Tranh cử Tổng thống Pháp 2022: Ông Macron vẫn có khả năng giành chiến thắng cao nhất

VOV.VN - Giới phân tích nhận định, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn là người có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022.

Đảng “Những người Cộng hoà” (LR) cánh hữu Pháp hôm qua (2/12) tiến hành đại hội để chọn ứng viên chính thức ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2022 diễn ra vào tháng 4/2022. Sau khi kết thúc vòng 1, gần như lần đầu tiên, đảng “Những người Cộng hoà” sẽ có một ứng viên là nữ giới ra tranh cử và cũng sẽ là đối thủ chính của đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đứng đầu trong sự lựa chọn của 140.000 đảng viên đảng “Những người Cộng hoà” Pháp (Les Républicains) ngày hôm qua (2/12) là ông Eric Ciotti, nghị sĩ đến từ vùng Alpes-Maritimes với 25,59% số phiếu. Về ngay sau ông Ciotti là bà Valérie Pécresse, chủ tịch vùng Ile-de-France, được 25% phiếu bầu. Hai nhân vật này lần lượt vượt qua 3 gương mặt kỳ cựu khác trong đảng là các ông Michel Barnier, Xavier Bertrand và Philippe Juvin. Ông Eric Ciotti và bà Pécresse sẽ bước vào vòng 2 bầu cử nội bộ trong ngày hôm nay để chọn ra ứng viên duy nhất đại diện tranh cử Tổng thống Pháp vào năm tới.

Mặc dù về đầu và được đánh giá là có quan điểm gần một số nhân vật có ảnh hưởng trong đảng trước đây như cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy hay cựu Thủ tướng Francois Fillon nhưng khả năng chiến thắng của ông Ciotti đã bị bỏ ngỏ. Trong khi đó, với số phiếu kém sát sao nhưng bà Valéry Pécresse được cho là nắm lợi thế lớn khi nhận được sự ủng hộ của các ứng viên còn lại trong đảng.

Phát biểu sau đại hội, nữ ứng cử viên duy nhất của đảng “Những người cộng hoà” khẳng định quyết tâm đánh bại đương kim Tổng thống Emmanuel Macron: “Tôi là người duy nhất có thể đánh bại ông Emmanuel Macron. Tôi biết cuộc chiến này sẽ rất khó khăn nhưng tôi biết cách để giành chiến thắng. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc bầu cử này. Cương lĩnh tranh cử của tôi đã thành công và có sức thuyết phục. Ê kíp tranh cử của tôi đã sẵn sàng, với sự góp mặt của ông Michel Barnier, ông Xavier Bertrand, ông Philippe Juvin và sắp tới là tất cả những người khác nữa”.     

Theo dự kiến, kết quả bỏ phiếu vòng 2 đảng “Những người Cộng hoà” sẽ được công bố vào cuối giờ ngày mai (4/12). Uy tín của đảng “Những người Cộng hoà” đang lên cao khi số lượng đảng viên tăng gần như gấp đôi chỉ trong hai tháng gần đây. Các nhân vật uy tín trong đảng thể hiện sự thống nhất, đoàn kết để lấy lại quyền lực kể từ năm 2012, sau nhiệm kỳ của ông Nicolas Sarkozy. 

Giới phân tích địa bàn nhận định, đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn là người có khả năng giành chiến thắng cao nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022. Đối thủ chính của ông Macron là ứng viên của đảng “Những người Cộng hoà” hoặc gương mặt quen thuộc là bà Marine Le Pen thuộc đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” (RN). Trong khi đó, phe cánh tả tại Pháp tiếp tục bị chia rẽ. Một số nhân vật đã tuyên bố tranh cử như bà Anne Hidalgo, thị trưởng thành phố Paris thuộc đảng Xã Hội (PS), ông Jean-Luc Mélenchon thuộc đảng “Nước Pháp bất khuất” (FI) hay ông Fabien Roussel thuộc đảng Cộng sản (PCF)… nhưng không gương mặt nào trong số này thực sự nổi bật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron lần đầu lên tiếng về vụ tàu ngầm với Australia 
Tổng thống Pháp Macron lần đầu lên tiếng về vụ tàu ngầm với Australia 

VOV.VN - Trong phát biểu chính thức đầu tiên trước công chúng về vụ việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua 12 tàu ngầm Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sự kiện này sẽ không thể thay đổi chiến lược của Pháp tại Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Tổng thống Pháp Macron lần đầu lên tiếng về vụ tàu ngầm với Australia 

Tổng thống Pháp Macron lần đầu lên tiếng về vụ tàu ngầm với Australia 

VOV.VN - Trong phát biểu chính thức đầu tiên trước công chúng về vụ việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua 12 tàu ngầm Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sự kiện này sẽ không thể thay đổi chiến lược của Pháp tại Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Cơ hội cho Tổng thống Pháp Macron trở thành người dẫn dắt EU sau bà Merkel?
Cơ hội cho Tổng thống Pháp Macron trở thành người dẫn dắt EU sau bà Merkel?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rất muốn thay thế vai trò của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Dù vậy, theo Washington Post, nhiều khả năng, châu Âu sẽ không có một nhân vật ảnh hưởng trung tâm duy nhất.

Cơ hội cho Tổng thống Pháp Macron trở thành người dẫn dắt EU sau bà Merkel?

Cơ hội cho Tổng thống Pháp Macron trở thành người dẫn dắt EU sau bà Merkel?

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rất muốn thay thế vai trò của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Dù vậy, theo Washington Post, nhiều khả năng, châu Âu sẽ không có một nhân vật ảnh hưởng trung tâm duy nhất.

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc điện đàm Biden-Macron
Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc điện đàm Biden-Macron

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc điện đàm giữa 2 Tổng thống Emmanuel Macron và Joe Biden.

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc điện đàm Biden-Macron

Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc điện đàm Biden-Macron

VOV.VN - Căng thẳng ngoại giao Pháp-Mỹ hạ nhiệt sau cuộc điện đàm giữa 2 Tổng thống Emmanuel Macron và Joe Biden.