Trao giải thưởng Nobel hóa học 2020 theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Thay vì tới Thụy Điển để nhận giải thưởng, những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ nhận giải thưởng tại quê nhà.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn hoành hành trên toàn cầu, các sự kiện lớn trên thế giới trong đó có lễ trao giải thưởng Nobel 2020 cũng diễn ra theo những hình thức trực tuyến, nhằm thích nghi với “trạng thái bình thường mới”.

Theo đó, thay vì tới Thụy Điển để nhận giải thưởng, những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ nhận giải thưởng tại quê nhà sau khi các nhà tổ chức hủy buổi lễ trao giải thưởng truyền thống diễn ra tại Thụy Điển và Na Uy.

Năm nay, người đầu tiên nhận giải thưởng Nobel là nhà hóa học nữ người Pháp Emmanuelle Charpentier.

Tối 7/12, Bà Charpentier đã được đại sứ Thụy Điển tại Đức trao huy chương và bằng khen tại tòa nhà đại sứ ở thủ đô Berlin. Dự kiến, ngày 8/12, người đồng nhận giải Nobel Hóa học với bà Charpentier là nhà hóa học người Mỹ Jennifer Anne Doudna cũng sẽ nhận giải thưởng danh giá này tại thành phố Berkeley, bang California, Mỹ.

Trong khuôn khổ sự kiện, thay vì phát biểu trực tiếp, năm nay, nhà vua Thụy Điển đã có bài phát biểu thu âm trước để gửi tới những người giành giải Nobel năm nay và được phát đi trên các kênh kỹ thuật số về giải thưởng Nobel.

Các giải Nobel 2020 trong 6 lĩnh vực gồm Hóa học, Vật lý, Y học, Văn học và Hòa bình đã được công bố vào tháng 10 vừa qua. Các buổi lễ trao giải Nobel truyền thống thường được tổ chức tại Thụy Điển và Na Uy vào ngày 10/12 hằng năm để tưởng nhớ ngày mất của người sáng lập giải thưởng, triệu phú Thụy Điển và là người phát minh ra thuốc nổ Alfred Nobel.

Tuy nhiên, năm nay là lần đầu tiên kể từ năm 1956, bữa tiệc truyền thống tháng 12 của Quỹ Nobel buộc phải hủy bỏ. Do đại dịch Covid-19, những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ không đến Thụy Điển và Na Uy để nhận chứng chỉ và huy chương. Theo các nhà tổ chức, những người đoạt giải Nobel 2020 dự kiến sẽ được mời tới dự sự kiện trao giải trực tiếp vào năm 2021 trong trường hợp dịch Covid-19 đã giảm mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh chủ nhân các giải Nobel năm 2020
Điểm danh chủ nhân các giải Nobel năm 2020

VOV.VN - Các giải Nobel năm 2020 đã được trao cho 12 cá nhân và tổ chức đạt thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế.

Điểm danh chủ nhân các giải Nobel năm 2020

Điểm danh chủ nhân các giải Nobel năm 2020

VOV.VN - Các giải Nobel năm 2020 đã được trao cho 12 cá nhân và tổ chức đạt thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực Y sinh, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế.

Hai nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel Hóa học 2020 về chỉnh sửa bộ gen
Hai nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel Hóa học 2020 về chỉnh sửa bộ gen

VOV.VN - Hai nhà khoa học đoạt giải Nobel này đã phát hiện ra công cụ sắc bén trong công nghệ gen, giúp cắt gen với độ chính xác cao, từ đó giúp viết lại gen, chữa bệnh di truyền, tăng năng suất cây trồng...

Hai nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel Hóa học 2020 về chỉnh sửa bộ gen

Hai nhà khoa học nữ đoạt giải Nobel Hóa học 2020 về chỉnh sửa bộ gen

VOV.VN - Hai nhà khoa học đoạt giải Nobel này đã phát hiện ra công cụ sắc bén trong công nghệ gen, giúp cắt gen với độ chính xác cao, từ đó giúp viết lại gen, chữa bệnh di truyền, tăng năng suất cây trồng...

Nobel Vật lý 2020 thuộc về 3 nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ Anh-Đức-Mỹ
Nobel Vật lý 2020 thuộc về 3 nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ Anh-Đức-Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel Vật lý 2020 được trao cho 3 nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez vì những phát hiện góp phần vào nhận thức của con người về vũ trụ.

Nobel Vật lý 2020 thuộc về 3 nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ Anh-Đức-Mỹ

Nobel Vật lý 2020 thuộc về 3 nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ Anh-Đức-Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel Vật lý 2020 được trao cho 3 nhà khoa học Roger Penrose, Reinhard Genzel và Andrea Ghez vì những phát hiện góp phần vào nhận thức của con người về vũ trụ.