Trật tàu hỏa tại Congo khiến 63 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện vẫn còn 50 người bị mắc kẹt trong các toa chở hàng sau khi 12 toa đã bị chệch ra khỏi đường ray trong vụ tai nạn.

Các nhà chức trách Congo ngày 23/4 cho biết, ít nhất 63 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương nặng khi một đoàn tàu bị trật bánh tại tỉnh Katanga, phía Đông nước này. Hiện vẫn còn 50 người khác bị mắc kẹt trong các toa chở hàng sau khi 12 toa đã bị chệch ra khỏi đường ray trong vụ tai nạn.

Theo chính quyền tỉnh Katanga, ưu tiên hiện nay là cần phải cứu những người còn bị mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát cho biết, số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng. Các lực lượng chức năng đã được cử đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc trên, song theo điều tra sơ bộ, nhiều khả năng đoàn tàu bị trật khỏi đường ray là do đã đi quá nhanh và bẻ lái đột ngột khi vào khúc cua./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhen nhóm hy vọng hòa bình tại Congo
Nhen nhóm hy vọng hòa bình tại Congo

VOV.VN - Nhóm vũ trang M23 thông báo sẽ từ bỏ vũ khí, tham gia các cuộc đối thoại chính trị.

Nhen nhóm hy vọng hòa bình tại Congo

Nhen nhóm hy vọng hòa bình tại Congo

VOV.VN - Nhóm vũ trang M23 thông báo sẽ từ bỏ vũ khí, tham gia các cuộc đối thoại chính trị.

CHDC Congo ký thỏa thuận hòa bình với phiến quân M23
CHDC Congo ký thỏa thuận hòa bình với phiến quân M23

VOV.VN - Các điều khoản của thỏa thuận có nhắc lại việc giải tán nhóm vũ trang M23.

CHDC Congo ký thỏa thuận hòa bình với phiến quân M23

CHDC Congo ký thỏa thuận hòa bình với phiến quân M23

VOV.VN - Các điều khoản của thỏa thuận có nhắc lại việc giải tán nhóm vũ trang M23.

40 người chết vì bạo lực tại CHDC Congo
40 người chết vì bạo lực tại CHDC Congo

VOV.VN -Nhóm phiến quân Uganda được cho là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công bạo lực đẫm máu này. 

40 người chết vì bạo lực tại CHDC Congo

40 người chết vì bạo lực tại CHDC Congo

VOV.VN -Nhóm phiến quân Uganda được cho là thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công bạo lực đẫm máu này. 

Giao tranh tại Congo: 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa
Giao tranh tại Congo: 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa

VOV.VN -Các nhóm vũ trang, trong đó có phiến quân Mai Mai được cho là chịu trách nhiệm gây ra các vụ bạo lực này.

Giao tranh tại Congo: 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa

Giao tranh tại Congo: 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa

VOV.VN -Các nhóm vũ trang, trong đó có phiến quân Mai Mai được cho là chịu trách nhiệm gây ra các vụ bạo lực này.

Xung đột tại Congo vẫn trong tình trạng báo động
Xung đột tại Congo vẫn trong tình trạng báo động

VOV.VN - Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Congo đã bố trí các binh sỹ tại những địa điểm đã được đặt trong tình trạng báo động.

Xung đột tại Congo vẫn trong tình trạng báo động

Xung đột tại Congo vẫn trong tình trạng báo động

VOV.VN - Phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Congo đã bố trí các binh sỹ tại những địa điểm đã được đặt trong tình trạng báo động.

Đài truyền hình và sân bay Congo bị tấn công
Đài truyền hình và sân bay Congo bị tấn công

VOV.VN -Sau nhiều giờ đấu súng, lực lượng chính phủ Cộng hoà Dân chủ Congo đã lấy lại quyền kiềm soát đài truyền hình quốc gia.

Đài truyền hình và sân bay Congo bị tấn công

Đài truyền hình và sân bay Congo bị tấn công

VOV.VN -Sau nhiều giờ đấu súng, lực lượng chính phủ Cộng hoà Dân chủ Congo đã lấy lại quyền kiềm soát đài truyền hình quốc gia.

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo
LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

VOV.VN-Tình hình an ninh tại một số khu vực của quốc gia Trung Phi này vẫn bất ổn do các vụ tấn công đẫm máu của quân nổi dậy.

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

VOV.VN-Tình hình an ninh tại một số khu vực của quốc gia Trung Phi này vẫn bất ổn do các vụ tấn công đẫm máu của quân nổi dậy.

Hòa bình sẽ trở lại với Congo?
Hòa bình sẽ trở lại với Congo?

VOV.VN - Chính phủ Congo sẽ ký một thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân M23 vào ngày 11/11 tới.

Hòa bình sẽ trở lại với Congo?

Hòa bình sẽ trở lại với Congo?

VOV.VN - Chính phủ Congo sẽ ký một thỏa thuận hòa bình với nhóm phiến quân M23 vào ngày 11/11 tới.