cộng đồng thiểu số Abbas Naqvi đã gọi buổi hành lễ mang tính quốc tế của giáo phái Tablighi Jamaat tại New Delhi từ ngày 13- 15/3 là một “thảm họa”, một “tội ác như khủng bố”. Ông cũng yêu cầu phải có hành động nghiêm trị.

Quan chức Chính phủ Ấn Độ cho rằng: 99% người dân, gồm cả các cộng đồng thiểu số đều hỗ trợ các nỗ lực chính phủ kiểm soát dịch bệnh. Vào lúc này, cuộc chiến chống Covid-19 không được phân biệt tôn giáo, sắc tộc, và phải đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết.

Ấn Độ cũng bắt đầu mở các thủ tục điều tra hình sự về các sai phạm của giáo phái Tablighi Jamaat. Theo đó, giáo phái này bị cáo buộc vi phạm các lệnh hạn chế tụ tập đông người của chính quyền Delhi; có những dấu hiệu người nước ngoài sử dụng visa du lịch để tham dự các buổi hành lễ, trao đổi giáo lý tại nhà thờ Tablighi Jamaat. Tới sáng 1/4, Ấn Độ đã ghi nhận 1.637 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 132 người đã được chữa khỏi và ra viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: Máy bay quân sự Nga chuyển hàng cứu trợ giúp Mỹ chống Covid-19
Video: Máy bay quân sự Nga chuyển hàng cứu trợ giúp Mỹ chống Covid-19

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ này được chuyển đi sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump hôm 31/3.

Video: Máy bay quân sự Nga chuyển hàng cứu trợ giúp Mỹ chống Covid-19

Video: Máy bay quân sự Nga chuyển hàng cứu trợ giúp Mỹ chống Covid-19

VOV.VN - Chuyến hàng viện trợ này được chuyển đi sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump hôm 31/3.

Tổng thống Indonesia bị dân kiện với cáo buộc chậm trễ xử lí dịch Covid-19
Tổng thống Indonesia bị dân kiện với cáo buộc chậm trễ xử lí dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Indonesia ngày 1/4 đã đâm đơn kiện Tổng thống nước này vì những chậm trễ trong việc ngăn chặn sự bùng phát đại dịch Covid-19.

Tổng thống Indonesia bị dân kiện với cáo buộc chậm trễ xử lí dịch Covid-19

Tổng thống Indonesia bị dân kiện với cáo buộc chậm trễ xử lí dịch Covid-19

VOV.VN - Người dân Indonesia ngày 1/4 đã đâm đơn kiện Tổng thống nước này vì những chậm trễ trong việc ngăn chặn sự bùng phát đại dịch Covid-19.

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?
Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

VOV.VN - Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính, tăng huyết áp và ung thư có nguy cơ tử vong cao hơn.

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

Hồ sơ đáng sợ về Covid-19: Những ai có nguy cơ tử vong cao?

VOV.VN - Những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp mãn tính, tăng huyết áp và ung thư có nguy cơ tử vong cao hơn.

Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19
Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, dịch Covid-19 là khó khăn lớn nhất mà Nhật Bản phải trải qua sau chiến tranh, nhưng hiện tại ông chưa công bố tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19

Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Thủ tướng Abe, dịch Covid-19 là khó khăn lớn nhất mà Nhật Bản phải trải qua sau chiến tranh, nhưng hiện tại ông chưa công bố tình trạng khẩn cấp.

Trung Quốc: Các ca Covid-19 không triệu chứng đều nằm trong tầm kiểm soát
Trung Quốc: Các ca Covid-19 không triệu chứng đều nằm trong tầm kiểm soát

VOV.VN -Chuyên gia Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc khẳng định các ca Covid-19 không triệu chứng đều nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Trung Quốc: Các ca Covid-19 không triệu chứng đều nằm trong tầm kiểm soát

Trung Quốc: Các ca Covid-19 không triệu chứng đều nằm trong tầm kiểm soát

VOV.VN -Chuyên gia Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc khẳng định các ca Covid-19 không triệu chứng đều nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

ASEAN-Mỹ phối hợp thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tác động của Covid-19
ASEAN-Mỹ phối hợp thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tác động của Covid-19

VOV.VN - ASEAN và Mỹ sẽ tích cực phối hợp thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh, duy trì thị trường mở.

ASEAN-Mỹ phối hợp thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tác động của Covid-19

ASEAN-Mỹ phối hợp thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu tác động của Covid-19

VOV.VN - ASEAN và Mỹ sẽ tích cực phối hợp thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch bệnh, duy trì thị trường mở.